Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59


Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố 10 thí sinh bước vào Top 59 tham gia vòng ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Với những câu chuyện và cá tính riêng, các cô gái đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục vương miện.

Vòng ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” đã bắt đầu với Top 59 thí sinh xuất sắc nhất được Ban giám khảo chọn từ vòng sơ khảo toàn quốc. Với chủ đề “MADE, NOTE BORN – Tôi luyện nên tôi”, những cô gái được gọi tên vào Top 59 không chỉ thuyết phục hội đồng giám khảo bởi sắc vóc, kỹ năng trình diễn mà còn tự tin thể hiện bản thân, cá tính vượt trội. Trước đó, BTC đã công bố 10 bạn thí sinh đầu tiên góp mặt vào Top 59 của cuộc thi và nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông, khán giả.

10 thí sinh tiếp theo chính thức có mặt trong Top 59 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2023 là những thí sinh có chiều cao nổi bật, dày dặn kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp lớn, có trình độ, học vấn tốt và đạt nhiều thành tích nổi bật, hứa hẹn sẽ đem đến cho cuộc thi những cuộc cạnh tranh vô cùng thú vị và hấp dẫn bên cạnh việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng cả tiếng nói và hành động.

SBD 089 BÙI HẠNH NGUYÊN Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Gương mặt đầu tiên có tên trong danh sách này là Bùi Hạnh Nguyên (SBD 089) đến từ Long An. Cô là thí sinh có chiều cao ấn tượng nhất cuộc thi – 1m80, Hạnh Nguyên ước mơ được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp tuy nhiên cô luôn bị body shaming vì gương mặt không được thon gọn. Hạnh Nguyên tham gia cuộc thi với mong muốn vượt qua sự tự ti về ngoại hình, tìm được phiên bản tốt hơn của bản thân. Qua đó, truyền tải thông điệp vẻ đẹp nên được đánh giá từ sâu bên trong mỗi người. Cô sinh năm 1997, có số đo hình thể: 82-64-96cm.

SBD 575 KIỀU THỊ THÚY HẰNG Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Với chiều cao 1m77, số đo hình thể 81-61-93cm, Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 575) sinh năm 2000 cũng là một trong những thí sinh có chiều cao nổi bật trong Top 59. Thúy Hằng đang là sinh viên trường Đại học Thương Mại Hà Nội, có niềm đam mê với kinh doanh và quan tâm đến lĩnh vực giáo dục cho trẻ em. Thí sinh đến từ Hà Nội gây ấn tượng khi xây dựng dự án “Tiếp bước đến trường”, giúp đỡ hơn 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học hành. Đây là lần thứ 3 Thúy Hằng trở lại với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đến với cuộc thi, Thúy Hằng mong muốn tạo được sức ảnh hưởng để có thể lan tỏa, mở rộng dự án trên toàn đất nước. Trước đó, cô tham gia đấu trường nhan sắc này vào năm 2019 và 2021. Với thành tích ấn tượng Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Thuý Hằng được dự đoán sẽ là “ẩn số” cho lần trở lại này.

SBD 789 CAO THIÊN TRANG Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Cao Thiên Trang (SBD 789), cao 1m76, số đo hình thể 86-67-97cm, sinh năm 1993 là thí sinh tiếp theo có mặt trong danh sách. Đến từ TP. HCM, Cao Thiên Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích chương trình Vietnam’s Next Top Model. Thiên Trang gây ấn tượng khi cô đạt danh hiệu cao trong cuộc thi lần lượt là Á quân 2 Vietnam’s Next Top Model 2012 và Top 5 chung cuộc Vietnam’s Next Top Model 2017 All Star. Đến với Miss Cosmo VietNam 2023, Thiên Trang chia sẻ cô đã nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi và sẽ mang đến cái nhìn mới cho khán giả.

SBD 700 LƯƠNG THỊ TRÚC HÀ Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Đại diện tiếp theo là thí sinh đến từ Đà Nẵng – Lương Thị Trúc Hà (SBD 700), sinh năm 2004, chiều cao 1m75, số đo hình thể 81-64-93cm. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Earth VietNam. Sau thời gian hoàn thiện bản thân và các kỹ năng trình diễn cần thiết, Trúc Hà quyết định thử sức bản thân với cuộc thi năm nay. Mang đến vòng thi sơ khảo sự tự tin và năng lượng tích cực, Trúc Hà nhận được đánh giá tốt từ Ban giám khảo.

SBD 692 LÊ THỊ TUYẾT NHI Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Thí sinh tiếp theo là Hoa khôi trường Đại học Công nghiệp TP. HCM 2023, từng lọt top 43 Miss Grand Việt Nam 2023 – Lê Thị Tuyết Nhi (SBD 692), sinh năm 2001 đến từ Bình Phước. Cô hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. Đặc biệt quan tâm đến trẻ em cơ nhỡ và người yếu thế trong xã hội, Tuyết Nhi đến với cuộc thi để dùng tiếng nói của mình, truyền tải những thông điệp ý nghĩa về các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn. Cô cao 1m72, có số đo 86-59-92cm.

SBD 091 NGUYỄN THỊ DIỄM QUYÊN Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Đại diện đến từ Quảng Nam, Nguyễn Thị Diễm Quyên (SBD 091), sinh năm 2004 cao 1m72, số đo hình thể 79-60-94cm và là sinh viên Đại học Sài Gòn. Cô là Á khôi 2 Hội thi Nét đẹp Sư phạm mở rộng 2023. Ngoài ra, cô còn góp mặt vào Top 15 Miss Grand Vietnam 2023 và giành giải Best Evening Gown.

SBD 289 TRẦN THỊ THÙY TRÂM Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Cũng là đại diện đến từ Quảng Nam, Trần Thị Thùy Trâm (SBD 289), sinh năm 1996, đến từ Quảng Nam. Cô sở hữu số đo hình thể 88-59-92cm và chiều cao 1m68. Cô từng vào Top 8 Vietnam’s Next Top Model 2016 và dừng chân Vietnam’s Next Top Model All Star 2017 ở Top 11. Hiện cô hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Từng là nạn nhân của bạo lực mạng, đến với cuộc thi, Thùy Trâm mong muốn lan tỏa yêu thương và sự tích cực đến mọi người xung quanh cũng như niềm tự hào cho quê hương Quảng Nam của mình.

SBD 686 ĐẬU HẢI MINH ANH Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Đậu Hải Minh Anh (SBD 686), sinh năm 1999, cao 1m69 với số đo 83-60-91 đến từ Nghệ An là thí sinh gây ấn tượng khi sử dụng thành thạo 2 thứ tiếng là Anh và Pháp. Cô từng học ngành kỹ sư điện tử của Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sau đó chuyển sang học Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM. Ngoài ra Minh Anh còn có thành tích ấn tượng lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2020.

SBD 797 PHẠM THỊ HẰNG NGA Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Góp mặt trong danh sách này còn có Phạm Thị Hằng Nga (SBD 797), sinh năm 1999 một cô gái đến từ Hà Nam, sở hữu chiều cao 1m71, số đo hình thể 84-60-90cm. Hằng Nga thông thạo tiếng Nga, có nụ cười tươi tắn, phong thái tự tin khi tham gia vòng thi sơ khảo. Trước đó, cô gây ấn tượng với phần thuyết trình song ngữ Việt – Nga tại Miss Grand VietNam 2023 và điều này giúp cô góp mặt trong Top 10 cuộc thi. Đến với Miss Cosmo Vietnam 2023, Hằng Nga mong muốn có thể dùng sức ảnh hưởng của bản thân để lan tỏa, truyền động lực cho các bạn trẻ trên toàn đất nước.

SBD 793 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN Miss Cosmo Vietnam 2023 tiếp tục công bố thêm 10 thí sinh bước vào Top 59

Thí sinh cuối cùng là Huỳnh Thị Cẩm Tiên (SBD 793), sinh năm 1993, đến từ An Giang, cô sở hữu chiều cao 1m66 với số đo hình thể 90-78-103cm. Cẩm Tiên là thí sinh mang trong mình hai dòng máu Việt và Cameroon. Từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô gây chú ý bởi ngoại hình ấn tượng với làn da sẫm màu cùng mái tóc xoăn. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi năm 2017, người đẹp nhận được sự cổ vũ của khán giả khi cố gắng không ngừng trong từng vòng thi. Cô vào Top 45 chung cuộc và nhận giải Người đẹp thể thao. Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cẩm Tiên mong muốn có thể vượt qua nỗi sợ thất bại của kỳ thi trước đó và lan tỏa thông điệp: Đừng để nỗi sợ khống chế bản thân mình, nếu muốn làm thì hãy hành động.

Tập 1 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” sẽ lên sóng vào lúc 20:00, thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 27/10/2023 trên YouTube UNI NETWORK và Siêu giải trí ứng dụng VieON.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục