Huawei Việt Nam thực hiện chuỗi hoạt động hỗ trợ giáo dục tại vùng cao


Hà Nội, ngày 02/02/2023, với niềm tin hỗ trợ giáo dục là cách đóng góp bền vững hàng đầu cho xã hội, Huawei Việt Nam đã thực hiện chuỗi hoạt động hỗ trợ giáo dục tại vùng cao, hỗ trợ giải quyết nhiều khía cạnh hạn chế trong giáo dục, không để giấc mơ nào phải từ bỏ, không học trò nào bị bỏ lại phía sau.

Trong chuỗi hoạt động, Huawei đã lần lượt trao tặng 54 máy tính xách tay cho trường Tiểu học Tiên Cát – tỉnh Phú Thọ, 100 máy tính bảng cho Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Kạn; mang điện mặt trời đến với Mầm non Sơn Ca tại Bản Tọ và Mầm non Xuân Lao tại Bản Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Huawei Việt Nam trao tặng 100 bộ máy tính bảng cho Sở Giáo Dục Đào Tạo tỉnh Bắc Kạn 2 Huawei Việt Nam thực hiện chuỗi hoạt động hỗ trợ giáo dục tại vùng cao

Huawei Việt Nam trao tặng 100 bộ máy tính bảng cho Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Bắc Kạn

Huawei hỗ trợ trang thiết bị học tập công nghệ tại tỉnh Phú Thọ và Bắc Kạn

Nhằm lấp đầy sự thiếu hụt về trang thiết bị công nghệ phục vụ trong học tập và giảng dạy của thầy trò vùng cao, Huawei đã trao tặng 54 máy tính xách tay và nhiều bàn ghế cho trường Tiểu học Tiên Cát, tỉnh Phú Thọ vào ngày 8/12/2022, cũng như 100 máy tính bảng cho Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Kạn vào ngày 6/1/2023. 

Chia sẻ tại lễ trao tặng, ông Fang Yu – Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại của Huawei Việt Nam nhấn mạnh: “Là doanh nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và thiết bị thông minh hàng đầu thế giới với 35 năm lịch sử phát triển trên toàn cầu, Huawei tin rằng giáo dục tiểu học đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển nhân tài cho đất nước và xã hội. Chúng ta đang bước vào thời đại xã hội số, do vậy việc nhà trường định hướng bồi dưỡng kiến thức tin học cho học sinh ngay từ bậc tiểu học là một hướng đi rất đúng đắn”. 

Huawei Việt Nam trao tặng 54 máy tính xách tay và nhiều bàn ghế cho trường Tiểu học Tiên Cát tỉnh Phú Thọ Huawei Việt Nam thực hiện chuỗi hoạt động hỗ trợ giáo dục tại vùng cao

Huawei Việt Nam trao tặng 54 máy tính xách tay và nhiều bàn ghế cho trường Tiểu học Tiên Cát, tỉnh Phú Thọ

Tại buổi lễ trao tặng của trường Tiểu học Tiên Cát, tỉnh Phú Thọ, thầy Nguyễn Đức Thiện – Hiệu trưởng trường đã chia sẻ về những khó khăn của nhà trường trong việc đầu tư giảng dạy bộ môn tin học. Hiệu trưởng cũng ghi nhận: “Với sự hỗ trợ của Huawei, nhà trường sẽ phần nào đảm bảo được việc giảng dạy tin học cho tất cả các em được đầy đủ và đồng đều. Chúng tôi cũng trân trọng, đánh giá cao sự cống hiến và tinh thần trách nhiệm của Huawei qua các hoạt động xã hội. Trong tương lai, chúng tôi mong rằng các em học sinh vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ không chỉ từ Huawei mà các doanh nghiệp hàng đầu khác”.

Tại lễ trao tặng, ông Sầm Văn Du, Phó giám đốc Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Bắc Kạn cũng chia sẻ: “Điều kiện học tập của các em học sinh tại Bắc Kạn còn vô cùng hạn chế, đặc biệt khó khăn hơn sau khi trải qua 2 năm đại dịch Covid-19 do không đủ thiết bị để đảm bảo cho quá trình học trực tuyến. Nay, sự hỗ trợ của Huawei Việt nam không chỉ giúp các em học sinh Bắc Kạn có cơ hội tiếp cận với các trang thiết bị học tập hiện đại, giải quyết bài toán hạn chế trong việc tiếp cận tri thức, mà tạo điều kiện để các em tiếp cận, trau dồi thêm từ nhiều kiến thức mới trên toàn cầu, và sau này có thể đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn nói riêng và nước Việt Nam nói chung”.

Huawei mang điện mặt trời đến 2 điểm trường mới tại tỉnh Điện Biên

Nối dài chuỗi hoạt động vì cộng đồng này, Huawei Việt Nam đã hợp tác với Văn phòng kiến trúc 1+1>2 để triển khai xây dựng 2 điểm trường mới: Mầm non Sơn Ca tại Bản Tọ – xã Ảng Tở và Mầm non Xuân Lao tại Bản Lao – xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, với mục tiêu giải quyết các khó khăn về cơ sở vật chất, rút ngắn đường đến trường của trẻ em tại đây.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, Huawei trao tặng cho mỗi trường một bộ thiết bị giải pháp điện mặt trời thông minh hộ gia đình Huawei FusionSolar, bao gồm Biến tần năng lượng mặt trời và Bộ lưu trữ năng lượng với ưu thế thời gian chiếu sáng lâu, cho phép sạc/xả theo thời gian cài đặt – lần đầu tiên đáp ứng hiệu quả các tình huống cần phát điện cho đèn chiếu sáng, quạt, nấu cơm bán trú, kết nối thiết bị điện tử học tập,… của nhà trường. 

Với niềm tin mái trường là mái ấm, Huawei tin rằng: những trường mầm non đầy đủ cơ sở vật chất đầu tiên của 2 bản không chỉ thắp sáng ánh điện cho nhà trường mà còn đưa công nghệ số đến với những miền cao, góp phần tiếp sức cho cả thầy cô và các em học sinh vùng cao tiến bước về tương lai tươi sáng phía trước.

Là một doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, Huawei đặc biệt coi trọng sứ mệnh đào tạo nhân tài. Trong suốt gần 25 năm hiện diện tại Việt Nam, Huawei không ngừng triển khai các hoạt động thiết thực như hỗ trợ giáo dục, hợp tác với các Trường Đại học, các tổ chức liên quan, đem đến các hoạt động đào tạo nhân lực số dài hạn cho quốc gia như chương trình Hạt giống cho Tương lai, Học viện Huawei ICT Academy… Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến việc tìm kiếm và xây dựng bệ phóng nhân tài tại vùng cao thông qua các hoạt động xã hội tiếp cận và hỗ trợ thực tiễn, giúp cho các em học sinh có điều kiện tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm công nghệ thông tin phong phú và mới nhất.  

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục