Osaka – Xứ sở hoa anh đào


Nếu bạn là du khách đến thăm thành phố Osaka (Nhật Bản), hãy đi vào dịp cuối tháng ba, đầu tháng tư vì đây là thời điểm tốt nhất để có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của Osaka không giống với hầu hết các thành phố khác ở Nhật.

Nơi hội tụ truyền thống và văn minh

Là thành phố lớn thứ ba của Nhật Bản với dân số 2,7 triệu người, Osaka thuộc đảo Honshu, nằm ngay cửa sông Yodo trên vịnh Osaka. Osaka vốn là trung tâm thương mại của Nhật Bản và bây giờ vẫn là trung tâm công nghiệp và hải cảng chính, “trái tim” của tam giác đô thị Osaka – Kobe – Kyoto. Ngoài “Cửa ngõ của Nhật Bản”, Osaka còn có một số biệt danh khác như: “Thành phố nước”, “Nhà bếp của Nhật”, “Thành phố sương mù”…

osaka Osaka – Xứ sở hoa anh đào

Osaka là thành phố hội tụ truyền thống và văn minh, quá khứ và hiện tại. Do đó từ lâu nơi đây đã trở thành địa chỉ du lịch thú vị, nhất là về văn hóa, phong thủy. Một trong những nét dễ nhận thấy ở Osaka là các đền thờ, miếu, chùa chiền. Mỗi ngôi đền, mỗi ngôi chùa đều gắn liền với sự tích xa xưa mà người dân Nhật Bản đến nay vẫn tin tưởng. Lâu đài Osaka – biểu tượng của Osaka: có lịch sử hơn 400 năm, được xây dựng do một trong những vị tướng trong lịch sử của Nhật Bản, người xuất thân đơn thuần chỉ là nông dân. Ngoài ra ở Osaka còn có một số lâu đài nổi tiếng như: The Great castle falls, Repeated Rebuilding in the Edo Period, Return to Former Glory. Osaka còn có các bảo tàng, gallery nghệ thuật, thế giới dưới nước… Không chỉ vậy, Osaka còn có Universal Japan – nơi được tái tạo từ Hollywood thực và những mô phỏng trò chơi từ các bộ phim của Hollywood nổi tiếng. Đặc biệt thành phố còn nổi tiếng với vô số các cây cầu mà có lẽ cũng vì vậy Osaka được mệnh danh là “Thành phố của 808 chiếc cầu”.

Đất nước mặt trời mọc rực rỡ và quyến rũ hơn khi anh đào nở. Và Osaka là nơi có hoa anh đào đẹp nhất so với những vùng còn lại của Nhật. Ở phía bờ Đông Osaka là khu đồi nổi tiếng với những rặng cây anh đào (khoảng 5000 cây), cứ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 anh đào bắt đầu nở hoa màu phấn hồng, người dân trên khắp đất nước nô nức kéo về đây ngắm hoa anh đào. Đứng từ trên cao quan sát, du khách sẽ thấy cả một lâu đài cổ kính nằm gọn trong một rừng hoa, rồi rừng hoa đó lại nằm gọn trong một hồ nước và hồ nước nằm giữa công viên với xa xa bốn phía là các tòa nhà cao tầng. Để rồi sau đó cùng bạn bè picnic dưới tán hoa anh đào quan sát kỹ từng cánh hoa – một thú vui tao nhã của người dân vùng này.

Không chỉ là hoa anh đào

Đến Osaka, ngoài viếng thăm nhiều đền chùa, tượng đài, lâu đài cổ, bảo tàng…, du khách còn được chứng kiến hồ cá nhân tạo Osaka lớn nhất nhì thế giới. Ở phía nam Osaka có một công trình mà người dân nơi đây rất tự hào – đó là đảo nhân tạo rộng 160ha. Kaiyukan (Hải Du quán) nằm trong vịnh Osaka trưng bày 35.000 loài sinh vật biển sống trong 14 bể nước lớn. Khu phố điện tử Nipponbashi náo nhiệt, khu cảng Osaka với tòa Thủy Tinh cung tái hiện đại dương huyền ảo, vòng xoay cao nhất thế giới giúp du khách ngắm nhìn toàn cảnh thành phố…
đều là những nơi đáng được mọi người tham quan.

osaka 2 Osaka – Xứ sở hoa anh đào

Mặc dù Osaka là thành phố tấp nập của không khí thương mại khẩn chương nhưng ở đây vẫn là thiên đường thiên nhiên nơi dành cho người thích sự yên bình. Đó là những công viên và khu vườn nổi tiếng như: vườn Keitakuen nằm trong công viên Tennoji, vườn mang đậm phong cách Nhật và được xây dựng vào cuối triều đại Meiji. Công viên Kema Sakuranomiya dài 4.2 km chạy dọc sông Okawa từ Kema Dam cho tới tận cầu Temma, tuyến đường rất thích hợp cho đi bộ, chạy bộ hoặc đi xe đạp…

Không chỉ có kiến trúc và phong cảnh đẹp mắt, tại đây còn có nhiều dịch vụ cuốn hút du khách: Những món quà lưu niệm xinh xinh giá 300 yên, búp bê trong trang phục samurai, kimono truyền thống. Bỏ thêm chút tiền, bạn có thể in tên mình lên tấm kỉ niệm chương vàng óng được mua từ quầy bán hàng tự động. Chỉ 5 phút sau là bạn đã có một món quà lưu niệm độc nhất trên thế giới tặng người thân…

Đến Osaka, vừa ngắm hoa anh đào vừa có dịp tìm hiểu về truyền thống của con cháu Thái Dương Thần Nữ, mỗi chuyến du lịch vì vậy mà bất chợt cũng trở thành những trang sách văn hóa hay và hữu ích cho mỗi người. Điều nhau không phải là tuyệt vời sao?!

Thuận Nguyên 


Các tin cùng chuyên mục