MC Đại Nghĩa hé lộ những câu chuyện hài hước, đáng yêu của thí sinh Vũ Điệu Vàng


Nhiều gương mặt vàng trong làng khiêu vũ như “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi, Kiện tướng Dancesport quốc tế Phan Hiển, Kiện tướng – Trọng tài quốc tế bộ môn dancesport Nguyễn Giang Châu, Biên đạo múa John  Huy Trần, biên đạo múa Xuân Thảo, Đình Lộc, Lý Phương Châu và MC Đại Nghĩa đã có mặt tại khách sạn Khách sạn Nhật Hạ L’Opera vào chiều ngày 29/9 để tham gia buổi lễ công bố phát sóng chương trình Vũ Điệu Vàng.

6. Nha san xuat Giam khao MC Dao dien Bien dao MC Đại Nghĩa hé lộ những câu chuyện hài hước, đáng yêu của thí sinh Vũ Điệu Vàng

Đây là một game show truyền hình mới mẻ, hấp dẫn, dành cho những người tuổi từ trung niên trở lên, yêu thích bộ môn khiêu vũ. Chương trình sẽ phát sóng tập đầu tiên vào lúc 20g30 thứ Ba ngày 6/10/2020 trên kênh HTV7. 

Đại diện nhà sản xuất VIT, bà Hà Thi cho biết chương trình Vũ Điệu Vàng ra đời trước hết xuất phát từ tình yêu dành cho những người cao tuổi bởi đây là lứa tuổi rất cần được tham gia vào các hoạt động giải trí vui tươi, lành mạnh, vừa nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, vừa có thể giải tỏa phần nào những áp lực của cuộc sống và những khủng hoảng tâm lý của lứa tuổi… Chương trình mong muốn tạo ra một sân chơi dành riêng cho những người trung niên và lớn tuổi, để họ được thể hiện niềm đam mê khiêu vũ và tỏa sáng. Qua đó, chương trình mong muốn được lan tỏa những năng lượng tích cực, tinh thần thể thao, sống vui sống khỏe, sống có ích…của các thí sinh đến với khán giả, tạo nên sự cộng hưởng rộng lớn trong cộng đồng… Đây là điều rất quan trọng, bởi Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, nên việc quan tâm, bảo vệ sức khỏe cho những người lớn tuổi và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn này vô cùng cấp thiết. Tổng hợp tất cả các điều trên, có thể thấy, Vũ Điệu Vàng không chỉ là chương trình giải trí hấp dẫn dành cho lứa tuổi trung niên, mà còn là chương trình giải trí hấp dẫn dành cho cả gia đình với đầy đủ yếu tố: Tính chuyên môn, thực tế, gay cấn, tình cảm, hài hước và truyền cảm hứng.

7. Canh Hop bao 1 MC Đại Nghĩa hé lộ những câu chuyện hài hước, đáng yêu của thí sinh Vũ Điệu Vàng

Gây ấn tượng mạnh trong buổi lễ công bố phát sóng chính là dàn Giám khảo “xịn sò” của Vũ Điệu Vàng. Ngoài nghệ sĩ Việt Hương, nữ hoàng dancesport Khánh Thi, Biên đạo múa John Huy Trần đã được hé lộ trước đó, vị giám khảo thứ 4 của chương trình đã được công bố trong buổi lễ, đó chính là  HLV – Trọng tài quốc tế bộ môn Dancesport Nguyễn Giang Châu. Anh là Kiện tướng Dancesport nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm, từng đạt rất nhiều giải thưởng, là giảng viên được cấp bằng dancesport chuyên nghiệp Anh Quốc và là trọng tài chấm giải cho rất nhiều cuộc thi Dancesport quốc tế…

Với sự góp mặt của bộ tứ quyền lực trên, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi liệu có tương xứng chăng giữa Ban Giám Khảo quá “hoành tráng” và các thí sinh không chuyên? Giám khảo Khánh Thi cho biết thí sinh của chương trình bước lên sân khấu cực kỳ máu lửa và không phải nghiệp dư bởi họ có quá trình tập luyện rất nhiều năm và được các biên đạo chuyên nghiệp như Xuân Thảo, Đình Lộc, Lý Phương Châu hỗ trợ …chưa kể còn được chương trình tạo mọi điều kiện tốt nhất để bài thi được dàn dựng thật xuất sắc và hoành tráng. Khánh Thi cũng chia sẻ khó khăn lớn nhất của mình khi làm Giám khảo cho chương trình Vũ Điệu Vàng đó là cô phải cân nhắc trong từng nhận xét, câu chữ, để vừa có thể chỉ ra được những khuyết điểm nhưng không làm giảm đi sự hào hứng, nhiệt tình của các thí sinh lớn tuổi. Giám khảo John Huy Trần cho biết ban đầu anh cũng không quá kỳ vọng về chuyên môn với các thí sinh của chương trình, song khi tham gia, anh đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi những màn trình diễn ngoạn mục của thí sinh. Trở ngại của anh trong chương trình đó là vốn tiếng Việt không nhiều nên việc diễn đạt đôi khi phải nhờ đến giám khảo Việt Hương phiên dịch. Trong buổi lễ công bố phát sóng, vai trò phiên dịch này đã được “chuyển giao” qua cho MC Đại Nghĩa do giám khảo Việt Hương đang ở nước ngoài nên không thể tham gia.  

4. MC DAI NGHIA 3 MC Đại Nghĩa hé lộ những câu chuyện hài hước, đáng yêu của thí sinh Vũ Điệu Vàng

Là người đồng hành với thí sinh suốt mấy tháng ghi hình, MC Đại Nghĩa có rất nhiều kỷ niệm và ấn tượng với thí sinh. Một vài câu chuyện hài hước của thí sinh được anh hé lộ, khiến cho cả khán phòng không nhịn được cười. Ví dụ như câu chuyện của cặp vợ chồng thí sinh Văn Nghĩa – Mộng Thu. Anh Văn Nghĩa vốn là tài xế và ban đầu anh không thích khiêu vũ nhưng vì vợ mê khiêu vũ nên anh tập theo và rồi yêu thích luôn bộ này. Anh tạm gác công việc để thi Vũ Điệu Vàng vì ghen và sợ vợ sẽ nhảy cùng với bạn nhảy nam khác. Hay câu chuyện của vợ chồng anh Văn Hoàng và chị Tư Phụng, tuy đã hơn 50 tuổi nhưng cả hai vẫn thường xuyên giận dỗi một cách đáng yêu khi tập luyện. Anh Văn Hoàng còn không quên “bỏ nhỏ” với biên đạo hạn chế dàn dựng bài có động tác bê đỡ vì anh sẽ không bê nổi vợ. Hay câu chuyện về thí sinh lớn tuổi nhất của chương trình – “ngoại” Lệ Dung 87 tuổi. Tuy tuổi cao nhưng bà vẫn thực hiện những màn nhảy nhào lộn và những điệu nhảy trẻ trung. Dẻo dai là vậy nhưng bà lại có bệnh…lãng tai nên mỗi lần ekip và bạn nhảy muốn trao đổi phải nói rất lớn. MC Đại Nghĩa cũng cho biết đây là chương trình đầu tiên mà anh cười thật sảng khoái khi chỉ mới xem vài phút trailer của chương trình. Theo anh, niềm vui đó đến từ sự mộc mạc, tự nhiên, đáng yêu của các thí sinh. 

Clip Đại Nghĩa hài hước giới thiệu dàn thí sinh của Cặp Đôi Vàng: 

0 MC Đại Nghĩa hé lộ những câu chuyện hài hước, đáng yêu của thí sinh Vũ Điệu Vàng

Trong buổi công bố phát sóng, đại diện của 12 cặp thí sinh Vũ Điệu Vàng cũng đã có mặt và tất cả đều nô nức diện trang phục thật đẹp để tham gia chương trình. Trong các thí sinh, có những người chỉ mới vừa xấp xỉ tuổi 40, nhưng cũng có người đã bước vào ngưỡng U90; có người là viên chức nhà nước, cựu ca sĩ, giáo viên, chủ doanh nghiệp, có người là công nhân, tài xế, thợ may, nội trợ, huấn luyện viên cảnh khuyển…Dù là ai và làm công việc gì thì họ đều có điểm chung đó là niềm đam mê dành cho bộ môn khiêu vũ. Và không chỉ có đam mê, khiêu vũ còn gắn với những cột mốc, những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời họ. Bởi, từ sàn tập khiêu vũ, những mối lương duyên đã được se kết, những hạnh phúc tưởng chừng như đã mất bỗng được tìm thấy, những ước mơ chưa thành của thời tuổi trẻ đã được sống lại, những nỗi buồn phiền, mất mát trong cuộc sống cũng được ủi an và vơi đi phần nào… Đó cũng là lý do mà nhiều cặp thí sinh chọn tham gia Vũ Điệu Vàng, để nhớ lại những cột mốc ý nghĩa trong cuộc đời mình, đánh dấu một chặng đường mới hoặc đơn giản là chỉ muốn ghi lại những hình ảnh vui tươi của mình để làm kỷ niệm cho con cháu sau này, nếu chẳng mai mình mất đi…

6. Toan bo ekip va thi sinh MC Đại Nghĩa hé lộ những câu chuyện hài hước, đáng yêu của thí sinh Vũ Điệu Vàng

Đạo diễn chương trình Huỳnh Long Trung Nghĩa cho biết anh rất ấn tượng với 12 cặp thí sinh của chương trình. Mỗi cặp là một màu sắc, phong cách và có những câu chuyện khác nhau. Dựa trên những màu sắc đó, anh cùng với chương trình đã xây dựng nên những chủ đề thú vị, có thể giúp thí sinh phát huy được những điểm mạnh của mình, mang đến cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn, mãn nhãn.

Góp phần quan trọng trong thành công của các thí sinh đó chính là tài năng dàn dựng của các biên đạo: Xuân Thảo, Đình Lộc, Lý Phương Châu. Thách thức cho cả ba đó là tuổi tác của thí sinh sẽ gặp những hạn chế trong các động tác khó như bay nhảy, bê đỡ… Lý Phương Châu sẽ đảm nhận vai trò biên đạo cho 6 cặp đôi bảng A (U40 –U50) là: Phú Vinh – Thục Lam, Tuyết Trinh – Dương Phú, Thế Vân, Essi You Phúc, Khánh Hân – Quốc Nam, Nguyễn Huyên – Quốc Oai, Mộng Thu – Văn Nghĩa. 6 cặp thí sinh của bảng B (trên 50 tuổi) do Xuân Thảo – Đình Lộc làm biên đạo gồm có: Lệ Dung – Mạnh Hùng, Tư Phụng – Văn Hoàng, Thùy Trang – Văn Vượng, Vũ Bạch – Trần Thành, Thu Thảo – Quý Liêm, Thu Hương – Văn Hiển. 

9. Cac cap thi sinh cua chuong trinh MC Đại Nghĩa hé lộ những câu chuyện hài hước, đáng yêu của thí sinh Vũ Điệu Vàng

Với buổi ra mắt thí sinh đầy ấn tượng và những hình ảnh, câu chuyện được hé lộ trong chương trình, Vũ Điệu Vàng xứng đáng là chương trình được chờ đợi nhất trong tháng 10/2020. Chương trình sẽ phát sóng tập đầu tiên vào lúc 20g30 thứ Ba ngày 6/10/2020 trên kênh HTV7.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục