Sinh viên tranh tài khẳng định tầm quan trọng của kiến thức tài chính


Chương trình Đào tạo kiến thức tài chính do Visa và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam (TW HSVVN) tổ chức dành cho sinh viên đã bắt đầu vòng 2 với những hoạt động cộng đồng để giúp bạn bè hiểu sâu sắc hơn về quản lý tài chính.

7 nhóm sinh viên từ các trường đại học trong cả nước sẽ mang kế hoạch giáo dục kiến thức tài chính đến với cộng đồng thông qua những hoạt động tự tổ chức . Đây là phần thi bắt buộc của chương trình thường niên “Kỹ năng Quản lý Tài chính” lần thứ tư do Visa và TW HSVVN tổ chức.

Visa  Sinh viên tranh tài khẳng định  tầm quan trọng của kiến thức tài chính

7 đội thi xuất sắc đã sẵn sàng cho Vòng 2 của cuộc thi Kỹ năng quản lý tài chính

Chủ đề xuyên suốt luôn là “Do sinh viên, vì sinh viên” kể từ những ngày đầu của cuộc thi. Năm nay, chương trình được chia thành hai vòng thi. Vòng 1 bắt đầu từ ngày 24/04 đến 02/08, gặp gỡ và lắng nghe kế hoạch đề xuất của các đội đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn sinh viên quản lý tài chính một cách hiệu quả. Các bạn sinh viên được cung cấp tài liệu của các phần thì trong 3 năm vừa qua để lên ý tưởng cho kế hoạch của mình.

Trong vòng 2 vừa mới khởi động gần đây, 7 đội thi xuất sắc nhất được tài trợ 20,000,000 VND để thực hiện ý tưởng. Những ý tưởng đang được bắt đầu triển khai dưới nhiều hình thức như tổ chức cuộc thi ảnh, nhảy flashmob cho đến việc thiết lập quan hệ truyền thông. Tất cả được thực hiện bởi các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học bao gồm Đại học Kinh tế quốc gia, Đại học Ngoại thương TPHCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

Visa 2984 Sinh viên tranh tài khẳng định  tầm quan trọng của kiến thức tài chính

Ông Sean Preston, Giám đốc Visa của khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào

“Tại Visa, chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đảm bảo sự thịnh vượng trong tương lai của một quốc gia nằm ở việc kết nối với thế hệ trẻ và giúp họ có nhận thức rõ ràng về tài chính”, Sean Preston, Giám đốc Visa của khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ.

“Đây cũng là nguồn động lực thúc đẩy sự ra đời của chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính” ở Việt Nam. Tôi rất vinh dự khi chứng kiến những bạn sinh viên tham gia năm nay đã có những cách tiếp cận vô cùng sáng tạo nhằm tuyên truyền rộng rãi kiến thức tài chính đến các bạn sinh viên nói riêng và đông đảo công chúng nói chung. Chúng tôi rất phấn khởi chờ đợi để theo dõi việc tiến hành triển khai các kế hoạch này trong vài tuần tới”.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 30/10 tại Lễ trao giải chung kết ở Hà Nội với tổng giá trị giải thưởng lên đến 122,000,000 VND cùng 10 học bổng từ học viện SAGE trị giá 6,000,000 VND mỗi phần. Đội chiến thắng sẽ ra về với giải Nhất trị giá 30,000,000 VND. Các đội sẽ được cho điểm dựa vào khả năng quản lý ngân quỹ của đội, cách tiến hành các hoạt động ngoại khóa, chất lượng của những hoạt động được xây dựng, phương thức khai thác phương tiện truyền thông xã hội và chất lượng giáo dục cả chương trình mang lại.

Linh Chi/SAO


Các tin cùng chuyên mục