Vũ Mạnh Cường xúc động khi cậu con trai muốn tiếp nối đam mê ca hát của cha


MC Vũ Mạnh Cường xúc động khi thấy chàng trai đứng trên sân khấu để thay cha theo đuổi đam mê ca hát, thích thú trước tình thầy trò hơn 20 năm của cô ca sĩ trẻ hát tặng thầy giáo của mình.

Tập 08 chương trình Sân khấu đầu tiên vừa lên sóng trên kênh HTV9 với sự dẫn dắt của MC Vũ Mạnh Cường. Câu chuyện về cô học trò đứng trên sân khấu tri ân người thầy đã dạy dỗ mình trưởng thành trong âm nhạc, hay câu chuyện cậu con trai thay cha theo đuổi đam mê ca hát và tự sáng tác nhạc tặng cha mẹ đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. 

Câu chuyện của nhân vật Huy Hoàng, vừa làm nhân viên văn phòng vừa dành thời gian đi hát ở các tụ điểm ca nhạc để thỏa đam mê đứng trên sân khấu của mình. Trò chuyện với MC Vũ Mạnh Cường, Huy Hoàng cho biết mình từng là một cậu thiếu niên bồng bột, thường khiến cha mẹ buồn lòng. Thậm chí, có lần anh chàng đã bỏ nhà đi sau một lần cãi vã với gia đình. Tuy nhiên, với tình thương yêu dành cho con mình mà cha của Hoàng đã hẹn gặp con trai, trò chuyện, khuyên giải và đưa con về nhà.  

Sân khấu đầu tiên 2 Vũ Mạnh Cường xúc động khi cậu con trai muốn tiếp nối đam mê ca hát của cha

Để khi trưởng thành hơn, Huy Hoàng dần hiểu được sự yêu thương của cha mẹ là vô bờ bến. Huy Hoàng tiết lộ, mình và cha cũng thường xuyên trò chuyện, cùng nhau uống cà phê như hai người bạn nhưng không hiểu vì sao anh chàng vẫn cảm thấy giữa mình và gia đình có chút khoảng cách. Vì vậy, khi biết đến Sân khấu đầu tiên, Huy Hoàng đã muốn dùng chính đam mê ca hát của mình để bộc bạch với cha những tâm sự, nói lời yêu thương vốn được giấu kín trong lòng. 

Đến với chương trình, Huy Hoàng đã thể hiện ca khúc “Nghĩ về cha” do chính mình sáng tác. Ngoài muốn nói lời yêu thương với cha, Huy Hoàng còn muốn dành tiếng hát của mình tặng cha, cảm ơn vì ông đã sinh ra và nuôi dưỡng, dạy dỗ mình khôn lớn. Đặc biệt, anh chàng còn tiết lộ bản thân có đam mê ca hát là vì bị ấn tượng với vẻ phong độ của cha khi đứng trên sân khấu ngày cha còn trẻ. Huy Hoàng nhớ mãi những hình ảnh cha thi hát, biểu diễn văn nghệ ở Bộ chỉ huy Quân sự Bà Rịa – Vũng Tàu. Hay những lần nghe cha hát vui ở nhà cũng khiến anh chàng bị ảnh hưởng và yêu việc ca hát từ khi nào không biết. 

Được biết, sau khi cha của Huy Hoàng bị bệnh, khả năng ca hát không còn như trước nên anh chàng muốn đứng trên sân khấu như tiếp nối đam mê của cha. “Em muốn cho cha thấy được vẻ phong độ của cha thời trẻ thông qua hình ảnh của em đứng trên sân khấu ngày hôm nay”, Huy Hoàng tâm sự. Lắng nghe những lời chia sẻ của con trai, chú Huy Hoài (cha của Huy Hoàng) đã nghẹn ngào xúc động. Chú cho biết, mình là người nội tâm nên dễ bộc lộ cảm xúc, biết được tình cảm của con trai khiến chú hạnh phúc vô cùng. Câu chuyện của một cậu con trai yêu ca hát, muốn đứng trên sân khấu để tiếp nối đam mê của cha mình đã trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng khiến MC Vũ Mạnh Cường xúc động. 

Sân khấu đầu tiên 1 Vũ Mạnh Cường xúc động khi cậu con trai muốn tiếp nối đam mê ca hát của cha

Hay ở câu chuyện của nhân vật Thư Kỳ, một cô MC, ca sĩ tự do muốn hát tặng người thầy đã truyền cho mình đam mê ca hát ngay từ lúc cô còn nhỏ. Thư Kỳ cho biết, từ lúc cô học lớp 4 đã được cha cho đi học hát và học piano ở lớp học của thầy Lý. Và dù sau này khi lớn lên học đại học, gặp lại thầy giáo cũ khiến cô tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc thuở nào. Sự dạy bảo của này giúp Thư Kỳ nhận được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi hát khiến cô nàng rất tự hào. 

Đến với Sân khấu đầu tiên, Thư Kỳ quyết định hát ca khúc “Người thầy” để cảm ơn người thầy giáo đã hơn 20 năm dạy dỗ và đồng hành cùng con đường theo đuổi nghệ thuật của mình. Nhận được món quà tinh thần vô cùng đặc biệt đến từ học trò, thầy Lý vô cùng xúc động và hãnh diện. Đặc biệt, trên Sân khấu đầu tiên, hai thầy trò còn cùng nhau hát bài “Lời thầy cô” do chính thầy Lý dạy Thư Kỳ hát cách đây 20 năm khiến MC Vũ Mạnh Cường không khỏi thích thú. 

Đón xem chương trình Sân khấu đầu tiên phát sóng vào lúc 22h00 thứ 7 hàng tuần  trên kênh HTV9. Chương trình do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với công ty Truyền thông Bee thực hiện, với sự đồng hành của thương hiệu Sakos – Nhà sản xuất vali balo cao cấp chất lượng quốc tế.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục