NSƯT Kim Tử Long thán phục Võ Ngọc Tân dám độc diễn tái hiện hình ảnh Thái sư Trần Thủ Độ


Trong đêm tranh tài đầu tiên của vòng 3 Tinh Hoa Hội Tụ chủ đề Vàng son, ba nghệ sĩ Lê Thu Uyên, Võ Ngọc Tân và Hoàng Nguyên mang đến những màn trình diễn đặc sắc và thăng hoa về hội Lim, chầu văn và cả những nhân vật lịch sử tài ba.

Chương trình Tinh Hoa Hội Tụ 2024 chính thức bước vào vòng 3 với chủ đề Vàng son – một vòng tranh tài để các nghệ sĩ tái hiện lại những điều rực rỡ nhất của nghệ thuật cổ truyền dân tộc, những vẻ đẹp tinh hoa từ quá khứ được truyền lại đến hôm nay. Với những vẻ đẹp tinh túy, những giai điệu lời ca hình ảnh lung linh, sân khấu Tinh Hoa Hội Tụ 2024 càng thêm rực rỡ, khiến người xem không khỏi tự hào về những vàng son vẫn còn rực cháy đến hiện tại.

Trong đêm tranh tài đầu tiên của vòng 3, khán giả sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đa dạng và ấn tượng từ ba nghệ sĩ tài năng, đó là ca sĩ Hoàng Nguyên, ca sĩ Lê Thu Uyên và diễn viên Võ Ngọc Tân. Ngồi “ghế nóng” cùng NSND Hồng Vân là hai giám khảo khách mời, gồm NSƯT Kim Tử Long và ca sĩ Đông Đào.

GIAM KHAO NSƯT Kim Tử Long thán phục Võ Ngọc Tân dám độc diễn tái hiện hình ảnh Thái sư Trần Thủ Độ

Đến với chương trình Tinh Hoa Hội Tụ 2024 với chủ đề Vàng son, NSƯT Kim Tử Long tiết lộ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của anh có hai tác phẩm cải lương kinh điển được NSND Phùng Há chỉ dạy và nhận được nhiều yêu mến của khán giả, đó là vở Lục Vân Tiên & Kiều Nguyệt Nga với vai diễn Lục Vân Tiên và vở Rạng Ngọc Côn Sơn qua vai diễn Nguyễn Trãi.

Theo nam nghệ sĩ, nếu các diễn viên trẻ đam mê và theo đuổi sân khấu cải lương thì cần trải nghiệm thể hiện hai vai diễn lịch sử này. Riêng đề tài xã hội thì không thể không nhắc đến vở cải lương Đời cô Lựu cũng như vở Tô Ánh Nguyệt. Đây đều là những tác phẩm cải lương đã in sâu vào trong ký ức của nhiều thế hệ.

Nếu như sân khấu cải lương có những vở diễn kinh điển vì với âm nhạc cũng có những bài hát bất hủ đi cùng năm tháng. Đối với giám khảo Đông Đào, nữ ca sĩ tiết lộ mỗi khi thể hiện những ca khúc bất hủ, chị thường tìm hiểu và sáng tạo để nhạc phẩm thêm phần mới mẻ. Ngoài ra, nữ giám khảo còn bật mí mỗi khi tập luyện những ca khúc cũ, chị thường tập kỹ hơn những ca khúc mới hiện nay.

Riêng NSND Hồng Vân bày tỏ sự hào hứng trước chủ đề của vòng 3 Tinh Hoa Hội Tụ 2024. Nữ giám khảo chia sẻ: “Với chủ đề này, chắc chắn các bạn sẽ hóa thân vào những vai diễn hay các ca khúc bất hủ, buộc các bạn phải tìm tòi từ các tiền bối. Trong quá trình đó, tự thân các bạn được bồi bổ, tích lũy rất nhiều thứ bổ ích. Bên cạnh đó, khi các thế hệ nghệ sĩ tái hiện lại những tác phẩm kinh điển từ đời này sang đời khác thì sẽ lưu truyền và gìn giữ những tinh hoa của đất nước. Đó là điều rất ấn tượng đối với chương trình Tinh Hoa Hội Tụ, đặc biệt là chủ đề Vàng son”.

Mở đầu đêm tranh tài đầu tiên vòng 3 của chương trình là giọng hát nồng ấm của ca sĩ Hoàng Nguyên với nhạc phẩm Tơ hồng. Dẫu sinh ra và lớn lên ở Phú Yên nhưng quán quân Người Hát Tình Ca 2016 chọn tái hiện không cảnh hội Lim, một lễ hội lớn của vùng Kinh Bắc. Trong phần lễ, các liền anh liền chị sẽ hát từ ngoài cửa đền vọng vào và đến phần hội thì họ sẽ cùng hát đối đáp quan họ. Tất cả những hoạt động này được Hoàng Nguyên tái hiện sống động và thăng hoa trên sân khấu Tinh Hoa Hội Tụ 2024.

HOANG NGUYEN TO HONG 4 NSƯT Kim Tử Long thán phục Võ Ngọc Tân dám độc diễn tái hiện hình ảnh Thái sư Trần Thủ Độ

Với tiết mục Tơ hồng của Hoàng Nguyên, giám khảo Đông Đào dành nhiều lời ngợi khen cho chất giọng dày và nội lực của nam ca sĩ. Nữ giám khảo nhận định chất giọng của Hoàng Nguyên nếu thể hiện dòng nhạc trữ tình hoặc tình ca sẽ rất hay. Tuy nhiên với ca khúc quê hương mang tên Tơ hồng này, ca sĩ Đông Đào muốn Hoàng Nguyên phối nhạc với tiết tấu nhanh hơn để đúng với tinh thần bài hát vừa vui tươi vừa nôn nao.

Giám khảo Đông Đào nhận xét: “Đây là bài hát kinh điển của anh Nhất Sinh. Chị muốn bản phối rộn ràng thêm một chút thì vũ đoàn mới có đất diễn. Có thể em nghĩ rằng phối chậm để hát tình cảm nhưng không đồng nghĩa phối nhanh sẽ không tình cảm. Vì giai điệu bài hát này đã in sâu vào lòng người nghe yêu nhạc quê hương và bài hát này nhạc sĩ Nhất Sinh làm rất nhanh. Đoạn đầu, em có thể làm chậm một chút để thả hồn vào trong cách hát chậm và sau giang tấu thì đẩy tiết tấu lên”.

Đồng quan điểm với giám khảo Đông Đào, giám khảo Kim Tử Long cũng góp ý Hoàng Nguyên cần thể hiện bài hát tươi vui hơn nữa. Nam giám khảo nhấn mạnh: “Đối với tôi, đây là ca khúc mở màn rất ngọt ngào. Ca khúc này anh Quang Linh thể hiện rất hay và trong đêm nay em thể hiện cũng quá tuyệt vời đối với anh”.

Song NSND Hồng Vân lại thắc mắc vì sao Hoàng Nguyên không chọn ca khúc kinh điển của Phú Yên, quê hương của nam ca sĩ là dân ca Trách thân để tiết mục thêm phần ý nghĩa. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng ghi nhận sự tiến bộ của ca sĩ Hoàng Nguyên khi đến vòng này đã có thể vượt qua bản thân, tương tác cùng bạn diễn và vũ đoàn. Bởi trước đó, Hoàng Nguyên vốn là ca sĩ khá nhút nhát, chỉ đứng yên thể hiện giọng hát của mình.

Trước nhận xét của giám khảo Hồng Vân, giám khảo Kim Tử Long cho rằng rằng đó có thể là phong cách riêng của Hoàng Nguyên khiến người xem thu hút về giọng hát cũng như diễn cảm lẫn ngoại hình. Đây chính là hành trang để Hoàng Nguyên bước tiếp vào những vòng thi sau, với những ca khúc phù hợp với chất riêng của nam ca sĩ.

Qua ca khúc Tơ hồng, ca sĩ Hoàng Nguyên đồng nhận được số điểm tuyệt đối là 10 điểm từ NSND Hồng Vân và NSƯT Kim Tử Long. Riêng số điểm của giám khảo Đông Đào được giữ kín đến cuối vòng 3 để tăng thêm sự kịch tích và hấp dẫn cho chương trình.

Sau phần trình diễn của ca sĩ Hoàng Nguyên là tiết mục của diễn viên Võ Ngọc Tân với vở kịch Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Bằng các diễn độc thoại, Võ Ngọc Tân đưa khán giả trở về thế kỷ 13, thời điểm xuất hiện những nhân vật lịch sử mới, làm thay đổi cả cục diện lúc bấy giờ.

Cụ thể vào cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13, nhà Lý bước vào giai đoạn suy vong, đất nước loạn lạc, giặc Nguyên lâm le xâm chiếm bờ cõi. Trần Thái Tông và Lý Chiêu Hoàng kết hôn đã hơn 10 năm nhưng vẫn chưa có kế tử. Năm 1237, Trần Thủ Độ sắp đặt đưa Thuận Thiên lên ngôi Hoàng hậu, phế Lý Chiêu Hoàng, giết tôn thất nhà Lý. Trần Thái Tông chán nản thế sự nên quy y cửa Phật. Trần Liễu dấy binh nổi loạn, Trần Thủ Độ quyết định dời kinh lên Yên Tử ép vua trở về.

Trong vở kịch, Võ Ngọc Tân chọn hình thức độc diễn để thể hiện nội tâm của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Theo nam diễn viên, độc diễn là một trong những thể loại khó của diễn xuất. Trong thời gian học tập ở trường, Võ Ngọc Tân chỉ được làm một lần nên đến với sân khấu Tinh Hoa Hội Tụ 2024, nam diễn viên một lần nữa thử sức bản thân mình với hình thức độc diễn. Đặc biệt, vở kịch lịch sử Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ còn đòi hỏi Võ Ngọc Tân phải thuộc những cổ tự khó nhớ. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để nam diễn viên thể hiện và phát triển tài năng của bản thân.

VO NGOC TAN 12 NSƯT Kim Tử Long thán phục Võ Ngọc Tân dám độc diễn tái hiện hình ảnh Thái sư Trần Thủ Độ

Sau tiết mục của Võ Ngọc Tân, NSƯT Kim Tử Long bày tỏ sự thán phục trước lòng can đảm của nam diễn viên khi chọn hình thức chỉ mới học một lần ở trường. Đồng thời, nam giám khảo cũng góp ý Võ Ngọc Tân khi độc thoại hay diễn một vở kịch thì cần có sức khỏe tốt để phát ra câu thoại chắc chắn.

Giám khảo Kim Tử Long thẳng thắn: “Chú nghĩ rằng sức khỏe của con chưa tốt trong buổi tối hôm nay nên phát âm chưa được chắc khi nhấn nhá. Để khán giả hiểu được con đang muốn nói gì thì lực của con chưa đủ. Chú mong rằng con sẽ ngày càng tiến xa hơn với những gì con đã học trong trường và nhất là con phải giữ sức khỏe để có thể làm tốt hơn những nhân vật mà mình đảm nhiệm”.

Riêng giám khảo Đông Đào dành lời khen cho diễn viên Võ Ngọc Tân dám chọn hình thức khó, đòi hỏi nhiều kỹ năng trong sân khấu là hình thức độc thoại để biểu diễn và thể hiện được bản lĩnh sân khấu của mình. Tuy nhiên, ca sĩ Đông Đào cũng góp ý nam diễn viên cần thực hiện các động tác dứt khoát để toát lên sự sắc bén trong nhân vật.

Tương tự hai giám khảo khách mời, NSND Hồng Vân dành nhiều lời “có cánh” về việc chọn đề tài hóc búa và hình thức độc thoại để thể hiện trong vòng 3 của chương trình. Bởi độc thoại là hình thức biểu đạt những suy nghĩ trong đầu của nhân vật và hoàn toàn mang tính chuyên môn. Đây cũng là một môn học để sát hạch thí sinh trong các kỳ thi nên Võ Ngọc Tân đã rất can đảm khi chọn hình thức biểu diễn này.

Tuy nhiên, NSND Hồng Vân cũng lấy làm tiếc khi Võ Ngọc Tân không kết hợp nhiều yếu tố tài năng khác vào trong tiết mục. Chẳng hạn như kết hợp các động tác điệu bộ của cải lương và đưa cả cải lương vào trong vở kịch. Khi đó, khán giả sẽ càng thêm bất ngờ vì Võ Ngọc Tân không chỉ có thể diễn xuất mà còn có thể hát cải lương. Vì vậy, giám khảo Hồng Vân lấy làm tiếc khi nam diễn viên chưa kết hợp các tinh hoa mà bản thân sở hữu.

Với vở kịch Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, Võ Ngọc Tân nhận được đồng số điểm 9,75 từ giám khảo Kim Tử Long và giám khảo Hồng Vân.

Tiết mục cuối cùng trong đêm tranh tài đầu tiên của vòng 3 – chủ đề Vàng son là tiết mục chầu văn Điệp khúc tri âm do ca sĩ Lê Thu Uyên trình diễn. Trong đó, chầu văn là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo của Việt Nam, là sự kết hợp của nhiều câu thơ ca nhằm ca ngợi công đức của các bậc thánh hiền đã gìn giữ và phát triển đất nước, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Giải thích lý do chọn thể loại chầu văn để tranh tài trong vòng 3, ca sĩ Lê Thu Uyên cho biết cô vốn sinh ra ở Quảng Trị nên muốn chọn một thể loại gần với miền Trung nên đã quyết định chọn chầu văn Huế để thể hiện. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Lê Thu Uyên thể hiện chầu văn và tiết lộ chầu văn là thể loại khó nhất từ trước đến giờ đối với nữ ca sĩ. Đặc biệt, trong tiết mục chầu văn Điệp khúc tri âm, quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2022 còn trổ tài bưng bê cùng vũ đoàn để thể hiện tài năng đàn tranh cũng như trổ tài múa chén.

LE THU UYEN DIEP KHUC TRI AM 7 NSƯT Kim Tử Long thán phục Võ Ngọc Tân dám độc diễn tái hiện hình ảnh Thái sư Trần Thủ Độ

Với tiết mục của Lê Thu Uyên, NSND Hồng Vân thể hiện sự hài lòng và phấn khích trước sự lột xác của nữ ca sĩ. Thậm chí, giám khảo Hồng Vân còn khẳng định Lê Thu Uyên còn nhảy đẹp hơn cả vũ đoàn, nhất là khi cô được vũ đoàn bưng bê và biểu diễn đàn tranh. Về múa chén, nữ ca sĩ cũng thể hiện rất mềm mại và uyển chuyển. Nữ giám khảo nhận định đây là tiết mục vừa mãn nhãn lại vừa mãn nhĩ.

Không khác giám khảo Hồng Vân, giám khảo Đông Đào cũng bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng múa của Lê Thu Uyên. Nữ giám khảo nhận xét: “Thật sự hát chầu văn rất khó. Chị là ca sĩ ngồi đây còn run theo vì nhịp chầu văn liên tục và luyến láy, lời thì nhanh. Thật sự tiết mục hôm nay của em làm chị rất ngạc nhiên và rất thích màn trình diễn này”. Riêng NSƯT Kim Tử Long nhấn mạnh: “Đây là tiết mục có tính giải trí và hoàn chỉnh nhất trong các tiết mục mà anh đã xem”.

Với màn trình diễn chầu văn xuất sắc, ca sĩ Lê Thu Uyên đồng nhận được số điểm tuyệt đối là 10 điểm từ giám khảo Hồng Vân và giám khảo Kim Tử Long.

Tiếp nối vòng 3 chủ đề Vàng son trong đêm tranh tài thứ hai là ba nghệ sĩ còn lại, gồm ca sĩ Hoài Anh Kiệt, diễn viên Cẩm Hò và nghệ sĩ Thy Nhung. Trong đó, con trai nghệ sĩ cải lương Hoài Thanh – Đỗ Quyên tái hiện nhạc cảnh Bạch viên tôn các. Diễn viên Cẩm Hò mang đến vở kịch về Thiếu phụ Nam Xương. Nghệ sĩ cải lương Thy Nhung thể hiện trích đoạn Cho đời soi gương. Cũng trong đêm tranh tài tiếp theo, số điểm của giám khảo Đông Đào dành cho 6 nghệ sĩ Tinh Hoa Hội Tụ 2024 sẽ được bật mí.

Tập 6 Tinh Hoa Hội Tụ 2024 phát sóng lúc 21h thứ Tư ngày 9/10 trên kênh THVL1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

 LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục