Con gái NSƯT Tuyết Thu: “Anh Kay Trần khiến em rung động”


Sau sự xuất hiện đầy ấn tượng tại tập 6 Giọng Ải Giọng Ai, cô bạn giúp Kay Trần có chiến thắng ngoạn mục – Tuyết Minh đã có những chia sẻ hết sức thú vị về bản thân cũng như niềm đam mê với âm nhạc ở tuổi 14.

Nếu như tập 5 Giọng Ải Giọng Ai gây bão với dàn người chơi toàn những nghệ sĩ nổi tiếng thì tập 6 chương trình tiếp tục bùng nổ bởi màn song ca của Kay Trần cùng cô bé 14 tuổi Tuyết Minh. Không chỉ giúp Kay Trần giành chiến thắng ngoạn mục nhất từ trước đến nay, cô bạn còn khiến khán giả sửng sốt bởi giọng hát vô cùng điêu luyện của mình. Hãy cùng trò chuyện để biết thêm về giọng ca trẻ đầy tài năng này nhé!

SONG CA 5 Con gái NSƯT Tuyết Thu: “Anh Kay Trần khiến em rung động”

Xin chào Tuyết Minh, cơ duyên nào đưa em đến với Giọng Ải Giọng Ai?

Giọng Ải Giọng Ai là một chương trình rất nổi tiếng, em đã xem qua các mùa trước và cả mùa năm nay. Em rất thích chương trình và có ngỏ ý với mẹ muốn được tham gia, lúc đầu mẹ cũng phân vân nhưng sau đó em cố gắng tập luyện và đi casting thử thì may mắn được chọn rồi có cơ hội xuất hiện tại chương trình.

Trước đây em đã từng tham gia gameshow hay cuộc thi truyền hình nào chưa? Cảm xúc của em thế nào khi lần đầu tiên tại được xuất hiện tại một chương trình lớn như Giọng Ải Giọng Ai?

Trước giờ thì em chưa từng có cơ hội tham gia một cuộc thi hay chương trình này có quy mô lớn như Giọng Ải Giọng Ai. Khi tham gia chương trình em cũng rất hồi hộp vì nếu mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến chương trình. Bên cạnh đó thì em được làm việc, tiếp xúc với các cô chú, ê kíp chuyên nghiệp, từ đó em cũng học hỏi và trau dồi thêm được rất nhiều về kiến thức âm nhạc.

Em cảm thấy thế nào khi được cả Kay Trần và Amee chọn ngay khi vừa xuất hiện?

Lúc đó em rất bất ngờ, không nghĩ là được cả hai anh chị chọn ngay vòng đầu tiên. Em chỉ nghĩ đây không phải là cuộc thi đấu giữa các thí sinh nên mình chỉ cần thể hiện khả năng của mình, tự tin nhất có thể là được rồi. Em cũng cố gắng cười để thể hiện sự tự tin không ngờ chính điều đó lại khiến anh Kay Trần và chị Amee chọn. Em cũng cảm thấy khá lo lắng sợ nếu làm không tốt thì sẽ phụ lòng anh Kay Trần.

TUYET MINH 5 Con gái NSƯT Tuyết Thu: “Anh Kay Trần khiến em rung động”

Tại sao em lại chọn song ca với Kay Trần? Có phải là màn “thả thính” đáng yêu của nam ca sĩ khi trên sân khấu?

Cũng có một phần là do anh Kay Trần làm em rung động quá (cười lớn). Một phần em cũng muốn thử sức với rap tại vì trước đó em chưa bao giờ rap. Em nghĩ nếu chọn chị Amee thì tiết mục đó chỉ dừng ở mức an toàn. Chú Trấn Thành nghe ra màu giọng của em và đoán rằng em sẽ hát những bài nhẹ nhàng, dễ thương như chị Amee nhưng lúc đó đột nhiên em muốn một cái gì đó phá cách nên đã quyết định chọn anh Kay Trần.

Điều khiến em ấn tượng trong suốt quá trình quay hình?

Em rất ấn tượng với cách làm việc chuyên nghiệp của ê kíp chương trình. Từ cách dàn dựng sân khấu, lựa chọn thí sinh cho đến cách xây dựng kịch bản, làm sao để dàn khách mời không nhận ra người chơi nào hát hay, hát dở. Trước đó em cũng nghe nhiều người cho rằng Giọng Ải Giọng Ai có sắp đặt nhưng khi tham gia chương trình thì hoàn toàn không có.

Dù rap không phải là sở trường nhưng trong phần song ca với Kay Trần em đã thể hiện rất tốt, vậy dòng nhạc sở trường của Minh là gì?

Dòng nhạc sở trường của em là dân ca đương đại.

Ca khúc “Con cò” là một bài hát khó, đòi hỏi kỹ thuật cao tại sao Minh lại chọn thể hiện ca khúc này, em có từng học về thanh nhạc trước đó?

Bởi vì đây là sở trường của em và bên cạnh đó em cũng muốn thử thách chính bản thân mình. Chọn bài hát khó thì em sẽ phải tập luyện, trau dồi nhiều hơn để thể hiện và đem lại ấn tượng tốt cho mọi người. Em cũng có theo học thanh nhạc được khoảng 2 năm nên phần nào tự tin hơn với bài hát này.

Em có thần tượng ca sĩ hay nghệ sĩ nào trong showbiz? Người đó có ảnh hưởng về phong cách hay gu âm nhạc của em trong tương lai?

Thần tượng của em là cô Võ Hạ Trâm. Cô có chất giọng rất là hay và em cũng đã được xem qua sân khấu của cô, cách cô trình diễn rất thu hút. Có lẽ em cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút về cách cô biểu diễn trên sân khấu, vì em thường xuyên xem cô hát và học hỏi rất nhiều. Tuy nhiên về màu giọng thì mỗi người mỗi khác, em chỉ học hỏi về kĩ thuật và phong cách biểu diễn, còn chất giọng thì em sẽ cố gắng luyện tập, trau dồi để minh có một chất giọng riêng, không bị giống với bất kỳ ca sĩ nào khác.

TUYET MINH 3 Con gái NSƯT Tuyết Thu: “Anh Kay Trần khiến em rung động”

Sau Giọng Ải Giọng Ai, em có dự định tiếp tục tham gia một cuộc thi chuyên nghiệp về âm nhạc? Em có ý định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp hay diễn xuất giống như mẹ? Mẹ có ủng hộ em tham gia các hoạt động nghệ thuật dù tuổi còn nhỏ?

Hiện tại lịch học của em bắt đầu dày hơn nên em sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập nhưng nếu có cơ hội và sắp xếp được thời gian thì em sẽ cố gắng tham gia các cuộc thì để học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm. Cá nhân em rất thích theo nghệ thuật nhưng về phần mẹ thì mẹ lại sợ nếu em không may mắn, không được nổi tiếng và em không đủ kiên trì, không thể hiện tốt bản thân thì sẽ không làm tốt được cái nghề này. Nên mẹ vẫn hay khuyên em ráng học tốt, nếu theo nghề được thì phải ráng theo tới cùng. Em cũng đang cố gắng để chứng minh cho mẹ thấy mình có đam mê và mình cũng muốn theo nghề.

Sở hữu ngoại hình chững chạc, điềm đạm, em có thể hé lộ một chút về tính cách của mình?

Em rất là “quậy” (cười). Khi gặp người lớn hơn, mới tiếp xúc thì em có phần chững chạc, điềm đạm nhưng đối với bạn bè cùng trang lứa hay khi đã thân rồi thì em rất “tăng động”. Em nghĩ nếu mình quá khép kín, không thể hiện được bản thân, không thoải mái với mọi người thì mình không thể làm được gì cả. Khi được là chính bản thân, mình biết được khả năng của mình thì mới có thể thành công.

Nếu dùng 3 từ để miêu tả bản thân thì đó sẽ là 3 từ nào?

Đầu tiên chắc chắn sẽ là “quậy”, thứ hai có thể là gan vì em luôn muốn thử sức ở những điều mới mẻ. Và cuối cùng chắc là… ngây thơ.

Ngoài ca hát, em còn có sở trường hay sở thích nào khác?

Em có thích thể thao và khoa học, đặc biệt em thường chơi bóng rổ, điền kinh và học võ.

Được biết Minh vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kết quả khiến em hài lòng chứ? Ngành học mà em dự định theo đuổi khi lên Đại học?

Kết quả cũng rất là tốt ạ. Còn về ngành học khi lên Đại học thì trước mắt em chưa nghĩ tới nhưng hiện tại em khá là hứng thú với kinh doanh, kinh tế, em cũng sẽ cố gắng để thể vào được ngành mà mình mong muốn.

TUYET MINH 7 Con gái NSƯT Tuyết Thu: “Anh Kay Trần khiến em rung động”

Minh nghĩ sao về việc những bạn trẻ hiện nay nổi tiếng quá sớm, một số bạn quyết định gác lại việc học để chuyên tâm theo đuổi nghệ thuật. Điển hình là nhóm nhạc BlackPink cả 4 thành viên đều chưa Tốt nghiệp cấp 3 nhưng nổi tiếng đình đám. Nếu như được lựa chọn 1 trong 2 thì Minh sẽ chọn điều gì?

Em nghĩ đây là một quyết định khá liều lĩnh, có thể ảnh hưởng đến tương lai rất nhiều. Vì chẳng may đến một lúc nào đó mình không đủ sức, đủ kiên trì để theo đuổi nghệ thuật nữa thì việc học hành có kiến thức, có bằng cấp đầy đủ sẽ giúp mình dễ dàng theo một con đường khác.

Cá nhân em sẽ không chọn nổi tiếng quá sớm mà em sẽ trau dồi từ từ. Em vẫn cố gắng học nhưng bên cạnh đó sẽ tham gia các cuộc thi để học hỏi, có thêm kinh nghiệm nhưng chắc chắn em sẽ không bỏ học. Em nghĩ dù là nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào cũng đều đòi hỏi phải có tư duy, do đó việc học sẽ giúp em giải quyết các vấn đề dễ dàng hơn ngay cả trong cuộc sống lẫn công việc.

Minh có thể chia sẻ về những dự định sắp tới?

Sắp tới em vẫn sẽ cố gắng học tập song song với việc tập luyện, học hỏi kiến thức về âm nhạc. Nếu được, có thể em sẽ đi du học. Em muốn trau dồi kiến thức về âm nhạc cũng như là văn hóa bên đó để khi về nước cũng có thể góp một phần nhỏ cho sự phát triển của đất nước. Xa hơn, có thể khi học xong về nước em sẽ tham gia các cuộc thi về âm nhạc nếu có cơ hội.

Tập 7 Giọng Ải Giọng Ai, được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 09/8/2020 trên kênh HTV7.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục