Du lịch Thái Lan và những điều lầm tưởng


Các nhà sư sống kham khổ, những chú voi được nâng niu chiều chuộng, người Thái ăn bằng đũa là những điều du khách thường mặc định về Thái Lan.

Theo Matador Network, hơn 50% dân số Thái Lan sống ở những vùng nông thôn, sinh sống bằng trồng trọt. Nhưng phần còn lại là những thành phố hiện đại như Phuket, Chiang Mai hay Bangkok với nhiều tòa nhà chọc trời, khách sạn 5 sao, bệnh viện đẳng cấp quốc tế, các trường học danh tiếng thế giới và một tầng lớp công dân giàu có.

 Giới nhà giàu ở Thái Lan thường được giáo dục bằng tiếng Anh. Những người thường xuyên giao tiếp với khách du lịch cũng nói một chút tiếng Anh. Nhưng trên thực tế, Thái Lan là nước có trình độ tiếng Anh khá thấp. Chỉ có một số sinh viên học tiếng Anh tại các trường công và học từ giáo viên là người Thái. Đất nước này bị chỉ trích vì thiếu nguồn giáo viên tiếng Anh trầm trọng.

Nhiều du khách vẫn cho rằng, Thái Lan là thiên đường của tình dục giá rẻ. Tuy nhiên, không phải cô gái nào ở nước này cũng đều là gái mại dâm, thậm chí họ còn có những vị trí trong xã hội. Vì vậy đừng lầm tưởng nhé! Còn nữa, không phải món ăn Thái nào cũng cay, các món súp tom yum và som tum thường rất cay. Tuy nhiên, nhiều món khác như trứng omelet, gà nấu tỏi, mì thịt, cơm rang và nhiều món phổ biến khác không hề cay.

0a20c4687b5007e1641f8466cefd1277 Du lịch Thái Lan và những điều lầm tưởng
không phải món ăn Thái nào cũng cay

 Voi là động vật biểu tượng của Thái Lan, nhưng không hẳn được chăm sóc tử tế. Một trong những lý do là nhu cầu của ngành du lịch. Du khách nào đến Thái Lan cũng phải cố gắng cưỡi voi một lần. Điều này dẫn đến việc buôn bán trái phép và ngược đãi voi. Những chú voi phải phục vụ du khách đến mệt lử, bị đánh đập và xiềng xích từ khi còn nhỏ. Nếu là người đến từ những nước nói tiếng Anh, bạn có thể trở thành ứng cử viên sáng giá cho nhiều vị trí, trong đó có giáo viên. Tuy nhiên, để dạy tiếng Anh ở Thái Lan đòi hỏi trải qua một quy trình tuyển chọn với bằng cấp, chứng chỉ chính thống cũng như kinh nghiệm giảng dạy. Nhiều nơi yêu cầu bằng đại học 4 năm.

23b4d6346fd735e2f4d44ff1334377fc Du lịch Thái Lan và những điều lầm tưởng
Không phải cô gái Thái nào cũng “dễ dãi”. Ảnh: Matador Network.

 Bạn có thể mua được những món ăn đường phố với giá chưa đến 2 USD kèm một ly bia Chang. Tuy nhiên, Thái Lan đánh thuế đáng kể vào những mặt hàng nhập khẩu. Đồ điện tử và xe hơi đều có giá khá cao. Các nhà hàng, quán bar hay các khu mua sắm hàng hiệu đều không phải là rẻ. Đặc biệt, những trường quốc tế tư thục có giá đắt đỏ. Học phí tại những trường quốc tế tốt ở Bangkok có thể lên tới 8.000 USD/kỳ.


Các tin cùng chuyên mục