Bé Thảo Nguyên ‘Hãy Nghe Tôi Hát Nhí’: Thèm sân khấu, sợ mẹ bắt nghỉ hát


Trong suốt hành trình của Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022, khán giả được dịp theo dõi nhiều màn trình diễn ấn tượng của các tài năng nhí qua nhiều chủ đề thú vị khác nhau. Trong số đó, có lẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ và khác biệt chính là bé Thảo Nguyên. Thí sinh có phong cách và cá tính âm nhạc nổi bật với hình ảnh sôi động, mạnh mẽ trên sân khấu và luôn mang đến những phần trình diễn nội lực, máu lửa.

BE THAO NGUYEN 3 Bé Thảo Nguyên Hãy Nghe Tôi Hát Nhí: Thèm sân khấu, sợ mẹ bắt nghỉ hát

Bé Thảo Nguyên với tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, sinh năm 2012, năm nay tròn 10 tuổi. Cô bé tham gia nghệ thuật từ năm 8 tuổi, sở hữu chất giọng đẹp hát được nhiều thể loại nhạc, có thể vừa chơi đàn vừa hát. Bên cạnh khả năng ca hát Thảo Nguyên còn có khả năng diễn xuất, em là Quán quân chương trình Gương mặt điện ảnh nhí. Thảo Nguyên còn tham gia nhiều chương trình truyền hình khác.

Theo chia sẻ từ mẹ bé Thảo Nguyên, gia đình nhận thấy năng khiếu âm nhạc trong bé từ khi chỉ mới 2 tuổi, ngay cả những cô giáo mầm non cũng khuyên gia đình nếu có điều kiện thì nên cho bé đi học tại nhà văn hóa. Tuy nhiên, khi ấy điều kiện gia đình lại không cho phép. Sau khi chuyển về Đồng Nai, lúc này bé Thảo Nguyên cũng đã lớn hơn và khả năng ca hát ngày càng phát lộ thì gia đình mới bắt đầu cho bé tiếp cận với những lớp năng khiếu chính quy. “Ban đầu tôi cũng như gia đình thấy bé mê ca hát và chỉ nghĩ rằng cho bé tham gia hoạt động tại trường lớp và địa phương cho vui thôi. Nhưng về sau thấy bé có niềm đam mê mãnh liệt nên cho bé đi học hát để hát tốt hơn và khắc phục những khuyết điểm”, mẹ bé Thảo Nguyên bày tỏ.

Trên sân khấu hay ngoài đời, bé Thảo Nguyên luôn mang tới hình ảnh một cô bé cá tính, năng động và mạnh mẽ. Trái ngược với tính cách bên ngoài, cô bé lại khá nhạy cảm và cực kì nội tâm. “Không ai dám làm gì bé vì bề ngoài mạnh mẽ mà nhưng nếu bị ai đó tác động bằng lời nói thì bé dễ bị tổn thương, hay khóc thầm vào buổi đêm và trò chuyện cùng mẹ”, mẹ bé Thảo Nguyên cho hay.

Dù tham gia nghệ thuật từ sớm nhưng gia đình vẫn quan trọng nhất việc học văn hóa tại trường của bé Thảo Nguyên. Mẹ bé cho biết gia đình hạn chế tối đa việc tham gia những chương trình ca hát hay chạy show để bé có thời gian học tập nghiêm túc. “Gia đình phải chọn lọc kĩ càng những chương trình hay và bổ ích mới nhận lời cho bé tham gia. Bởi vậy việc học văn hóa của bé rất tốt, cuối năm lớp 4 vừa qua gần như bé sở hữu tất cả giấy khen từ các giải của trường và tỉnh”, mẹ bé Thảo Nguyên tự hào chia sẻ. Đặc biệt, bé Thảo Nguyên có khả năng sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh rất tốt, từng đoạt giải cao ở các cuộc thi thuyết trình song ngữ.

BE THAO NGUYEN 8 Bé Thảo Nguyên Hãy Nghe Tôi Hát Nhí: Thèm sân khấu, sợ mẹ bắt nghỉ hát

Bé Thảo Nguyên thường tâm sự với mẹ rằng bé rất “thèm sân khấu” và “đừng bắt con nghỉ diễn”. Vậy nên về phía gia đình, mẹ bé Thảo Nguyên khẳng định không đòi hỏi hay tạo áp lực cho con gái phải xếp nhất nhì khi đi học: “Tôi chỉ muốn con biết được việc học vẫn là quan trọng. Trong khi những bạn khác chỉ tập trung học và chơi thì con nhà mình vất vả hơn khi vừa học vừa hoạt động nghệ thuật. Do đó, gia đình luôn động viên bé phải cố gắng nhiều hơn và hỗ trợ hết mình để bé thỏa sức phát triển”.

Mẹ bé Thảo Nguyên cho biết thêm thời gian đầu khi mới cho con bước chân vào nghệ thuật, chị vẫn nghĩ đơn giản học văn hóa không cần quá giỏi, chỉ cần đảm bảo ổn định. Thế nhưng càng cho con hoạt động lâu thì chị lại nhận ra rằng khi hình ảnh bé Thảo Nguyên được nhiều người biết tới hay những lần bé xuất hiện thì đa số mọi người đều thắc mắc “Con bé này học có giỏi không vì thấy đi hát hò suốt?”. Nhận những ánh mắt dò xét cùng nhiều lời đàm tiếu, gia đình cũng trấn an và cổ vũ Thảo Nguyên cố gắng phát huy hết sức mình. Chính vì lẽ đó, Thảo Nguyên cực kì hiểu chuyện và tự giác, luôn xem việc học văn hóa là hàng đầu khiến cho gia đình vô cùng yên tâm để bé vừa phát triển song song cả về học văn hóa và học năng khiếu.

Ngay trong tập đầu tiên ra mắt, bé Thảo Nguyên đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho các giám khảo với ca khúc Nhất quỷ nhì ma với phần rap chất lừ. Bên cạnh đó, các giám khảo cũng dành sự khâm phục nhất định khi cô bé sở hữu giọng hát nội lực. Với chủ đề Vòng tay tình mẹ, Thảo Nguyên được giám khảo Võ Hạ Trâm đánh giá có sự lột xác ngoạn mục từ một cô bé cá tính và mạnh mẽ trở thành một người tình cảm, hát như rót mật vào tai.

Hay tại màn song ca cùng thần tượng mới đây, bé Thảo Nguyên có cơ hội kết hợp cùng nữ ca sĩ Thu Trang trong ca khúc Bà tôi đã mang tới một màu sắc mới lạ khác của dòng nhạc âm hưởng dân ca. Giám khảo Võ Hạ Trâm đã phải “nổi da gà tới mấy lần”, cô cũng công nhận rằng bé Thảo Nguyên đã trưởng thành rất nhiều qua từng vòng thi. Riêng giám khảo Quang Hà đánh giá bé Thảo Nguyên không hề bị lép vế khi song ca cùng nghệ sĩ nổi tiếng.

BE THAO NGUYEN 47 Bé Thảo Nguyên Hãy Nghe Tôi Hát Nhí: Thèm sân khấu, sợ mẹ bắt nghỉ hát

Ở đêm tranh tài tiếp của chủ đề Hát cùng thần tượng, khán giả được gặp gỡ hai nghệ sĩ nổi tiếng bước lên sân khấu để cùng trình diễn cũng như tạo nên những màn song ca bùng nổ với bé Bảo Ngọc và bé Vũ Phong. Đó là ca sĩ Thanh Lan và ca sĩ Xuân Nghi. Các tài năng nhí và ca sĩ thần tượng sẽ mang tới những màn trình diễn đong đầy cảm xúc thân thương về gia đình qua các ca khúc nổi tiếng như Con nợ mẹ, Về ăn cơm, Những điều nhỏ nhoi.

Đồng thời, đêm thi cũng chào đón sự trở lại của hai giám khảo khách mời là ca sĩ Hồ Trung Dũng và ca sĩ Quang Hà, bên cạnh giám khảo chính xuyên suốt Võ Hạ Trâm. Đặc biệt hơn, ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ có màn song ca cùng bé Hạo Khang. Tập 10 Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022 được phát sóng lúc 21h thứ năm ngày 22/12 trên kênh THVL1.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục