Giang Hồng Ngọc tiết lộ biết “yêu dại khờ” từ năm 14 tuổi


Tập 13 Cùng Hát Lên Nào lên sóng tối 14/5, đã mang đến cho người xem những tiết mục sâu lắng với chủ đề Tình Khúc Buồn. Trong đêm nhạc này, 5 người chơi gồm Chiêu Mon, Ngọc Kara, Diêu Ngọc Bích Trâm, Hà Mi, Nguyễn Thái Dương đã có màn tranh tài hấp dẫn để giành tấm vé song ca với ca sĩ khách mời Giang Hồng Ngọc.

cung hat len nao 1 Giang Hồng Ngọc tiết lộ biết “yêu dại khờ” từ năm 14 tuổi

Ở vòng đầu tiên, ca khúc Dĩ vãng nhạt nhòa (nhạc nước ngoài, lời Việt: Lữ Liên) được chọn để 5 người chơi tranh tài. Dĩ vãng nhạt nhòa là ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng, êm ái kết hợp với những ca từ đẹp, sâu sắc khiến người nghe dễ đắm chìm vào những tình cảm, cảm xúc lắng đọng trong bài hát.

Ở vòng đầu tiên, Giang Hồng Ngọc dành lời khen ngợi cho Diêu Ngọc Bích Trâm bởi chất giọng sâu lắng: “Bạn hát có một chút chất đời, có sự trải nghiệm. Quan trọng là bạn ấy có giọng hát đặc biệt, hi vọng 4 bạn còn lại sẽ thể hiện thật tốt”.

cung hat len nao 3 Giang Hồng Ngọc tiết lộ biết “yêu dại khờ” từ năm 14 tuổi

Tuy nhiên kết quả, Hà Mi mới là người chiến thắng ở vòng 1 với số điểm cao nhất là 75. Trong khi đó, Ngọc Kara phải dừng chân tại vòng loại đầu tiên với 3 phiếu bình chọn.

Ca khúc “hit” đình đám Ngắm hoa lệ rơi của nhạc sĩ Huy Cường chính là thử thách của 4 tại vòng 2. Đây là một ca khúc được đánh giá gây khó cho dàn thí sinh để thể hiện một cách trọn vẹn.

Với số điểm cao nhất – 78 điểm, Bích Trâm là người chơi giành chiến thắng tại vòng này. Chiêu Mon là người chơi tiếp theo phải dừng cuộc chơi khi sở hữu số lượt bình chọn loại nhiều nhất.

Đến vòng thứ 3, luật chơi đã có sự thay đổi, thay vì các thí sinh bỏ phiếu và loại trực tiếp đối thủ số điểm của từng người chơi do chiếc máy phân tích giọng hát đưa ra sẽ quyết định tất cả. Bài hát Tình nhạt phai là thử thách dành cho Diêu Ngọc Bích Trâm, Hà Mi và Nguyễn Thái Dương.

Tình nhạt phai được viết lại từ một ca khúc tiếng Hoa có âm điệu và màu sắc rất mới lạ, thu hút người nghe. Trong những bài hát trữ tình hay nhất, nhiều người vẫn nhớ và nhắc đến ca khúc Tình nhạt phai như một bài ca đi cùng năm tháng, bởi cảm xúc lắng đọng, trầm tư trong tình yêu.

Kết quả, Thái Dương giành chiến thắng ở vòng 3 với 68 điểm, còn Hà Mi phải chia tay Cùng hát lên nào với số điểm 50.

Trước vòng đối đầu, Giang Hồng Ngọc xuất hiện trên sân khấu để giao lưu cùng khán giả. Nữ ca sĩ đã chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm để các người chơi có thể thể hiện những những ca khúc một cách cảm xúc nhất cũng như đạt được điểm số cao từ chương trình. Đặc biệt tại đây, nữ ca sĩ cũng đã bất ngờ chia sẻ bản thân từng… yêu dại khờ hồi năm 14 tuổi khiến khán giả thích thú.

Bên cạnh đó, Giang Hồng Ngọc cũng mang đến phần trình diễn một liên khúc tình ca Ngô Thụy Miên với chuỗi 3 bài hát: Tình khúc buồn, Bản tình cuối và Nỗi đau muộn màng vô cùng da diết và đong đầy tình cảm.

cung hat len nao 2 Giang Hồng Ngọc tiết lộ biết “yêu dại khờ” từ năm 14 tuổi

Ở vòng đối đầu, Nụ hồng mong manh (nhạc nước ngoài, lời Việt: Nhật Ngân) là ca khúc được lựa chọn để Bích Trâm so tài với thầy giáo Thái Dương. Nói về Nụ hồng mong manh, đây là ca khúc thuộc vào dạng bất hủ đối với bất kỳ khán giả yêu thích nhạc Hoa lời Việt, và người thể hiện lúc nào cũng phải thả hồn giọng hát vào trong ca khúc này mới có thể trình diễn được trọn vẹn.

Sau khi kết thúc màn biểu diễn, Bích Trâm dành những lời có cánh cho Thái Dương: “Em rất thích tiết mục vừa rồi, bởi vì lần đầu tiên em được hát cùng một người đẹp trai như thế”. Thầy giáo trẻ trêu đùa: “Sau khi hát bài Nụ hồng mong manh, em cảm thấy hơi mong manh và cần một liều thuốc cho trái tim”.

Kết quả, Diêu Ngọc Bích Trâm đã lọt vào vòng thứ 5 với số điểm 82. Cô nàng hạnh phúc chia sẻ: “Cảm giác như em lần đầu đăng quang Hoa hậu vậy, rất là run và hồi hộp”.

Sang đến vòng 5, Bích Trâm có nhiệm vụ song ca với Giang Hồng Ngọc ca khúc Tình nồng. Có thể nói, màn song ca của cả hai đã mang đến cho khán giả những giây phút cảm xúc bởi giọng hát truyền cảm và nội lực.

Bích Trâm bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị: “Bản thân em rất ngưỡng mộ chị Giang Hồng Ngọc vì chị hát quá hay. Lần đầu tiên được đứng chung sân khấu, lại còn được hát chung với chị cảm xúc của em không biết miêu tả ra sao”. Nhờ màn trình diễn ấn tượng, Bích Trâm đã xuất sắc giành chiến thắng khi nhận được số điểm 90.

Đón xem tập tiếp theo của Cùng Hát Lên Nào, phát sóng tối thứ 7 hàng tuần trên VTV3 và kênh YouTube Viva Network.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục