Nghệ sĩ và chuyện ly hôn: Người khôn khéo, kẻ dại khờ


5dc5983874e552d28c4f205e0d5f9f15 Nghệ sĩ và chuyện ly hôn: Người khôn khéo, kẻ dại khờ

Dương Yến Ngọc và chồng làm khán giả ngán ngẩm vì những lời tố cáo nhau sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc.( ảnh: TL)

Chuyện riêng tư trong hôn nhân nhiều khi lại có ảnh hưởng dến uy tín người nghệ sĩ hơn cá nhân họ nghĩ. Hôn nhân tan vỡ là điều không ai mong muốn, nhưng cách người nghệ sĩ xử lý tình huống đó đối với công chúng lại là văn hóa ứng xử mà qua đó, sẽ làm thay đổi cái nhìn của công chúng đối với họ.

Những ngày vừa qua, khi “chim công làng múa Việt”- Linh Nga chính thức khẳng định về hôn nhân tan vỡ, công chúng càng cảm thông với cô nhiều hơn. Đó là cái thương mến đối với một nữ nghệ sĩ có tài, có nhan sắc nhưng chưa thực sự được viên mãn hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Đó cũng là sự đồng cảm với cái cách mà Linh Nga chia sẻ về hôn nhân tan vỡ, cách cô đối diện và vượt qua cuộc khủng hoảng hôn nhân đó.
Cách đây ít lâu, rất nhiều người đã đồn đoán về cuộc hôn nhân không còn gắn bó của nữ nghệ sĩ khi cô thường xụyên chỉ xuất hiện cùng con gái và dọn về căn hộ riêng với con. Khi quyết định nói lên sự thật, Linh Nga chia sẻ: “Mọi người cứ mặc nhiên đồn đoán nhưng chưa bao giờ trực tiếp hỏi tôi để tôi có cơ hội giãi bày. Sự thật về cuộc hôn nhân của tôi chẳng đến mức phức tạp như dư luận đồn thổi. Chúng tôi đều đã trưởng thành và làm cha mẹ nên cư xử văn minh, cùng nhau chăm sóc con gái dù mối quan hệ đó như thế nào”.

Linh Nga cũng tâm sự, có những thời gian cô cảm thấy suy sụp bởi: “Dù mạnh mẽ thế nào tôi vẫn là phụ nữ, vẫn yếu mềm. Tôi khóc nhiều, cũng chẳng muốn làm gì hay gặp ai. Tôi lao đầu vào công việc như một cách giải tỏa nỗi buồn. Rồi tôi nhận ra, khi còn lại một mình, thật cô đơn. Một hôm tôi ngồi với Luna, nhìn con cười thật hồn nhiên. Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nghĩ tại sao mình phải ủ dột? Tôi cần phải đẹp, phải yêu đời, phải tràn đầy năng lượng để sống trọn từng ngày với Luna”.

Cách chia sẻ thật lòng, nhưng cũng rất cân nhắc của Linh Nga để không làm tổn thương ai sau cuộc hôn nhân tan vỡ là điều khiến nhiều người cảm phục. Bởi hôn nhân tan vỡ đối với bất cứ người phụ nữ nào cũng không phải là điều dễ dàng để vượt qua. Đối với người của công chúng thì áp lực từ dư luận lên họ càng nặng nề. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để chia sẻ chuyện của bản thân một cách êm xuôi như Linh Nga.

Hay trong trường hợp “cặp đôi vàng” của showbiz Việt Trương Ngọc Ánh – Trần Bao Sơn, thông tin “đường ai lấy đi” của họ khiến rất nhiều người bất ngờ. Luôn được khán giả ngưỡng mộ và được ví như một trong những cặp đôi hoàn hảo của showbiz Việt nên khi có tin đồn họ chia tay nhau, bạn bè của hai bên đều cho rằng điều đó không có căn cứ. Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn không hề xích mích, các mối quan hệ vẫn bình thường. Vậy mà cuối cùng họ quyết định đệ đơn xin ly dị ở Tòa án quận 2, TP HCM. Sau hôn nhân tan vỡ, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn có trách nhiệm với con, coi nhau như bạn bè và không có bất kỳ sự oán thán nào với nhau.

Mặc dù nuối tiếc cho cặp đôi nhưng công chúng cũng thấy “phục” hai người ở sự khéo léo khi ứng xử trước truyền thông về chuyện hôn nhân tan vỡ. Không ai đào sâu vào rạn nứt giữa họ. Đó cũng bởi, cả hai đã cân nhắc rất nhiều khi được hỏi về hôn nhân đã qua.

Cuối năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, showbiz Việt đón nhận nhiều tin hôn nhân tan vỡ. Nhưng không phải ai cũng đủ khéo léo và tinh tế như Linh Nga hay Trương Ngọc Ánh để vết rạn hôn nhân ngủ yên, đi qua như một chuyện cũ. Nhiều cặp đôi, vì sự dại khờ, bồng bột của người trong cuộc nên đã “vạch áo cho người xem lưng” những mâu thuẫn, tranh cãi về tiền bạc, trách nhiệm và thói hư tật xấu của nhau.

Mới đây nhất, chồng cũ của người mẫu Dương Yến Ngọc đã lên tiếng tố cáo cô vô trách nhiệm với con. Chuyện hôn nhân của Dương Yến Ngọc đã không ít lần làm công chúng ngao ngán vì cách hành xử của những người trong cuộc. Năm 2014, Dương Yến Ngọc bỗng tố cáo ca sĩ Pha Lê là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của mình. Cô cho rằng Pha Lê và chồng đã có quan hệ bí mật. Còn chồng cô, sau khi bị “tố”, lại cho rằng vợ mình có vấn đề về tâm lý. Nhưng chỉ vài ngày sau khi tố nhau, người ta lại thấy hai vợ chồng tay trong tay hạnh phúc tại các sự kiện.
Sau những lùm xùm vào năm 2014, những tưởng Dương Yến Ngọc và chồng sẽ “gương vỡ lại lành . Thế nhưng mới đây, chồng của Dương Yến Ngọc đã cho đăng tải những đoạn tin nhắn giữa anh và vợ khiến nhiều người bất ngờ. Hai người đã chính thức đường ai nấy đi được hơn một tháng và chồng Dương Yến Ngọc chẳng ngại ngần tố cáo vợ là người nhẫn tâm, bỏ bê con cái trong lúc đau ốm. Sau những dòng tố nhau này, người quan tâm chỉ biết lắc đầu khi nghĩ không biết hai người sẽ còn tố thêm những gì về nhau khi cuộc hôn nhân nhiều điều tiếng chấm dứt.

Từng tốn không ít giấy mực của báo giới khi hôn nhân tan vỡ là chuyện “cưới hờ” của danh hài Thúy Nga. Những tưởng Thúy Nga đã hạnh phúc viên mãn bên chồng hải ngoại và con gái thì bỗng một ngày cô tố cáo chồng mình – ông Nguyễn Văn Nam thực ra chưa có căn cứ pháp lý để được gọi là chồng. Cô cũng tâm sự về những mặt trái hôn nhân quá sức phức tạp của bản thân khi chồng là người: Lừa tình, gạt tiền, mượn danh nghĩa vợ để vay tiền; không những thế còn đánh đập, dùng bùa ngải đối với vợ để hòng chiếm đoạt tài sản. Ngược lại, ông Nguyễn Văn Nam tố cáo Thúy Nga tội vu khống, bôi xấu danh dự của ông và dọa sẽ kiện ra tòa. Sự thật về cuộc hôn nhân giả bị phơi bày, Thúy Nga còn tổ chức họp báo. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn không nói rõ được bằng chứng tố cáo nhau. Sự việc bỏ lửng, nhưng danh tiếng Thúy Nga cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Lựa chọn quan trọng nhất trong đời chính là lựa chọn “thái độ”. Bởi không phải ai sinh ra cũng hạnh phúc, sang giàu, không phải mối quan hệ nào cũng suôn sẻ, không phải công việc nào cũng như ý muốn. Nghệ sĩ cũng là con người với những hỉ, nộ, ái, ố, chỉ có điều, những thái độ, cảm xúc cá nhân bị chú ý nhiều hơn và thái độ ấy ảnh hưởng đến hình ảnh của họ trong mắt công chúng. Vì vậy, để vượt qua được những đổ vỡ riêng tư, họ cần lựa chọn những thái độ phù hợp. “Những gì xảy đến với bạn trong cuộc sống không quan trọng bằng cách bạn ứng xử, đối diện với chúng” – John Homer Miller. Rất tiếc, không mấy người làm được như vậy.
Theo Một Thế Giới

Các tin cùng chuyên mục