29/2: Ngày Phụ nữ cầu hôn


Có lẽ bạn chưa biết, ngày 29/2 ngoài là ngày đặc biệt 4 năm 1 lần, nó còn là ngày Phụ nữ cầu hôn trên thế giới.

Theo truyền thuyết của người Phương Tây, sự tích “phụ nữ cầu hôn” được xuất hiện ở thế kỉ thứ 5 tại Ireland, khi vị nữ Thánh Kildare tâm sự với Thánh Patrick rằng phụ nữ ở xứ Ireland phải chờ đợi rất lâu mới được đàn ông trong vùng cầu hôn. Chính vì họ Thánh Patrick ban thêm một ngày phụ có quyền cầu hôn bất kì người đàn ông nào họ muốn vào duy nhất ngày 29/2.

phu nu cau hon 29/2: Ngày Phụ nữ cầu hôn

Mãi đến năm 1288 ở Scottland truyền thống này được nâng lên thành một đạo luật ban bố bởi nữ hoàng Margarite và ngày 29/2 trở thành “ngày quyền lợi phụ nữ”. Điều luật này giúp những cô gái có thể thổ lộ tâm tư với người đàn ông mà họ thầm thương. Thậm chí, đạo luật này còn có quy định về các biện pháp trừng phạt những mày râu thích lăng nhăng nhưng lại không thích chịu trách nhiệm.

Nét độc đáo ngày lễ này khi người đàn ông nhận lời tỏ tình, nếu không muốn đồng ý lời yêu thương đó thì họ đáp lễ xoa dịu nổi buồn tỏ tình thất bại của người con gái. Tùy mỗi đất nước sẽ có lời đáp trả khác nhau như như ở Anh thì người đàn ông sẽ gửi 1 đồng bản Anh hoặc tấm lụa. Còn ở Đan Mạch người đàn ông khi từ chối lời tỏ tình phải tặng cho cô gái đó 12 đôi găng tay, còn ở Phần Lan người đàn ông tặng vải để phụ nữ may vá

ngay 29 thang 2 29/2: Ngày Phụ nữ cầu hôn

Ở Việt Nam, dường như trào lưu này chưa được áp dụng rộng rãi, nhưng ngày 29/2 năm nay, các bạn nữ cứ  mạnh dạn “vùng lên” thử. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy một tình yêu đích thực cho cuộc đời mình trong ngày đặc biệt này.

Phụng Vân/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục