Cân tài cân sức, hai siêu tài năng nhí ấn tượng mùa 3 được Trấn Thành xướng tên


Tuần này, sân khấu đêm chung kết ‘Siêu Tài Năng Nhí’ mùa 3 được dịp hội ngộ với MC Quyền Linh trên cương vị ban giám khảo cùng cặp đôi Trấn Thành – Hari Won.

Từng góp mặt trong đêm chung kết ‘Siêu Tài Năng Nhí’ mùa 2, MC Quyền Linh rất háo hức khi 2 lần được mời tham dự đêm quan trọng của chương trình. Sau một năm quay trở lại, MC Quyền Linh đều hết lời khen bộ ba Trấn Thành – Hari Won – Gil Lê ai cũng đẹp hơn, mặn mà hơn, hạnh phúc hơn, đáng yêu hơn riêng bản thân anh thì già hơn. Tuy nhiên Trấn Thành lại cho rằng MC Quyền Linh vẫn không thay đổi, vẫn giữ phong độ và năng lượng khi trở lại sân khấu ‘Siêu Tài Năng Nhí’.

Siêu Tài Năng Nhí 1 2 Cân tài cân sức, hai siêu tài năng nhí ấn tượng mùa 3 được Trấn Thành xướng tên

Ở đêm chung kết mùa 3, ‘Top 10’ siêu tài năng nhí được chia thành 4 đội để biểu diễn các tiết mục theo chủ đề mà ban giám khảo đã lựa chọn gồm: tuổi thơ, gia đình, sẻ chia và sở thích. Đây đều là các chủ đề gần gũi với các bé và tại đây các bé sẽ cùng phối hợp để tạo ra các tiết mục liên quan đến các chủ đề được đưa ra dù thế mạnh của các bé trong ‘Top 10’ siêu tài năng nhí đều là những bộ môn không liên quan qua đến nhau. Chia sẻ trên sóng truyền hình, giám khảo Trấn Thành cho biết anh khá tò mò các đội sẽ được chia ra sao bởi có nhiều bộ môn với bóng nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Khác với ông xã, Hari Won hơi lo về việc cạn kiệt ý tưởng bởi 2 mùa trước Hari Won đã được xem rất nhiều tiết mục rất hay và xuất sắc nên khá nôn nóng được xem các phần biểu diễn năm nay có gì mới lạ. Bên cạnh đó, giám khảo Quyền Linh cũng không quên cỗ vũ và trấn an tinh thần các siêu tài năng nhí vì anh cũng hiểu được tâm lý chung ở đêm chung kết khá là hồi hộp, căng thẳng. Giám khảo Quyền Linh nhắn nhủ: ‘đừng lo lắng gì cả, các con rất là giỏi, ngày hôm nay các con phải nỗ lực chứng minh tài năng của mình không chỉ cho ban giám khảo biết mà cho khán giả cả nước biết được. Chú tin các con sẽ làm được, hãy cố lên nào’.

Mở màn là chủ đề ‘Tuổi thơ’ với bộ ba Vũ Khôi – đánh golf, Minh Thiện – toán tư duy và Anh Tuấn – bắn nỏ. Lấy bối cảnh là ba cậu bé dù đã đến giờ đi ngủ nhưng lại lén bố mẹ thức khuya và chơi đùa, quậy phá cùng nhau. Giám khảo Trấn Thành và Hari Won liên tục xuýt xoa vì tiết mục đáng yêu của ba bé, Trấn Thành tỏ ra khá thích thú vì phát hiện những mặt mới của các bé, Anh Tuấn thì có máu hài, Vũ Khôi và Minh Thiện biết nhảy và biết diễn trên sân khấu. Sẵn đó, Trấn Thành liền khoe với Giám khảo Quyền Linh về bộ ba tài năng này với những thành tích đáng tự hào qua các đêm bán kết. Giám khảo Trấn Thành mong các bé sẽ có thêm những kỉ niệm, những người bạn mới sau chương trình và chúc cho các bé ‘luôn luôn dễ thương và quan trọng là phải yêu thương nhau’.

Để lại nhiều cảm xúc nhất trong đêm chung kết là tiết mục nhảy về chủ đề ‘Gia đình’ của Đăng Khoa – nhảy hiphop và Bảo Long – nhảy múa (dance sport). Trên nền nhạc ‘Góc tối’,  Đăng Khoa và Bảo Long đem đến câu chuyện về 2 anh em mồ côi nương tựa và giúp đỡ nhau để lớn lên. Giám khảo Trấn Thành lần nữa dành lời khen cho biên đạo tiết mục nhảy của Đăng Khoa và Bảo Long khi lồng ghép ý đồ rất khéo léo. Trấn Thành cho biết bản thân rất bất ngờ với tiết mục nhảy khi ‘một bạn là dancesport, một bạn là hiphop mà hôm nay tụi con nhảy đương đại xuất sắc’, anh nhấn mạnh thêm ‘tụi con nên suy nghĩ thật là nghiêm túc trong việc tiếp tục theo đuổi theo bộ môn này’. Giám khảo Trấn Thành cũng dành những lời khen có cánh cho cậu bé hiphop – Đăng Khoa, là một cậu bé có cá tính mạnh, có sự nhảy cảm của một người nghệ sĩ và ‘con phải theo nhảy múa chuyên nghiệp’.

Đến với chủ đề ‘Sở thích’ là màn kết hợp giữa ba siêu tài năng nhí Ma Hoàng Ân – bida, Bảo Trang – nhảy múa và Cấn Minh Đức – tâng bóng nghệ thuật. Không giống 2 tiết mục trước đó, tiết mục phối hợp giữa tâng bóng, bida và nhảy múa lại gây cười với động tác khắc phục sự cố khi đang diễn trên sân khấu đến từ Bảo Trang và màn mắc cỡ, đáng yêu vô đối đến từ Hoàng Ân. Nhận thấy Hoàng Ân có vẻ thất vọng nên giám khảo Trấn Thành liên tục hỏi han nhưng riêng giám khảo Quyền Linh lại nghĩ rằng có lẽ Hoàng Ân mắc cỡ khi lần đầu biểu diễn chung với một bạn nữ là Bảo Trang. Vì quá mắc cỡ trước câu đùa của giám khảo Quyền Linh, Hoàng Ân chỉ biết núp sau cầu cứu đàn anh Minh Đức dù lúc đó đàn anh chỉ đứng cười không ngớt. Chủ đề cuối cùng ‘Sẻ chia’ được thể hiện bởi Minh Nhựt – xiếc tung hứng, Thanh Hạp – Taekwondo và Hoàng Long – bóng chuyền đã để lại trong khán giả một hình ảnh đáng nhớ với sự xuất hiện của tất cả các gương mặt nhí trong ‘Top 10’ cùng ùa ra sân khấu, ôm nhau và nắm tay nhau để kết màn cho chủ đề cuối cùng tại đêm chung kết ‘Siêu Tài Năng Nhí’ mùa 3. Qua đó, chương trình cũng mong các bé sẽ học được cách chia sẻ với bạn bè, gia đình và những người xung quanh cũng như chung tay lan tỏa thông điệp này.

Giây phút hồi hộp cũng đã đến khi ban giám khảo chọn ra ba gương mặt trong Top 10’ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho danh hiệu ‘Siêu tài năng nhí ấn tượng nhất’ của mùa 3 gồm: Minh Đức, Đăng Khoa và Hoàng Ân. Bộc bạch với chương trình, Trấn Thành rất vui khi ‘Siêu Tài Năng Nhí’ năm nay có mặt những con người tử tế, anh dặn dò các siêu tài năng nhí ‘Hãy trân quý chuyến đi lần này, chú Thành hi vọng sau cuộc thi này, nhiều năm sau gặp lại, tụi con sẽ là những nhân tài. Cảm ơn vì đã đến với chương trình’. Tiếp lời Trấn Thành, giám khảo Quyền Linh cũng nhắn nhủ ‘Các con phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống, đặc biệt tài năng cho mấy thì cũng phải học thật giỏi. Chú rất tự hào về các con vì có những điều ngày xưa tuổi trẻ mà chú không làm được’.

Siêu Tài Năng Nhí 2 2 Cân tài cân sức, hai siêu tài năng nhí ấn tượng mùa 3 được Trấn Thành xướng tên

Sau khi lắng nghe những cảm nghĩ của ‘Top 3’ về nhau và về câu hỏi ‘là người xứng đáng cho danh hiệu năm nay’ mà giám khảo Trấn Thành đã làm điều đặc biệt khi xướng tên 2 gương mặt nhí đồng hạng cho giải cao nhất – Siêu tài năng nhí ấn tượng nhất mùa 3, chính là Cấn Minh Đức và Ma Hoàng Ân. Từ bất ngờ đến vỡ oà trong hạnh phúc, cả Minh Đức và Hoàng Ân đều bật khóc trước kết quả cuối cùng. Giám khảo Hari Won cho rằng kết quả này rất xứng đáng với cả 2 bé, và rất nể Minh Đức khi Đức tự học, tự tập luyện và vì những nỗ lực, cố gắng của cậu bé trong suốt chặng đường qua.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục