Đạo diễn Lê Hoàng và TS Lê Thẩm Dương bàn về chữ ‘Trinh’ của phụ nữ ngày nay


Trong đêm thi thứ 11 Quyền lực ghế nóng 2018 vừa phát sóng tối qua trên kênh VTV3, đạo diễn Lê Hoàng và TS Lê Thẩm Dương đã có dịp đưa ra những ý kiến của mình xung quanh chữ “trinh’’ của phụ nữ ngày nay.

Quyền lực ghế nóng Đạo diễn Lê Hoàng TS Lê Thẩm Dương lifestyle 1 Đạo diễn Lê Hoàng và TS Lê Thẩm Dương bàn về chữ Trinh của phụ nữ ngày nay

Đạo diễn Lê Hoàng: Phụ nữ Việt Nam nếu gặp đàn ông quá quan trọng việc trinh tiết thì nên dẹp luôn!

Là nhà văn có rất nhiều bài viết bênh vực phụ nữ, giám khảo Lê Hoàng kêu gọi: “Tất cả các cô gái Việt Nam nếu người đàn ông yêu bạn đặt vấn đề trinh tiết thì dẹp luôn. Những người đàn ông vảng vất trinh tiết là rất lạc hậu, không xứng đáng làm người yêu, làm chồng của các bạn. Theo tôi người phụ nữ nên lấy chồng từ tuổi 30 trở lên, con người trưởng thành từ năm 17 tuổi, như vậy họ sẽ có 13 năm không có chồng mà không quan hệ tình dục thì tôi không cho điều đó là hay”. Để dẫn chứng, anh lấy ví dụ nhà thơ Nguyễn Du cách đây 500 năm đã quan niệm về chữ trinh rất tiến bộ: “nàng lấy hiếu làm trinh”… Lê Hoàng cho rằng khi yêu, quan trọng là từ lúc gặp chứ không phải quá khứ. Anh cũng nhắc đến việc Việt Nam đang đứng thứ 3 thế giới về tỷ lệ nạo phá thai (sau Nga và Trung Quốc) đó là vấn nạn của xã hội, tỷ lệ con gái nước ngoài quan hệ tình dục nhiều hơn Việt Nam nhưng tỷ lệ nạo phá thai nước ta cao hơn vì họ giấu, lén lút không tìm hiểu sinh lý. Lê Hoàng cho rằng trinh tiết là việc riêng của mỗi người, không ai được xía vào, quan trọng là mỗi người biết đấu tranh, phấn đấu cho giá trị của mình. Anh ấn tượng nhất với phần tranh luận của Trương Thế Vinh vì đàn ông phải như vậy, vấn đề trinh tiết đã dẹp rồi, không cần phải nói nữa.

Quyền lực ghế nóng Đạo diễn Lê Hoàng TS Lê Thẩm Dương lifestyle 2 Đạo diễn Lê Hoàng và TS Lê Thẩm Dương bàn về chữ Trinh của phụ nữ ngày nay

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Đàn ông mất trinh từ hồi nào sao cứ đòi phụ nữ còn trinh?

Giám khảo Lê Thẩm Dương cho rằng tâm lý của con người là ưa hồi tưởng quá khứ và mơ tưởng tương lai, rất ít người sống cho hiện tại. Nhiều người quên rằng hiện tại là tương lai của quá khứ và là quá khứ của tương lai, vì vậy chúng ta sống cho hiện tại tức là sống cho cả quá khứ và tương lai. Chúng ta hãy nhìn quá khứ để thấy sự không tiến bộ mà tìm thấy sự lạc quan trong hiện tại, đừng u uất quá khứ. Về trinh tiết, tiến sĩ Lê Thẩm Dương lý giải: “Trinh là cần phải có nhưng đó là cái trinh tâm hồn. Nhiều người nhầm lẫn nghiêm trọng khi cụ thể trinh bằng cái màng. Nếu tôi lấy 1 cô gái bị cướp hiếp, tôi thề sẽ yêu gấp đôi, những cô còn trinh mà bệnh hoạn tâm hồn tức là mất trinh tâm hồn thì biến đi. Vấn đề trinh tiết phải đặt cho người đàn ông nữa, đàn ông mất trinh từ hồi nào cứ đòi phụ nữ còn trinh?”.

Quyền lực ghế nóng Đạo diễn Lê Hoàng TS Lê Thẩm Dương lifestyle 3 Đạo diễn Lê Hoàng và TS Lê Thẩm Dương bàn về chữ Trinh của phụ nữ ngày nay

Chương trình Quyền lực ghế nóng 2018 do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện, phát sóng vào lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình bao gồm 12 tập. Giám khảo xuyên suốt của chương trình là tiến sĩ triệu view Lê Thẩm Dương và host là MC Phương Hiếu.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục