“Tài năng nhí” Bảo Ngọc được mẹ trang bị kiến thức tránh xa cám dỗ showbiz


Trong số những thí sinh nhí tham gia Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022, chắc hẳn khán giả không thể nào quên và đều có ấn tượng đặc biệt với một cô bé “nhỏ xíu” nhưng sở hữu giọng hát nội lực, sự tự tin cùng nhiều tài năng khác, đó là Bảo Ngọc.

Cô bé từng đem tới cho giám khảo và khán giả nhiều bất ngờ, choáng váng khi trình diễn ca khúc Lòng mẹ bằng ba thể loại âm nhạc. Một sự táo bạo và dám thử thách bản thân của Bảo Ngọc được giám khảo vỗ tay ghi nhận.

Bé Bảo Ngọc, tên đầy đủ là Bùi Lý Bảo Ngọc, sinh năm 2012. Sở trường của Bảo Ngọc là hát được đa thể loại âm nhạc, đặc biệt là hát cải lương Hồ Quảng. Ngoài ra, cô bé còn có thể chơi được piano, đàn bầu, nhảy hiện đại và aerobic. Loạt thành tích ấn tượng của cô bé 10 tuổi này phải kể đến như giải Nhất Siêu Mẫu Nhí 2019, giải Nhất Tiếng hát tuổi thơ nhiều năm liền ở trường, giải Nhì Hoa Phượng Đỏ, Top 10 Người hùng những ngôi sao.

BE BAO NGOC 2 2 “Tài năng nhí” Bảo Ngọc được mẹ trang bị kiến thức tránh xa cám dỗ showbiz

Bảo Ngọc là một cô bé đa tài, dù mới 10 tuổi nhưng đã có tới 6 năm tham gia hoạt động nghệ thuật. Không chỉ giỏi ca hát với nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ, cô bé còn tham gia nhiều vở nhạc kịch, phim ca nhạc, các gameshow truyền hình, hình ảnh quảng cáo các nhãn hàng, thu âm quảng cáo, tham gia nhiều show thời trang, và còn tham gia các vở diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Sắp tới, Bảo Ngọc còn thử sức với vai trò diễn viên điện ảnh trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng trước đây được chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Theo chia sẻ từ mẹ của bé Bảo Ngọc, khác với hình ảnh cá tính, năng động, sôi nổi và tinh nghịch trên sân khấu, bé Bảo Ngọc ở nhà lại là một người trầm tính, biết nhường nhịn, sống giàu tình cảm và hay tâm sự nhiều điều với mẹ. Từ năm 3 tuổi Bảo Ngọc đã bộc lộ tài năng ca hát: “Từ nhỏ bé đã hay nhảy nhót, lúc 3 tuổi mấy thấy bé hát gia đình khá ngỡ ngàng. Sau đó xin cho bé đi học ở Nhà văn hóa thiếu nhi nhưng vì nhỏ tuổi nên họ chưa nhận. Tôi đành cho bé học vẽ tới năm 4 tuổi, các thầy cô nhận thấy tài năng nên đã đồng ý dạy cho bé”.

Cho con tham gia nghệ thuật từ sớm, mẹ bé Bảo Ngọc bày tỏ bản thân chị cũng đã lường trước được những khó khăn, thách thức và cả cám dỗ. Chính vì thế, chị đã kịp thời trang bị, hướng dẫn và rèn luyện cho Bảo Ngọc vững vàng trong tính cách lẫn suy nghĩ. “Ví dụ nếu có dư luận hay điều gì xảy ra trên mạng, tôi dạy bé rằng con phải luôn tự tin, dù người khác có nói gì thì cũng bỏ qua, đúng sai không cần biết, đừng mất thời gian hơn thua. Chuyện nhỏ con tự giải quyết còn những chuyện lớn thì phải nói với ba mẹ và gia đình. Dù thành công hay khó khăn thì gia đình vẫn luôn ở bên con. Đây cũng là cách tôi dạy bé tính tự lập”, mẹ bé Bảo Ngọc chia sẻ về cách gia đình định hướng cho con trong con đường nghệ thuật.

Tuy đạt được nhiều thành công, nhưng mẹ bé Bảo Ngọc tâm sự trong gia đình vẫn còn nhiều người phản đối việc cho bé tham gia nghệ thuật sớm. “Áp lực nhiều lắm, từ bên ngoài thì không sợ chứ từ gia đình mới nghiêm trọng. Nhiều người nói rằng “Bớt bớt lại cho bé còn đi học”, thậm chí có những câu nghe buồn hơn như “Nghệ thuật không có tốt đẹp, còn nhỏ đừng có đua đòi theo” nhưng tôi thấy tốt đẹp hay không nằm ở bản thân mỗi người. Ai cũng sẽ có khó khăn, nếu sợ mà không làm thì sao biết mình có thể làm được những gì. Dẫu sao chỉ mong rằng gia đình mở lòng hơn, thấu hiểu và yêu thương con nhiều hơn”, mẹ bé Bảo Ngọc xúc động nghẹn ngào nói.

BAO NGOC 3 1 “Tài năng nhí” Bảo Ngọc được mẹ trang bị kiến thức tránh xa cám dỗ showbiz

Bên cạnh đó, mẹ bé Bảo Ngọc khẳng định vẫn để con phát triển theo khả năng của mình và không hề thúc ép. Chị chỉ lo lắng bé có khả năng mà bị kìm hãm “rất tội”. “Con thích gì mẹ cho con đi học cái đó” hay “Mẹ tạo điều kiện cho con” là những câu mà mẹ luôn nói với Bảo Ngọc. Đặc biệt, bé Bảo Ngọc vẫn đảm bảo cân bằng giữa việc học và đi show, thành tích trên lớp lúc nào cũng đạt loại giỏi, được thầy cô yêu quý và tạo điều kiện nên chị càng yên tâm hơn về quyết định của mình.

Trong đêm thi tuần này, bé Bảo Ngọc sẽ hóa thân thành một nàng tiên cá xinh đẹp và kể về câu chuyện của chính mình trong ca khúc cùng tên. Những hình ảnh đầu tiên của bé Bảo Ngọc trong trang phục nàng tiên cá gây khá nhiều bất ngờ cho khán giả. Thiết kế ấn tượng và tỉ mỉ này được chính mẹ của Bảo Ngọc thực hiện. Theo chia sẻ, hầu hết các trang phục đi diễn của bé đều được mẹ thực hiện, do đó đều là những đồ độc nhất và không trùng lặp. Điều này cũng góp phần cho bé Bảo Ngọc thêm tự tin về mặt hình ảnh để trình diễn thành công trên sân khấu.

Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022 tiếp tục đưa khán giả đến với chuyến viễn du vào miền cổ tích cùng các giọng hát nhí Bảo Ngọc, Phương Linh và Vũ Phong. Từ những nhân vật cổ tích và hoạt hình quen thuộc đã gắn bó với khán giả nhiều thế hệ hay những huyền thoại tuyệt đẹp của dân tộc Việt Nam đều được các tài năng nhí trình diễn vô cùng lôi cuốn và sống động.

Bé Bảo Ngọc mang tới câu chuyện Nàng tiên cá trong ca khúc cùng tên, bé Phương Linh lại kể về 101 chú chó đốm qua bài hát Cún yêu đình đám một thời và Vũ Phong chọn ca khúc Mái đình làng biển để ca ngợi vẻ đẹp đất nước với truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ. Trong đêm thứ hai của chủ đề Miền cổ tích, khán giả còn được gặp lại bộ ba giám khảo quyền lực gồm ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Nam Cường và nghệ sĩ Bình Tinh.

Tập 6 Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022 được phát sóng lúc 21h thứ năm ngày 24/11 trên kênh THVL1.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục