Phương Uyên: ‘Tôi may mắn vì Thanh Hà hát cái gì cũng được’


Ngày 9/6, Phương Uyên và Thanh Hà chính thức giới thiệu sản phẩm chung album “Có nhau có cả thế giới” gồm 11 bài hát và MV cùng tên. Đây là sản phẩm đánh dấu chặng đường mới của cả hai nghệ sĩ khi lần đầu tiên làm việc và cùng nhau thăng hoa trong cảm xúc lẫn cảm hứng nghệ thuật.

Phương Uyên 1 Phương Uyên: Tôi may mắn vì Thanh Hà hát cái gì cũng được

Trong đoạn clip chia sẻ ngắn về dự án chung lần này, Thanh Hà hạnh phúc cho biết: “Album là những bài hát của Phương Uyên làm riêng cho Thanh Hà. 11 bài vui có, buồn có. Bài vui thì Uyên hát còn bài buồn thì để ‘người em sầu muộn’ này hát”. Trong album, Phương Uyên – Thanh Hà sẽ cùng song ca hai ca khúc là “Có nhau có cả thế giới” và “Đời có anh thật may”. Cùng thời điểm với album, MV “Có nhau có cả thế giới” cũng được giới thiệu đến khán giả.

Đối với Thanh Hà, được kết hợp ra mắt album cùng Phương Uyên là một niềm vui, nữ danh ca chia sẻ: “Đó là niềm vinh dự vì tôi yêu dòng nhạc của Uyên. Gần đây, những ca khúc của tôi và Uyên kết hợp cùng nhau được giới nghe nhạc khắp nơi đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt. Điều đó làm chúng tôi hào hứng hơn bao giờ đến để giới thiệu đến khán giả album mới này, một sản phẩm chúng tôi đã ấp ủ suốt nhiều tháng qua”.

Phương Uyên 5 Phương Uyên: Tôi may mắn vì Thanh Hà hát cái gì cũng được

Nói về cảm hứng để viết những sáng tác mới trong thời gian gần đây, nhạc sĩ Phương Uyên chia sẻ: “Đó là những cảm hứng đến bất chợt. Bên cạnh đó tôi tự tin trở lại và có nhiều cảm xúc để làm việc, mọi thứ dường như dễ dàng và thăng hoa”. Đó có thể là cảm xúc từ câu chuyện của bản thân, cũng có thể là câu chuyện từ những gì xảy ra xung quanh. Điều mà Phương Uyên muốn gửi gắm đến người nghe thông qua album này nằm trong hai ca khúc “Mộng bình thường thôi” và “ Có nhau có cả thế giới”. Trong “Mộng bình thường thôi”, Phương Uyên đã viết:

Mộng bình thường thôi!
Cuộc sống bình yên, chẳng có nước mắt rơi,
Chẳng có lìa xa, chẳng có ai qua đời,
Thiên đường ta đang sống,
Chẳng còn ai phán xét,
Chẳng còn đúng hay sai

Nữ nhạc sĩ tâm sự: “Uyên chẳng mong gì hơn là có được sự đồng cảm từ khán giả từ trong tâm nhạc đến ngoài cuộc sống. Dẫu biết cuộc sống là của mình, nhưng nếu được yêu thương nhiều hơn thì còn gì bằng”. 

Nói về việc hợp tác với danh ca Thanh Hà, Phương Uyên nói: “Tôi cảm thấy may mắn vì Hà cái gì cũng hát được”. Tuy là vậy nhưng không phải lúc nào Thanh Hà cũng sẽ đồng ý với Phương Uyên. Nữ nhạc sĩ chia sẻ: “Nếu Hà thấy ca khúc không phù hợp sẽ từ chối khéo. Đồng ý hát, thì Hà sẽ hoàn toàn theo hướng dẫn của producer. Nhiều lúc, tôi phải hỏi ngược lại Hà là ‘chỗ này em thấy thế nào?’. Khi đó, Hà mới nói ý của mình. Chúng tôi trao đổi trong lịch sự và đem tới điều tốt nhất cho âm nhạc”.

Phương Uyên 4 Phương Uyên: Tôi may mắn vì Thanh Hà hát cái gì cũng được

3 MV nằm trong album sẽ lần lượt được phát hành trong thời gian tới

Cặp đôi nghệ sĩ đã chọn 3 trong số 11 ca khúc của album để thực hiện MV với bối cảnh chính là những không gian lãng mạn tại Đà Lạt. Ra mắt đầu tiên cùng với album, chính là MV của ca khúc chủ đề “Có nhau có cả thế giới”. Phương Uyên tin tưởng: “Đây là ca khúc nóng hổi nhất, khác những ca khúc còn lại. Nó thật nhất, tích cực nhất, dễ thương nhất và rất đáng để nghe”. 

Và để khán giả tập trung nhiều hơn vào cảm xúc và âm nhạc, ekip sản xuất đã cố ý tinh giản MV chỉ duy nhất một cảnh với Phương Uyên và Thanh Hà cùng đàn hát, thả mình vào không gian rộng lớn. Chính khi đó ý nghĩa của tựa đề “Có nhau có cả thế giới” được nhìn thấy rõ ràng nhất. Trong khung cảnh tuy chỉ có hai người, nhưng với mỗi người, như vậy đã là một thế giới. Quan trọng nhất, ở thế giới đó, họ đang tận hưởng từng giây phút của hạnh phúc.

Phương Uyên 2 Phương Uyên: Tôi may mắn vì Thanh Hà hát cái gì cũng được

Để có được khung hình lung linh, hạnh phúc mang đến khán giả, cả ekip đã lên lịch để đi “săn mây” từ 5h sáng. Đây là khoảng thời gian bình minh, ánh sáng mềm mại, không gắt gỏng, phù hợp nhất cho cảm xúc của bài hát. Cả hai “diễn viên” của MV đã phải thức rất sớm từ lúc 3h để make up cũng như chuẩn bị gương mặt rạng ngời xuất hiện trong khung hình.

Nói về quá trình quay MV tại Đà Lạt, Thanh Hà không thể quên được cảnh quay trong rừng thông. Cảnh quay được thiết kế đặt giữa con đường vắng trên đồi. Dẫu vậy, đôi lúc cũng phải nhường đường để xe tải đi qua. Mỗi lần như vậy, cả ekip đều phải ngừng lại, thu micro vào trong để tránh đường. Thanh Hà kể: “Họ không chạy qua mà ngừng ngay giữa đường vì nhận ra chúng tôi và xin chụp hình. Dĩ nhiên chúng tôi thấy vui và đồng ý”. Sau một vài lần thì đạo diễn bắt đầu nóng ruột, đến những anh tài xế sau đó thì đạo diễn phải cản lại: “Chị ơi, hết ngày và sắp mưa rồi”. Đến khi kết thúc ngày quay, đội thiết kế nhìn nhau không đếm được bao nhiêu lần đã phải ì ạch mang chiếc micro ra vào cảnh quay.

Một kỷ niệm khó quên nữa đối với Thanh Hà là theo kịch bản, cô sẽ ngồi thuyền lênh đênh trên hồ để lấy hình. Thanh Hà kể lại: “Hà rất sợ say sóng nên có em trong đoàn khuyên là nên uống một viên thuốc chống say cho an tâm”. 15 phút sau Thanh Hà cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, phải cố gắng lắm mới có thể mở mắt để thực hiện cảnh quay. Người lái thuyền lúc ấy mới nói với nữ danh ca rằng: “Con uống thuốc say sóng là sai rồi, 4 tiếng sau mới qua cơn buồn ngủ”. Và quả thật, 4h sau đó, Thanh Hà phải vừa cố gắng là một ca sĩ xinh đẹp, với nụ cười tươi và đôi mắt biết nói vừa phải chống chọi mãnh liệt trước cơn buồn ngủ.

Phương Uyên 3 Phương Uyên: Tôi may mắn vì Thanh Hà hát cái gì cũng được

Đêm 10/6, The Portrait of Mây lần nữa cùng nữ danh ca Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên đưa khán giả sống lại với những bản tình ca da diết với đêm nhạc “Có Nhau Có Cả Thế Giới” – cũng là tên album song ca mới nhất của cả hai. Lần đầu tiên, 2 chủ nhân của album sắp phát hành sẽ tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị qua những sáng tác của Phương Uyên.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục