Valentine cận kề, hoa hồng tăng giá gấp 3-4 lần, thay đổi từng ngày


“Ôi giời ơi, đắt thế. Đây là câu cửa miệng của khách khi tới hỏi giá, mua hoa hồng cho ngày Lễ tình nhân 14/2″, đại diện một cửa hàng hoa ở quận 10, TP.HCM cho biết.

hoa hong 1 Valentine cận kề, hoa hồng tăng giá gấp 3 4 lần, thay đổi từng ngày

Đại diện cửa hàng hoa Thủy Mộc (quận 10), cho hay, giá hoa ngày Valentine năm nay cao kỷ lục trong vòng 3 năm trở lại đây, đặc biệt là hoa hồng. Hoa hồng dịp Tết giá khoảng 300.000 đồng/bó thì giờ 500.000 đồng/bó là bình thường. Mọi năm, sau vụ Tết thì giá hạ nhiệt nhưng năm nay duy trì ở mức cao. Thị trường vẫn chủ yếu là hồng Đà Lạt.

Chị Nguyễn Thùy Dung – đại diện cửa hàng Hoa Yêu Thương (quận 3) – chia sẻ, các chủng loại hoa nhập về năm nay ít hơn dịp lễ tình nhân các năm từ 20-30%. Nguyên nhân do hoa khan hiếm, thiếu nhiều. Cùng với đó, giá hoa đang cao hơn ngày thường 3-4 lần, so với năm 2021 tăng 20-30%.

valentine can ke hoa hong tang gia gap 3 4 lan thay doi tung ngay Valentine cận kề, hoa hồng tăng giá gấp 3 4 lần, thay đổi từng ngày
Giá hoa hồng dịp Valentine 2022 được dự báo cao kỷ lục (ảnh: Trần Chung)
valentine can ke hoa hong tang gia gap 3 4 lan thay doi tung ngay 1 Valentine cận kề, hoa hồng tăng giá gấp 3 4 lần, thay đổi từng ngày
Nhiều cửa hàng hoa chỉ dám nhập về cầm chừng vì giá hoa cao, không bán được sẽ lỗ (ảnh: Trần Chung)

Ví dụ, ngày thường một bó hồng 50 bông giá cao nhất 200.000 đồng/bó thì nay lên tới 600.000 đồng/bó. Đối với hoa hồng đỏ, Valentine mọi năm, khách mua sỉ nguyên kiện bó 50 bông giá cao nhất 450.000-500.000 đồng/bó. Thời điểm này, mới ngày 11/2 nhưng giá hồng đỏ đã lên mức 500.000-800.000 đồng/bó. Không dừng lại, giá còn tăng cao hơn nữa trong các ngày tới đây, nghĩa là giá hoa thay đổi mỗi ngày.

Lý giải hiện tượng trên, chị Dung cho rằng, đợt dịch Covid-19 kéo dài, nhiều nông dân phá hoa để trồng rau ăn và thậm chí không trồng hoa, sẵn sàng để đất trống vì đợt dịch không tiêu thụ được. Đến giờ, số lượng nhà vườn cung cấp giảm nhiều.

Thị trường nhu cầu cao mà người cung ít nên giá hoa tăng vọt. Dịp lễ tình nhân 14/2 tới đây, các loại hoa đều khan hàng chứ không chỉ riêng hồng Đà Lạt.

Tương tự, các cửa hàng tại đường hoa nổi tiếng Hồ Thị Kỷ cũng trong tình trạng “nóng mặt” vì giá hoa hồng từ nhà vườn cung cấp.

valentine can ke hoa hong tang gia gap 3 4 lan thay doi tung ngay 2 Valentine cận kề, hoa hồng tăng giá gấp 3 4 lần, thay đổi từng ngày
Số lượng nhà vườn cung cấp giảm trong khi nhu cầu mua cao khiến giá hoa hồng tăng mạnh vào ngày lễ tình nhân 14/2 (ảnh: Trần Chung)

Chủ cửa hàng hoa tươi Hương Trúc – chị Lâm Bội Linh – thông tin, trong dịp lễ tình nhân, khách ưa chuộng hoa hồng, hoa baby. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nên khách ưu tiên mua hoa hồng; hoa baby thì mong manh, nhẹ nhàng. Cửa hàng chỉ dám nhập hoa về cầm chừng vì giá quá cao, hết hàng mới nhập tiếp chứ không nhập dồn số lượng lớn một lần. Hoa hồng giá cao, nhập về nhiều nếu không bán được sẽ lỗ.

Bà Trương Thị Hồng Hoa, chủ cửa hàng Mokara dự tính nhập thêm hồng Quảng Châu về bán bởi giá “mềm” hơn, nguồn hàng nhiều hơn. Dẫu vậy, hồng nhập có hành trình di chuyển xa nên chấp nhận rủi ro về đến nơi hoa bị giảm chất lượng. Theo bà Hoa, những ngày trước Valentine, chủ yếu khách đi khảo giá chứ sức mua trực tiếp tại shop chưa cao.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, lượng khách đặt mua hoa online nhiều hơn đến là các cửa hàng mua trực tiếp. Khách thường đặt giao tận nhà đúng vào ngày lễ tình nhân.

“80% là khách online. Tâm lý thường đến sát ngày họ mới đặt. Hiện lượng khách tăng dần, doanh số cửa hàng cho riêng ngày 14/2 là khoảng 500 triệu và sẽ tăng thêm”, chị Dung chia sẻ.

Theo vnn


Các tin cùng chuyên mục