Phương Thanh giải thích tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Hoài Sa


Trong tập 5 show Muse It của Thu Minh, Phương Thanh mang tới nhiều câu chuyện thú vị đằng sau ánh đèn sân khấu.

Phương Thanh làm khách mời tập 5 show Muse It và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Thu Minh. Thậm chí, ê kíp chương trình còn thiết kế kệ trưng bày bộ sưu tập băng đĩa và hình ảnh của Phương Thanh, khiến nữ ca sĩ bồi hồi nhớ về thời kỳ hoàng kim.

Phương Thanh 1 Phương Thanh giải thích tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Hoài Sa

Chứng kiến bộ sưu tập hoành tráng, Thu Minh phải thốt lên: “Muse It là fan của Phương Thanh”. Đồng thời, diva này bày tỏ quan điểm về việc lưu lại những hiện vật liên quan đến sự nghiệp nghệ thuật của mình. “Tôi nhớ và lưu giữ ký ức đẹp trong tim, chứ không muốn nhìn lại. Những hiện vật đó như là gánh nặng cho mình”, Thu Minh nói.

Phương Thanh cũng đồng tình: “Nhìn hiện vật sẽ làm mình nhớ đến sự thành công này, rồi lần sau mình làm cái khác lại bỗng cảm thấy áp lực. Thà cho tất cả vào kỷ niệm. Riêng việc khán giả tự nhớ và “cột” mình vào mốc nào đó thôi cũng làm chúng ta mệt mỏi rồi. Chúng ta không cần tự “cột” mình nữa”. Thu Minh bổ sung: “Mỗi thời đại thời điểm, chúng ta có thể đạt được những thành công mới theo cách mới của mình”.

Đặc biệt, qua 5 tập chương trình Muse It, đây là lần đầu Thu Minh kể nhiều về quá khứ ca hát của mình. Cô nhắc về những kỷ niệm với Phương Thanh có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình.

Thu Minh chia sẻ: “Có một ngày đẹp trời, khi tôi đang ở nhà tập thể ở quận 5, Phương Thanh đến nhờ tôi hát thế ở vũ trường chợ An Đông trong 1 tuần. Lúc đó, Thanh đang lập nhóm Sao Đêm, còn tôi thường chỉ được hát ở các sân khấu ngoài trời, cát sê 15.000 đồng. Phương Thanh hát ở vũ trường lương được 80.000 đồng. Tôi hát giùm Thanh nên tôi cũng lãnh lương đó 80.000 đồng luôn. Tôi mừng lắm”.

Sau 1 tuần hát giùm Phương Thanh đó, Thu Minh bắt đầu “nung nấu” quyết tâm thay đổi. “Tôi bỏ nhạc Việt, chuyển sang hát nhạc ngoại. Tôi tự hứa rằng sau này mình sẽ có thể hát ở tất cả các vũ trường. Cuối cùng, tôi cũng được hát ở vũ trường với mức lương 40.000 đồng, một nửa của Phương Thanh”, Thu Minh kể thêm.

Phương Thanh 3 Phương Thanh giải thích tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Hoài Sa

Ngoài ra, Thu Minh còn tiết lộ bản thân có thêm vài cơ hội đi hát show nhờ Phương Thanh từ chối. Có quãng thời gian, Thu Minh chuyên tâm hát nhạc ngoại, nhưng cô lại từng bị người khác chê. “Tôi bị nói là hát nhạc ngoại mà như hát cải lương vậy. Một sự nhục nhã”, Thu Minh bật mí.

Trong khi đó, Phương Thanh lại nhận được nhiều sự yêu mến. Chủ nhân hit Đường cong miêu tả: “Thanh cứ ra sân khấu là khán giả bên dưới gào thét. Thậm chí, lúc Thanh tắt tiếng không hát được mà người ta vẫn gào thét. Đến mức anh chị em trong nghề có người phải ngao ngán, không hiểu sao hát như thế mà có người hâm mộ nhiều như vậy”

Thu Minh thẳng thắn: “Nhiều lúc đứng sau sân khấu nghe Phương Thanh hát, tôi vẫn không lý giải được thành công của Thanh. Tôi thẳng thắn mà nói là cũng có sự ghen tị. Thế nhưng, càng về sau, khi bản thân trưởng thành hơn, tư duy làm nghề phát triển và tiếp xúc được nhiều người hơn, đồng thời gặp Thanh nhiều lần… thì tôi hiểu được sao Phương Thanh lại thành công. Tới thời điểm này, tôi có thể mạnh dạn nói rằng, không có sự thành công nào mà không có lý do của nó hết”.

Phương Thanh tự nhận bản thân hát kiểu “chơi khô máu”, dễ làm khán giả thương. “Tôi hát không có kỹ thuật, không giống Thu Minh hay các ca sĩ khác. Tôi chỉ hát theo kiểu tâm sự câu chuyện mà tôi muốn kể cho mọi người nghe, kiểu cảm xúc bài hát tới đâu thì mình hát theo cảm xúc tới đó”, Phương Thanh bộc lộ.

Sau cuộc trò chuyện về thời quá khứ, Thu Minh và Phương Thanh bước vào cuộc đo quãng giọng đầy ắp tiếng cười. Qua đó, Thu Minh ngưỡng mộ nhận định cô bạn có quãng giọng độc đáo mà không ai có được.

Phần giải đáp các chất vấn hóc búa của tập 5 Muse It tiết lộ nhiều câu chuyện bí mật của hai giọng ca đình đám làng nhạc Việt. Tại đây, Phương Thanh bị lộ hàng loạt “phốt” như từng hát nhép, lừa tình ai đó để có cảm xúc đi hát, tự so sánh mình với đồng nghiệp, nhiều lần bỏ show vì lý do cá nhân, phản kháng khéo léo trước fan, bỏ hợp đồng thu âm bên Mỹ vì cá tính hợp với văn hóa Việt Nam… Phương Thanh còn thừa nhận từng có chuyện tới giờ hát mà kiếm không ra mình vì ngủ quên.

Thu Minh cũng “không phải dạng vừa” khi không chối bỏ vụ từng hát nhép, ganh đua với Phương Thanh một cách tích cực để phấn đấu hơn, bỏ show vì lý do cá nhân… Ngoài ra, cả hai còn bất ngờ tiết lộ chuyện Phương Thanh là người đầu tiên Thu Minh cho xem ảnh cưới.

Đồng thời, Thu Minh và Phương Thanh cũng đưa ra các quan điểm về công việc lẫn cuộc sống. Cả hai khẳng định scandal không giúp nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ chân chính là sẽ không dùng chất kích thích để tìm cảm hứng bởi vì cảm xúc và sự máu lửa là chất kích thích rồi. Bộ đôi cũng nhấn mạnh luôn muốn là chính mình và chưa bao giờ nghĩ bản thân hết thời.

Đặc biệt, Phương Thanh không ngần ngại giải thích về tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Hoài Sa năm xưa. Theo Phương Thanh, mọi nghi vấn bắt nguồn từ lần cả hai đi diễn ở châu Âu. Phương Thanh mở lời: “Thời đó, Hoài Sa bị Thu Minh bỏ rơi nên mọi người rất thương Hoài Sa”.

Phương Thanh kể lại vì “o bế” Hoài Sa để phối nhạc nhanh ca khúc Huyền thoại của mẹ để biểu diễn, nên cô chủ động lấy cơm, ủi đồ, chăm sóc cho anh… “Mọi thứ vô tình xảy ra bắt nguồn từ công việc rồi đi vào trúng cảm xúc của Hoài Sa”, Phương Thanh chia sẻ.

Phương Thanh 2 Phương Thanh giải thích tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Hoài Sa

Trong một lần đi xe đoàn không có máy sưởi, cả đoàn từng cặp chia nhau ôm giữ ấm, Phương Thanh ôm Hoài Sa. “Có một buổi nọ, trong lòng anh Sa cảm thấy hơi kì kì. Mà Phương Thanh cũng thấy vậy. Chúng tôi chia tay, mỗi người đi riêng, tách nhau ra để thử tình cảm mà mình dành cho nhau là gì. Anh Sa đi Disneyland chơi, Thanh đi shopping với anh Hoài Linh. Đến chiều thì nhớ nhau. Nếu mà lúc đó Thu Minh và anh Hoài Sa chưa chia tay dứt thì Thanh trở thành người có tội, gọi là “trà xanh”. Thanh nói với Sa là: “Ủa, là sao Sa, em đi mà em nhớ Sa là sao”. Sa cũng bảo là: “Tự nhiên anh cũng nhớ Phương Thanh”. Ôi, chết rồi. Mà lúc đó Phương Thanh có người yêu nên chuyện tình này không thành”, Phương Thanh kể chi tiết.

Phương Thanh xác nhận có cảm xúc với nhạc sĩ Hoài Sa, nhưng không tiến xa hơn vì đã có người yêu. “Anh Sa mỗi tối đều đến phòng trà để đánh 2 – 3 bài nhạc cho Phương Thanh”, Thanh nhớ lại. Thu Minh và Phương Thanh đều khẳng định Hoài Sa là người rất đáng trân trọng.

Sau những cuộc trò chuyện, Thu Minh nhận định: “Phương Thanh là sinh vật lạ cần được bảo tồn, hát không giống ai và quãng thanh giọng bất thường”. Bộ đôi thân thiết khép lại tập 5 Muse It bằng màn song ca bài hát Nhớ đến anh của nhạc sĩ Kỳ Phương.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục