Ly kỳ chàng trai nhặt được tiền rơi trên đường, lấy phải vợ cõi âm


Nhân Gian Huyền Ảo tân truyện tiếp tục giới thiệu một truyện dài 8 tập với nhiều tình tiết ly kỳ sẽ hấp dẫn về chuyện tình ngang trái của một chàng trai yêu phải con gái của kẻ thù cùng tục minh hôn cưới vợ gả chồng cho người chết được lưu truyền trong dân gian. Đặc biệt hơn là sự xuất hiện trở lại của mỹ nam đẹp như tranh – Trần Uy Hàn.

Nhân Gian Huyền Ảo Ly kỳ chàng trai nhặt được tiền rơi trên đường lấy phải vợ cõi âm 1 Ly kỳ chàng trai nhặt được tiền rơi trên đường, lấy phải vợ cõi âm

Tục Minh Hôn là gì?

Trong truyện phim “Thái cô nương chọn tướng công” sẽ được phát sóng từ ngày 3/6 nhắc đến “Tục minh hôn” – đám cưới có người chết trẻ chưa có gia đình đã có từ rất lâu nhiều nước có nền văn hoá đạo giáo. Theo quan niệm xưa, nếu con gái chết trẻ chưa kịp xuất giá thì sau khi chết, người nhà sẽ không có quyền thờ cúng. Chính vì vậy, những bậc làm cha mẹ vì thương xót con, họ sẽ tìm một mối lương duyên một người nam chết trẻ để gắn kết tơ hồng. Và con gái của họ sẽ được nhà chồng nhang khói. Tuy nhiên, nếu không tìm được duyên âm phù hợp, không có chàng trai chết trẻ nào phù hợp tuổi với cô gái, thì nhà gái (nếu có tiền) họ sẽ tìm cách “mua rể” sống – Tức những chàng trai còn sống nhưng chưa vợ, nhưng gia cảnh bần cùng, đến kết duyên âm cùng con gái họ. Rồi sau đó, chàng trai này sẽ mang bài vị người con gái đã khuất về nhà mình nhang khói, cúng giỗ. Hoặc có thể để phong bao lì xì kèm bát tự của cô gái giữa đường để chàng trai nào nhặt đến, duyên âm ấy sẽ được kết thành.

Nhân Gian Huyền Ảo Ly kỳ chàng trai nhặt được tiền rơi trên đường lấy phải vợ cõi âm 2 Ly kỳ chàng trai nhặt được tiền rơi trên đường, lấy phải vợ cõi âm

Từ phong tục dân gian này, các biên kịch đã xây dựng nên chuyện tình giữa cô nương chết trẻ Thái Tố Lan và chàng trai nghèo Thiết Chi thông qua việc anh chàng này nhặt được phong bao lì xì tiền có kèm ngày sinh của cô gái đã khuất. Chuyện tình này còn khiến cho hành trình giải thoát cơn hận thù trong lòng của anh trai cô là Thái Tuấn Hiền (Trần Uy Hàn đóng) trở nên rắc rối hơn. Khi mà Thái Tuấn Hiền đem lòng yêu tiểu thư Minh Châu – con gái của kẻ thù năm xưa vô tình khiến cả nhà họ Thái bị chết đói trong một nạn đói.

Từ diễn viên nhí đến diễn viên phụ đều diễn xuất thần

Truyện phim “Thái cô nương chọn tướng công” có một lợi thế vô cùng lớn để thu hút khán giả chính là dàn diễn viên kỳ cựu có kinh nghiệm diễn xuất. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Châu Minh Đăng thể hiện rất thành công và gây nhiều tiếng cười với vai Thổ Địa Công, MC Điểm Nhi xinh đẹp đáng yêu trong vai hồn ma Thái Tố LanNữ diễn viên Trần Tử Ngôn chuyên đóng các vai đào ác cũng để lại ấn tượng với vai người chị họ Kim Hoa dùng rất nhiều thủ đoạn giết em gái để chiếm đoạt chồng. Vai người chị họ hai mặt độc ác với khuôn mặt thánh thiện được Trần Tử Ngôn thể hiện khá tốt…

Nhân Gian Huyền Ảo Ly kỳ chàng trai nhặt được tiền rơi trên đường lấy phải vợ cõi âm 1.1 Ly kỳ chàng trai nhặt được tiền rơi trên đường, lấy phải vợ cõi âm

Tuy nhiên đáng kể đến phải chính là diễn xuất tài tình của diễn viên nhí Trần Bác Dục trong vai Thái Tuấn Hiền khi còn nhỏ. Các phân đoạn diễn của diễn viên nhí này chắc chắn sẽ làm khán giả phải rơi nước mắt bởi bằng cử chỉ và ánh mắt, Trần Bác Dục thể hiện được sự bất lực của một đứa trẻ trong nạn đói bị cướp mất chén cháo cuối cùng, nỗi đau và sự căm hận khi nhìn cha mẹ cùng em gái bị đói chết… Diễn viên nhí này là một trong những viên ngọc quí của series Nhân Gian Huyền Ảo. Dù là đóng vai tiểu thần tiên, tiểu yêu tinh hay cậu bé có số phận thiếu may mắn trong các câu chuyện của Nhân Gian Huyền Ảo thì Trần Bác Dục luôn để lại ấn tượng đối với người xem.

Bên cạnh đó thì diễn viên phụ Lý Đắc Toàn trong vai Thiết Chi cũng được đánh giá cao bởi ngoại hình sắc vóc nam tính không thua gì nam chính Trần Uy Hàn. Trong các phân đoạn hài hước, nam diễn viên này cũng làm tốt nhiệm vụ khi đóng cặp cùng với MC Điểm Nhi để tạo ra một cặp oan gia. Việc vô tình nhặt được tiền ngoại đường đã khiến chàng trai Thiết Chi gắn kết nhân duyên với hồn ma Thái Tố Loan. Sau đó lại chuyển sang trạng thái đầy thù hận khi bị giết oan nhưng bản chất lương thiện nhân vật này quyết tâm buông bỏ thù hận, câu nói nhân vật này kết phim cũng sẽ khiến cho nhiều khán giả phải suy ngẫm về những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay: “Khóc cũng một ngày, cười cũng một ngày. Vậy tại sao không chọn cách sống thanh thản, tha thứ cho nhau. Nghiệp ai người đó trả. Việc của mình là sống tự do, tự tại…”

Cùng đón xem Nhân Gian Huyền Ảo tân truyện được phát sóng trong khung giờ 22h00 mỗi tối hàng ngày trên THVL1.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục