Tiếp tục vòng 4 chủ đề “Vọng âm xưa”, Hãy Nghe Tôi Hát 2026 đưa khán giả trở về với những giai điệu vượt thời gian qua phần tranh tài của Mộc Anh, Quang Hiền và Đông Triều. Không chỉ tái hiện những ca khúc quen thuộc, các thí sinh còn nỗ lực mang đến hơi thở mới bằng tư duy hòa âm, cách xử lý và phong cách trình diễn riêng.

Mở màn đêm thi, Mộc Anh lựa chọn ca khúc “Dạ cổ hoài lang”, một tác phẩm kinh điển mang đậm hơi thở Nam Bộ. Với chất giọng ngọt ngào cùng bản phối trẻ trung, nữ ca sĩ mang đến một màu sắc mới mẻ cho ca khúc quen thuộc.
Ngay sau phần trình diễn, giám khảo Đông Đào dành lời khen cho sự dũng cảm của Mộc Anh khi thử sức với một dòng nhạc không thuộc vùng văn hóa của mình. Nữ giám khảo nhận xét: “Mộc Anh là người miền Trung mà gan ghê khi dám hát nhạc miền Nam. Đông Đào mến mộ giọng hát của Mộc Anh từ lâu rồi. Đây là nhạc Nam Bộ rặc nên cách luyến láy cũng phải thật rặc Nam Bộ. Với lớp nghệ sĩ trẻ như Mộc Anh, cách thể hiện hiện tại đã rất tốt, tạo được cảm giác ngọt ngào cho người nghe”.
Danh ca Thái Châu đồng tình với góp ý của Đông Đào về chất Nam Bộ trong cách xử lý bài hát. Theo nam danh ca, lối luyến láy của Mộc Anh mang hơi hướng thế hệ trẻ nên tạo cảm giác lạ tai. Tuy nhiên, với một tác phẩm đã trở thành đặc trưng của dòng nhạc này, việc nghiên cứu sâu hơn để hiểu tinh thần nguyên bản vẫn là điều cần thiết trước khi tạo nên dấu ấn riêng.
Thái Châu ví von đầy hài hước: “Mộc Anh là máy dầu. Máy xăng thì bốc liền, còn máy dầu phải sau giang tấu mới hay. Sau giang tấu Mộc Anh hát rất tốt, rất thăng hoa. Tôi rất thích phần đó. Hòa âm cũng rất tốt. Mai mốt đổi xe xăng đi, bốc cháy từ đầu luôn nha”.
Trong khi đó, giám khảo Hồ Trung Dũng cho biết bản thân không có quá nhiều góp ý về chuyên môn dòng nhạc này nhưng đánh giá cao phần dàn dựng tổng thể. Nam ca sĩ nhận xét: “Mộc Anh bước ra sân khấu là tôi muốn nghe liền. Đó là điều không dễ làm. Bản phối rất hay, tạo hình đẹp, sân khấu đẹp. Mộc Anh tận dụng đạo cụ và cảnh trí rất hợp lý. Tất cả tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, đúng tâm trạng người phụ nữ trong bài hát”. Kết thúc phần thi, Mộc Anh nhận hai điểm 9,75 từ danh ca Thái Châu và Đông Đào.
Tiếp nối chương trình, Quang Hiền mang đến liên khúc “Vết thương cuối cùng – Cỏ úa”, lựa chọn gắn liền với những cảm xúc cô đơn và mất mát trong tình yêu. Giám khảo Đông Đào cho rằng bản phối của tiết mục khá dễ nghe nhưng lại thiếu điểm nhấn rõ ràng. Nữ giám khảo nhận xét: “Hai bài hát đều mang tâm trạng buồn của người bị bỏ lại nhưng cảm xúc của Quang Hiền bị một màu từ đầu đến cuối. Người đàn ông đau đớn đến tận cùng không phải lúc nào cũng gào thét mà đôi khi là nỗi đau lắng sâu trong tim. Giọng hát của Quang Hiền tốt nhưng cách xử lý chưa làm trái tim người nghe rung động”.
Giám khảo Hồ Trung Dũng đánh giá cao nỗ lực làm mới ca khúc của Quang Hiền khi kéo bài hát ra khỏi lối mòn quen thuộc. Tuy nhiên, chính sự mềm mại và dễ nghe của bản phối lại vô tình làm mất đi những đoạn thấm nhất của ca khúc. “Quang Hiền cần phân biệt rõ giữa cảm xúc và nức nở. Những nốt cao cần được xử lý kỹ hơn để trở thành điểm nhớ của bài hát. Giọng hát sáng, đẹp và mạnh, nhưng cần thêm thời gian nghiên cứu để tìm ra cách kể chuyện hiệu quả hơn”, Hồ Trung Dũng chia sẻ.
Danh ca Thái Châu cũng góp ý về cấu trúc bản phối và cách xây dựng cảm xúc. Theo nam danh ca, phần đầu nên tiết chế hơn để tạo nền cho những đoạn cao trào phía sau. Bên cạnh đó, việc kiểm soát hơi và xử lý cao độ cũng cần được chú ý nhiều hơn. “Cảm xúc đàn ông lúc buồn và đau đớn sẽ khác. Quang Hiền cần tìm hiểu sâu hơn để truyền tải trọn vẹn tâm trạng nhân vật”, Thái Châu nhận xét. Khép lại phần thi, Quang Hiền nhận hai điểm 9,5 từ danh ca Thái Châu và Đông Đào.

Là thí sinh cuối cùng của đêm thi, Đông Triều lựa chọn “Áo anh sứt chỉ đường tà”, một trong những ca khúc được đánh giá khó thể hiện bởi yêu cầu đa dạng về cảm xúc và kỹ thuật.
Giám khảo Hồ Trung Dũng cho rằng đây là thử thách lớn với chất giọng vốn mạnh mẽ và hào sảng của Đông Triều. Nam giám khảo nhận xét: “Bài hát này còn khó hơn cả ‘Nước non ngàn dặm ra đi’ vì người hát phải kể một câu chuyện đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những đoạn hùng hồn Đông Triều làm rất tốt. Tuy nhiên, phần tình cảm vẫn chưa thật sự sâu. Chất nhạc hùng hồn dường như vẫn nằm trong máu của Đông Triều hơn là tình ca”.
Giám khảo Đông Đào cũng đồng tình với nhận xét này. Nữ giám khảo cho rằng Đông Triều phát huy tốt thế mạnh ở những đoạn hào hùng nhưng vẫn cần mềm mại hơn ở những đoạn giàu cảm xúc. Danh ca Thái Châu đặc biệt khen ngợi sự dũng cảm của Đông Triều khi lựa chọn một tác phẩm nặng ký. Nam danh ca nhận xét: “Đông Triều chọn bài quá khó. Tôi thích nhất đoạn cuối khi Đông Triều hát hùng hồn, mạnh mẽ và sáng giọng. Những đoạn êm ái cần vuốt ve hơn để cảm xúc được dâng trào. Hòa âm rất hay nhưng Đông Triều vẫn chưa khai thác hết những gì bản phối mang lại”. Kết thúc phần thi, Đông Triều nhận hai điểm 9,75 từ danh ca Thái Châu và Đông Đào.
Khép lại hai đêm thi của vòng 4 chủ đề “Vọng âm xưa”, Huy Quang, Mỹ Đăng, Đông Triều và Mộc Anh cùng đạt 29,25 điểm. Quang Hiền đạt 28,5 điểm và Nhã Trang đạt 30 điểm. Với số điểm cao nhất sau vòng thi này, Nhã Trang giữ vững vị trí dẫn đầu vòng 4.
Hãy Nghe Tôi Hát 2026 tập 9 sẽ được phát sóng lúc 21h Thứ Tư 1/7/2026 trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.
LC/Lifestyle


