Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á


Yoon Eun Hye, Avika Gor, Thái Trác Nghiên… là những cô dâu trẻ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á thời gian qua.

Moon Geun Young trong “Cô dâu 15 tuổi”.

Bo Eun (Moon Geun Young) là nữ sinh mộng mơ, ngây thơ nhưng phải trở thành cô dâu khi mới 15 tuổi chỉ vì lời hứa năm xưa của ông nội. Trái tim Bo Eun vẫn rung lên khi chạm mặt  hot boy đội bóng chày – người mà cô bé từ lâu “thầm thương trộm nhớ”, đến mức quên đi sự tồn tại của chồng mình – Sang Min (Kim Rae Won thủ vai).

2 2 Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á

Bo Eun (Moon Geun Young) trở thành cô dâu khi mới 15 tuổi.

Cô dâu 15 tuổi – Bo Eun không ít lần khiến khán giả cười ngất trước những màn quậy phá. Đôi vợ chồng trẻ còn thường xuyên tranh nhau đồ ăn, giành xem tivi, cãi nhau kịch liệt khi phân chia việc nhà.

Chưa dừng lại ở đây, Sang Min còn bất ngờ trở thành thầy giáo thực tập tại ngôi trường Bo Eun theo học gây ra nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Đôi vợ chồng trẻ phải loay hoay che giấu sự thật đã kết hôn với mọi người. Đặc biệt, Bo Eun còn khổ sở đối phó với các đàn chị và cô giáo chủ nhiệm chỉ vì dám thân mật với thầy giáo trẻ Sang Min.

1 Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á

Moon Geun Young và Kim Rae Won có sự kết hợp đầy ăn ý trong phim Cô dâu 15 tuổi.

Hóa thân vào vai cô dâu nhí vô tâm, Moon Geun Young khi đó mới 17 tuổi. Chính nhờ gương mặt dễ thương, diễn xuất nhí nhảnh, trong sáng của Moon Geun Young, kết hợp cùng đàn anh Kim Rae Won đã mang lại thành công bất ngờ cho Cô dâu 15 tuổi khi được trình chiếu tại Hàn và một số nước châu Á.

Han Ji Hye trong “Cô dâu nhỏ xinh”

Cô dâu nhỏ xinh là bộ phim đưa tên tuổi Han Ji Hye trở thành ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc. Đến nay, nhiều khán giả vẫn khó lòng quên được đôi gò má đáng yêu cùng cặp mắt trong veo của cô dâu nhỏ xinh năm nào.

Trong phim, Han Ji Hye vào vai Yoon Jung Suk – nữ sinh nổi loạn, mồ côi cha, sống cùng mẹ trong tiệm giặt là. Ngay khi còn đang mơ mộng hão huyền về chàng bạch mã hoàng tử thì Jung Suk hay tin phải kết hôn cùng Kwon Hyuk Joon (Lee Dong Gun) lớn hơn cô tận 10 tuổi.

3 Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á

Han Ji Hye và Lee Dong Gun trở thành đôi vợ chồng đũa lệch đáng yêu trong phim Cô dâu nhỏ xinh.

Từ nữ sinh hậu đậu, được mẹ rất mực cưng chiều và không biết phép tắc, Jung Suk phải học cách trở thành cháu dâu trưởng dòng họ danh giá. Vì không biết nữ công gia chánh, cô dâu trẻ Jung Suk nhiều phen mếu máo khi phải chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình chồng. Tuy nhiên, chính tính cách thơ ngây, trong sáng “ăn chưa no, lo chưa tới” của Jung Suk đã chinh phục các vị trưởng bối.

Trong mắt chồng – viên thanh tra Hyuk Joon đứng đắn và luôn sống theo quy tắc nhất định đã đặt ra, Jung Suk là cô vợ trẻ con, ngốc nghếch nhưng lại mãnh liệt trong tình yêu. Vì tình yêu dành cho chồng, Jung Suk không ngần biểu hiện, thậm chí vận động nhóm bạn sẵn sàng đánh ghen nếu có cô gái nàng dám đến gần người đàn ông của mình. Theo thời gian, cô dâu Jung Suk dần trưởng trong sự bao dung, chở che của ông xã lớn tuổi.

Jung Da Bin trong “Chị dâu 19 tuổi”

Chị dâu 19 tuổi là vai diễn đáng nhớ và ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi của nữ diễn viên đoản mệnh Jung Da Bin. Trong phim, để có tiền lo cho gia đình, nhân vật Yu Min (Jung Da Bin đóng) chấp nhận ký vào bản hợp đồng hôn nhân với bác sĩ thực tập Min Jae (Kim Jae Won).

7 Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á

Chị dâu 19 tuổi là vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi của Jung Ya Bin.

Vì phải đóng giả vợ Min Jae mà Yu Min đã khai gian tuổi, công việc, đồng thời chấp nhận dọn về sống cùng gia đình chồng. Cũng từ đây, nhiều tình huống khó xử xảy ra với cô.

Từ việc yêu thầm Min Jae, Yu Min dần nảy sinh cảm tình với em trai Min Sook (Yoon Kye Sang đóng). Tình cảm của họ phải trải qua nhiều thăng trầm, thử thách để cuối cùng mới đến được với nhau.

Thái Trác Nghiên trong “Vợ tôi 18 tuổi”

Không bị ép buộc bởi lời hứa của người lớn hay hợp đồng hôn nhân, cô gái 18 tuổi Yo Yo (Thái Trác Nghiên đóng) trong phim Vợ tôi 18 tuổi lại rất hào hứng và sẵn sàng kết hôn với chàng trai hơn mình tận 12 tuổi Trương Thập Tam ( Trịnh Y Kiện đóng).

16 Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á

Yo Yo đồng ý kết hôn với ông chú Thập Tam chỉ vì tò mò về đời sống vợ chồng.

Trong phim, Trương Thập Tam là chuyên gia tâm lý 30 tuổi say mê công việc. Để hoàn thành bản thảo nghiên cứu tâm lý, Thập Tam đồng ý kết hôn cùng nữ sinh lớp 12 Yo Yo. Sau khi kết hôn, đôi vợ trẻ – chồng già nhanh chóng đụng nhau trong nhiều tình huống dở khóc dở cười, có những lúc tưởng chừng buông xuôi và kết thúc cuộc hôn nhân trẻ con này.

Với vẻ điển trai của Trịnh Kiện, nét đáng yêu, nghịch ngợm của Thái Trác Nghiên và sự ăn ý trong diễn xuất của cả hai giúp Vợ tôi 18 tuổi tạo nên cơn sốt khắp các phòng vé Hong Kong và nhiều quốc gia châu Á khi lần đầu công chiếu năm 2002.

Shin Ji Soo trong “Những nàng công chúa nổi tiếng”

Với gương mặt “trẻ mãi không già” cùng lối diễn xuất chân phương, nữ diễn viên Shin Ji Soo lột tả thành công vai cô út Jong Chil ngây ngô, vụng dại trong phim truyền hình ăn khách Những nàng công chúa nổi tiếng.

14 Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á

Shin Ji Soo và Lee Seung Gi trong phim Những nàng công chúa nổi tiếng.

 Na Jong Chil – con út trong gia đình có 4 chị em, do tuổi trẻ bồng bột và không được sự giáo dục đúng đắn của cha mẹ, cô mang thai khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Jong Chil buộc phải nghỉ học và trở thành “mẹ trẻ” khi chỉ 18 tuổi và phải đối mặt với người mẹ chồng khó tính, luôn chê bai, dè bỉu sự hậu đậu của cô bé.

Dù phải sống trong sự cô đơn, ức hiếp của mẹ chồng, sự vô tâm của ông xã nhưng Na Jong Sil vẫn là cô gái 18 tuổi lạc quan, vui vẻ. Mỗi khi bị mẹ chồng quát nạt, Jong Chil thường chọn cách hét toáng lên để giải tỏa và sau đó lại cười tít mắt khi được ăn ngon hay trông thấy nụ cười hồn nhiên của con. Và dù chưa biết cách chăm sóc, bảo vệ con như những cô gái trưởng thành, Na Jong Sil vẫn là người mẹ 18 tuổi tràn đầy tình yêu thương dành cho con.

Vai diễn cũng tạo bàn đạp hoàn hảo giúp Shin Ji Soo lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất và thu về nhiều bản hợp đồng danh giá. Tiếc thay, sau đó Shin Ji Soo lại bị vướng tin đồn làm “gái bao cao cấp” khiến tên tuổi cô ngày càng mờ nhạt.

Yoon Eun Hye trong “Hoàng Cung 1”

Nếu như Na Jong Chil vì “ăn cơm trước kẻng” phải trở thành mẹ trẻ bất đắc dĩ thì cuộc sống của nữ sinh 19 tuổi – Shin Jae Young (Yoon Eun Hye) lại bất ngờ thay đổi hoàn toàn chỉ vì bản hôn ước với hoàng gia.

Theo đó, Shin Jae Gyung trở thành Thái tử phi, phải dọn đến sống ở hoàng cung ngột ngạt. Ngoài việc học ở trường, cô còn phải miệt mài đọc sách lịch sử, hiến pháp và những quy tắc trong hoàng cung để trở thành một “mẫu nghi thiên hạ”.

9 Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á

Thái tử phi Shin Jae Young (Yoon Eun Hye) trong phim Hoàng cung 1.

Những ngày tháng trong hoàng cung, Shin Jae Young luôn cảm thấy tuổi trẻ bị bó buộc và không được sống đúng với ước mơ của mình. Đổi lại, cũng nhờ sự tươi trẻ, sôi nổi của nàng thái tử phi Shin Jae Young đã mang lại màu sắc tươi sáng cho hoàng cung. Từ thái độ lạnh lùng, thái tử Shin (Joo Ji Hoon đóng) bắt đầu bị sự chân thành và đáng yêu của Shin Jae Young cảm hóa.

10 Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á

Thái tử phi đáng yêu đã làm “tan chảy” chàng thái tử Shin lạnh lùng, cô đơn.

Vai diễn nàng Shin Jae Young chinh phục được trái tim chàng hoàng tử lạnh lùng giúp sự nghiệp diễn xuất của Yoon Eun Hye thực sự bùng sáng.

Avika Gor trong “Cô dâu 8 tuổi”

Bộ phim Cô dâu 8 tuổi sở hữu số tập “siêu khủng” thu hút sự quan tâm của công chúng trong thời gian qua. Trung tâm của phim là cô bé 8 tuổi Anandi (Avika Gor đóng) thông minh, xinh đẹp và nhân hậu. Cuộc sống của Anandi bỗng nhiên đảo lộn khi cô được gia đình quý tộc xin hỏi cưới về làm vợ con trai Jagdish. Một đám cưới nhanh chóng được diễn ra, bất chấp độ tuổi của hai đứa bé quá nhỏ và chưa kịp hiểu gì về đời sống vợ chồng.

6 Điểm danh những cô dâu nhỏ tuổi nhất trên màn ảnh châu Á

Nữ diễn viên Avika Gor thể hiện vai chính trong phim Cô dâu 8 tuổi.

Lấy chồng khi mới 8 tuổi, Anandi còn phải học cách thích nghi với đời sống thượng lưu cũng như chấp nhận đánh mất tuổi thơ để học sách trở thành vợ, thành mẹ của những đứa con sau này. Cuộc sống của cô bé Anandi vô tư bỗng biến thành chuỗi ngày thăng trầm, cô đơn.

Phim Cô dâu 8 tuổi được làm dựa trên một câu chuyện có thật về nạn tảo hôn đã tồn tại trong xã hội Ấn Độ từ bao thế kỷ nay, vì thế phim từng có thời gian dài bị Quốc hội Ấn Độ cấm phát sóng. Tuy nhiên, do sức ảnh hưởng quá lớn với công chúng, phim cũng được chiếu trở lại.

Theo dan.yan.vn/lifestyle


Các tin cùng chuyên mục