Vừa có đề cử vừa chấm giải Ngôi Sao Xanh, Đức Thịnh nói gì?


Nghệ sĩ Đỗ Đức Thịnh là thành viên mới trong Hội đồng nghệ thuật chấm giải Ngôi Sao Xanh 2020, đồng thời là ứng viên “đáng gờm” trong hạng mục giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”.

Ngôi Sao Xanh là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật của tập thể/ cá nhân trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và phim chiếu mạng. Đây cũng là cầu nối đưa tên tuổi các nghệ sĩ Việt Nam vươn tầm quốc tế, góp mặt tranh tài tại Giải thưởng truyền hình Châu Á (ATA). Ngôi sao xanh 2020 đề cử 24 hạng mục giải thưởng trong lĩnh vực điện ảnh (10 hạng mục), Truyền hình (11 hạng mục) và Phim chiếu mạng (3 hạng mục).

Đóng vai trò “cầm cân nảy mực”, chấm giải và quyết định những đề cử đoạt giải Ngôi Sao Xanh là Hội đồng nghệ thuật – những đạo diễn, diễn viên gạo cội, những nhà hoạt động điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, công tâm như nhà báo Đinh Trọng Tuấn, đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đào Bá Sơn, nhà phê bình Đoàn Minh Tuấn, NSND Diễn viên Kim Xuân. Đặc biệt giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần 7 đánh dấu sự đổi mới trong Hội đồng nghệ thuật khi vinh dự chào đón 2 thành viên mới là Nhà Biên Kịch Châu Thổ và NSƯT – Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh.

Hội đồng nghệ thuật Vừa có đề cử vừa chấm giải Ngôi Sao Xanh, Đức Thịnh nói gì?

Không chỉ là giám khảo chấm giải mà NSƯT – Đạo diễn Đức Thịnh còn được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh Tiệc trăng máu. Điều này khiến nhiều người lo lắng về sự khách quan trong việc quyết định đề cử thắng cúp Ngôi Sao Xanh. Giải đáp thắc mắc này, Ban tổ chức cho biết: “Nghệ sĩ Đức Thịnh nằm trong Hội đồng nghệ thuật và có đề cử giải thưởng ở hạng mục điện ảnh. Tuy nhiên, khi chấm giải cho phim Tiệc trăng máu, nghệ sĩ Đức Thịnh sẽ không được tham gia bình chọn. Việc bầu chọn sẽ được bỏ phiếu kín để đảm bảo tính khách quan, công tâm”.

Chia sẻ về lần đầu nằm trong danh sách Hội đồng nghệ thuật Ngôi Sao Xanh, Đức Thịnh không giấu được sự hồi hộp nhưng cũng đầy hứng thú: “Mặc dù thành viên ban giám khảo là những người đàn anh trong nghề, thế hệ đi trước mình nhưng lần đầu ngồi ghế Hội đồng nghệ thuật Ngôi Sao Xanh, tôi có một chút áp lực vì không biết ý kiến cá nhân của mình có khác biệt với ý kiến chung của hội đồng không, nhưng tôi sẽ cố gắng để có cái nhìn khách quan theo thế hệ của mình”.

Đức Thịnh Vừa có đề cử vừa chấm giải Ngôi Sao Xanh, Đức Thịnh nói gì?

Nghệ sĩ cũng chia sẻ cảm nghĩ về đề cử năm nay: “Do tình hình dịch Covid-19 nên hạng mục điện ảnh không có nhiều phim ra rạp, còn hạng mục Web Drama có những bước tiến trong năm nay, cạnh tranh gay gắt hơn. Và tôi mong rằng Ngôi Sao Xanh sẽ luôn là một giải thưởng thưởng uy tín, là niềm tự hào của các nghệ sĩ khi những cống hiến, đóng góp của họ được công nhận”.

Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 7 diễn ra lúc 18h00 ngày 06/01/2021 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (số 07 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM) và được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 trên TodayTV và YouTV. Cảm ơn nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr. Thanh và Công ty TNHH dược phẩm Unipharma đã đồng hành cùng giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2020.

Chi tiết truy cập: www.giaithuongngoisaoxanh.vn | f/giaithuongngoisaoxanh

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục