Huawei kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn giữa khu vực công và tư nhân để khôi phục niềm tin vào công nghệ


Thụy Sĩ, ngày 7 tháng 5 năm 2021, St. Gallen Symposium, Diễn đàn thường niên của các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai từ khắp nơi trên thế giới, đã kỷ niệm 50 năm thành lập trong năm nay. Tại Diễn đàn này, 1.000 khách mời đã tham gia vào cuộc đối thoại giữa các thế hệ kéo dài ba ngày, từ khuôn viên Đại học St. Gallen, một trung tâm quốc tế ở Singapore, mười Đại sứ quán Thụy Sĩ trên khắp thế giới và các đầu cầu trực tuyến. 

Bà Catherine Chen, Phó Chủ tịch Cấp cao và Thành viên HĐQT của Huawei, đã phát biểu về sáng kiến do sinh viên lãnh đạo trong sáng ngày 7/5. Các diễn giả hàng đầu khác từ khu vực tư nhân bao gồm Christophe Franz, Chủ tịch HĐQT của công ty Roche, Ola Källenius, Chủ tịch Hội đồng Quản lý của Daimler, Satya Nadella, Giám đốc điều hành của Microsoft, và Roshni Nadar Malhotra, Giám đốc điều hành của HCL Corporation.

Bà Catherine Chen Huawei kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn giữa khu vực công và tư nhân để khôi phục niềm tin vào công nghệ

Bà Catherine Chen, Phó Chủ tịch Cấp cao và Thành viên HĐQT của Huawei

Những người tham gia, cũng bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị, như Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, và đại diện của các tổ chức xuyên quốc gia, như Chủ tịch Sáng kiến Kỹ thuật số Thụy Sĩ Doris Leuthard, đã tụ họp để trao đổi quan điểm của họ về chủ đề của Diễn đàn năm nay, “Niềm tin là quan trọng”, điều mà Huawei cam kết sâu sắc.

Bà Chen tin rằng điều này sẽ đòi hỏi nỗ lực chung của các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và khu vực tư nhân. “Khi nhiều thiết bị có tính năng kết nối hơn, nhiều dịch vụ trực tuyến hơn và cơ sở hạ tầng quan trọng hơn dựa vào các trao đổi dữ liệu thời gian thực, các chính phủ trên toàn thế giới phải đảm bảo rằng mọi người đều được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Chỉ một bộ quy tắc chung mới có thể đảm bảo mức độ bảo mật tạo ra niềm tin vào công nghệ”, bà Chen nói.

Diễn đàn St. Gallen Symposium năm nay đã được khai mạc vào ngày 5/5. Những người tham gia Diễn đàn đều đồng ý rằng lòng tin vốn dĩ được xây dựng dựa trên tính công khai và minh bạch, và đã đến lúc cần thực hiện các bước cụ thể, có thể hành động để giải quyết những thách thức và rủi ro chung đã xuất hiện sau đại dịch COVID-19.

Niềm tin của công chúng vào các thể chế chính trị và kinh tế, các công nghệ mới nổi và phương tiện truyền thông gần đây đã bị xói mòn, đặc biệt là ở các thế hệ trẻ, và điều này càng trở nên trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi, với tư cách là thành viên của thế hệ trẻ, được kết nối với nhiều người hơn thông qua mạng xã hội, nhưng điều này không tương ứng với vòng kết nối những người mà chúng tôi có thể tin tưởng”, Simon Zulliger, một thành viên của nhóm 35 sinh viên của Trường đại học St. Gallen, nơi tổ chức Diễn đàn năm nay, nói. Nhóm sinh viên này bày tỏ quan điểm của họ rằng việc tìm ra cách để duy trì và củng cố lòng tin là rất quan trọng để phục hồi bền vững.

Bà Chen hy vọng rằng thế hệ lãnh đạo tiếp theo sẽ xây dựng lòng tin và định hình một thế giới kết nối lan tỏa. “Tôi kêu gọi thế hệ lãnh đạo tiếp theo tiếp tục phát triển các mối quan hệ tích cực giữa cộng đồng, cá nhân và môi trường của họ. Chúng ta phải xây dựng niềm tin mạnh mẽ vào công nghệ, được hỗ trợ bởi một bộ quy tắc, đổi mới và tiến bộ chung. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể cam kết sử dụng công nghệ”, bà Chen nhấn mạnh.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục