“Lạc giới” tranh giải tại liên hoan phim FICAT 16


Trước thềm lễ trao giải “Cánh diều vàng” vào ngày 12/3/2015, bộ phim điện ảnh “Lạc Giới” (tên tiếng Anh là “Paradise in Heart”) do Tincom Media sản xuất đã liên tục nhận được 1 loạt tin vui từ nước ngoài.

Từ ngày 17-25/3/2015, “Lạc Giới” sẽ tranh giải chính thức tại Liên hoan điện ảnh Châu Á tại Thành phố Tours lần thứ 16 (FICAT – Le Festival International De Cinema Asiatique De Tours) và có buổi công chiếu lần đầu tiên tại Châu Âu vào lúc 17h30 ngày 19/3/2015 tại rạp Cinema Studios– số 2 đường Ursulines, thành phố Tours, nước Pháp.

Vào lúc 19h ngày 23/3/2015, “Lạc Giới” cũng lần đầu được công chiếu tại khu vực châu Á trong ngày khai mạc Hội Chợ Phim & Chương Trình Truyền Hình Hồng Kông 2015 (FILMART 2015) tại Art Center, Hongkong.

IMG 0844 Lạc giới tranh giải tại liên hoan phim FICAT 16

Với nội dung phim sâu sắc, mang nhiều ý nghĩa nhân văn, hình ảnh quay đẹp và dàn diễn viên diễn xuất tròn vai, cùng những giải thưởng đã đạt được trước đó như: 3 giải thưởng Cúp Ngôi sao xanh cho bộ phim hay nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, diễn viên trẻ triển vọng; Giải tôn vinh là “Bộ phim của năm” do cộng đồng LGBT bình chọn; 2 đề cử giải Mai Vàng cho bộ phim hay nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất, thì “Lạc Giới” cũng có thể có nhiều cơ hội đạt giải khi cùng với 16 bộ phim điện ảnh khác tranh tài tại giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện Ảnh Việt Nam năm nay. Nhân dịp này, thì bộ phim “Lạc Giới” cũng sẽ có buổi công chiếu miễn phí cho khán giả vào lúc 9h30 sáng ngày 11/3/2015 tại rạp BHD Star Phạm Hùng, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi kết thúc lễ trao giải “Cánh diều vàng”, hai chị em diễn viên Mai Thu Huyền- Giám đốc sản xuất kiêm nữ diễn viên chính của phim sẽ chuẩn bị lên đường đi Pháp để tham dự Liên hoan phim FICAT. Ban giám khảo của FICAT đều là những nghệ sĩ tên tuổi và thuộc loại “khó tính”. Vì lẽ đó, có thể nhận thấy rằng, việc “Lạc Giới” được lựa chọn tranh giải chính thức ở FICAT 16 cùng với những bộ phim khác của các nền điện ảnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… sẽ là tín hiệu đáng mừng cho thành công của điện ảnh Việt Nam được đánh giá cao vươn tầm thế giới, đồng thời là cơ hội để công chúng quốc tế hiểu rõ hơn về những tâm tư và nguyện vọng của những người thuộc cộng đồng LGBT tại Việt Nam, về những thay đổi trong xã hội Á Đông vốn có nhiều định kiến về những người thuộc giới tính thứ ba.

Đạo diễn Lê Lâm- thành viên ban giám khảo phim ngắn của Liên hoan phim quốc tế tại Hà Nội (HANIFF) vừa qua chia sẻ: “Năm nay, tôi rất mừng khi Lạc giới được lựa chọn dự thi chính thức giải FICAT trong 3 phim Việt Nam mà tôi giới thiệu. Năm ngoái không có phim Việt Nam nào được lựa chọn cả. Là người Việt với nhau chúng ta đều tự hào khi có phim ảnh Việt Nam ra mắt khán giả Tây Âu. Nhất là FICAT có tiếng tăm trong giới điện ảnh Pháp là chỉ tuyển chọn các phim có ngôn ngữ điện ảnh mới lạ với chất lượng nghệ thuật cao. Điều đó TINCOM MEDIA có thể tự hào“.

IMG 0870 Lạc giới tranh giải tại liên hoan phim FICAT 16

Việc chiếu phim trong chương trình giới thiệu những bộ phim mới của châu Á và thế giới trong khuôn khổ Hội Chợ FILMART diễn ra từ ngày 23/03 đến ngày 26/03 năm 2015 tại Trung Tâm Triển Lãm & Hội Nghị Hồng Kông thì cũng là cơ hội giúp cho bộ phim “Lạc Giới” được giới thiệu với đông đảo giới chuyên môn quốc tế vì FILMART là sự kiện chuyên ngành hàng đầu Châu Á, thu hút hơn 710 doanh nghiệp triển lãm và hơn 6.300 khách tham quan của gần 50 quốc gia và khu vực tham gia. Đây cũng là dịp quy tụ các nhà sản xuất phim, chương trình truyền hình, nhà cung cấp dịch vụ giải trí kỹ thuật số, nhà phân phối phim, nhà đầu tư … nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đến Hồng Kông cho sự kiện này.

IMG 8372 Lạc giới tranh giải tại liên hoan phim FICAT 16

Ngoài nội dung mang đậm yếu tố “duy tình” đặc trưng của văn hoá Việt Nam, “Lạc Giới” còn đem tới cho bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam thông qua những cảnh quay thiên nhiên rất đẹp, hùng vĩ và hoang sơ. Kịch bản “Lạc giới” có cách thể hiện rất lạ và khác biệt so với những bộ phim đồng tính Việt trước đây. Tình yêu đồng giới trong phim có sự hy sinh, vị tha và đẹp theo ý nghĩa nhân văn sâu sắc chứ không chỉ là bức tranh buồn thảm hoặc là câu chuyện hài nhảm về những người thuộc cộng đồng LGBT. Diễn viên Mai Thu Huyềngiám đốc sản xuất kiêm nữ diễn viên chính chia sẻ: “Trong quá trình làm phim tôi nhận thấy đây là một tác phẩm có thể chinh phục được khán giả trong nước và quốc tế nên mạnh dạn đầu tư để có thể tham gia sân chơi lớn hơn ngoài biên giới Việt Nam. Và khi phim được giới chuyên môn đánh giá cao cũng như giành được các giải thưởng trong nước, niềm tin này trong tôi càng được củng cố chắc chắn hơn”.

Bên cạnh đó, hiện nay “Lạc Giới” vẫn đang tiếp tục đăng ký tham gia liên hoan phim quốc tế Newport Beach Film Festival (tại California, Mỹ) và một số liên hoan, hội chợ phim khác tại Hongkong, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Pháp, Mỹ…

Theo Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục