Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên ‘check-in’ ít nhất một lần trong đời


Với kinh nghiệm đi qua 40 quốc gia và hơn 150 tỉnh thành trên thế giới, ca sỹ Đoan Trường vừa gợi ý cho độc giả Lifestyle danh sách 15 thắng cảnh tuyệt đẹp mà ai cũng nên check-in một lần trong đời. 

hinh avatar Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

“Thế giới là một quyển sách và những người không đi du lịch thì chỉ đọc duy nhất một trang”. Vì thế, đừng ngại ngần trải nghiệm, đừng đắn đo lo lắng, hãy xách ba lô lên và đi thôi nào!

Santorini (Hy Lạp): 

Hòn đảo có phong cảnh, kiến trúc khiến nhiều du khách phải say đắm và muốn đến thăm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những ngôi nhà theo kiểu hang động được phũ vôi trắng, nhà thờ với mái vòm màu xanh. Nơi đây từng là miệng núi lửa cổ đại đã tạo nên quần thể đảo tuyệt đẹp và cũng là nơi đón hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới.

hinh 1 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Kim tự tháp (Ai Cập):

Một cuộc hành trình tìm hiểu Ai Cập cổ đại, ngắm nhìn kim tự tháp Giza và tượng nhân sư có từ 4.500 năm trước là trải nghiệm không nên bỏ lỡ. Đây là kỳ quan cổ đại duy nhất còn lại cho đến ngày nay làm “đau đầu” các nhà khảo cổ học.

hinh 2 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Chùa vàng Shwedagon (Myanmar):

Hãy đến thăm chùa Shwedagon, một trong những ngôi chùa dát vàng thiêng liêng nhất tại Myanmar. Dát vàng lộng lẫy và được trang trí bằng kim cương, đá quý, ngôi chùa Shwedagon ở thủ đô Yangon là một trong những công trình Phật giáo đẹp và linh thiêng nhất Myanmar.

hinh 3 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Thành cổ Petra (Jordan): 

“Thành phố Sa thạch đỏ” Petra có niên đại 2.500 năm tuổi ở Jordan thu hút nửa triệu khách tham quan mỗi năm. Thật không thể dễ dàng để diễn tả về Petra, cho dùng bạn đã cố gắng dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất. Chỉ trừ khi bạn đặt chân tới đây để được đắm mình hàng giờ trước công trình kiến trúc thì mới cảm nhận được phần nào cái hồn của Petra. Những vách núi sa thạch nhiều màu sắc chạy dọc theo lối đi với chiều dài hơn 4km tạo nên một không gian bao la hùng vĩ. Thánh đường cổ xưa được xây dựng theo phong cách La Mã là tuyệt tác kiến trúc, được tạc ra từ một ngọn núi đá thẳng đứng.

hinh 4 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Đấu trường La Mã (Ý):

Ðấu trường có chỗ ngồi cho 50,000 khán giả xem những cuộc tranh tài của võ sĩ giác đấu hay màn đánh với thú dữ như sư tử, cọp. Đấu trường La Mã tại Rome được thiết kế hoàn hảo đến nỗi mỗi người có thể đi ra trong vòng mấy phút. Bí mật nằm trong việc sử dụng tài tình các mái vòm cuốn, các hành lang và các bậc lên xuống dẫn tới chỗ ngồi. Các mái vòm bên trên tầng trệt tạo nên 80 lối ra vào.

hinh 5 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Quảng trường Đỏ (Nga):

Quảng trường Đỏ nổi tiếng nhất tại Matxcơva. Quảng trường này có chiều dài khoảng 695m và rộng khoảng 130m, xung quanh là các công trình huyền thoại nổi tiếng của Matxcơva như lăng Lê Nin, điện Kremli, nhà thờ thánh Basil.

Năm 1991, UNESCO đã đưa Quảng trường Đỏ vào danh sách Di sản thế giới.

hinh 6 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Bãi đá cổ Stonehenge (Anh):

Mỗi cột đá cao khoảng 4m, rộng khoảng 2m, dày khoảng 1m, nặng khoảng 25 tấn. Trong đó 2 cột đá nặng nhất khoảng 50 tấn. Trên một số cột đá còn có những tảng đá xếp ngang như xà nhà, tạo thành cổng vòm lớn. Nền văn minh nhân loại của chúng ta được định hình cách đây khoảng 5.000 năm, trong khi một số các trụ đá có niên đại khoảng 8.000 năm.

hinh 7 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Biển Chết (Israel):

Bờ và mặt nước Biển Chết nằm dưới mực nước biển 427 m khiến nơi đây trở thành vùng nằm thấp nhất thế giới. Ngược lại với cái tên “chết chóc”, biển Chết luôn ngập tràn sức sống mãnh liệt và tiếp đón hàng triệu lượt khách mỗi năm đến du lịch, nghỉ dưỡng và tắm biển. Chính nhờ hàm lượng muối cao trong nước biển, khiến tỷ trọng của nước lớn hơn nhiều lần tỷ trọng của con người đã làm nên điều kỳ diệu của Biển Chết: có thể nổi bồng bềnh trên mặt nước cho dù không biết bơi mà không lo bị chìm.

hinh 8 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Hang Bê Lem (Palestine):

Nằm sâu trong nhà thờ Chúa giáng sinh ở thành phố cổ Palestine 3.000 năm tuổi Bethlehem là một hang nhỏ, nơi Kinh thánh cho biết Đức Chúa Jesus được sinh ra và đặt vào máng cỏ. Khu vực này luôn luôn đông đúc du khách thăm quan, mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt mình từ 2 đến 5 tiếng tùy theo mùa du lịch. Bên trong hang đá rộng khoảng 10m2 được đánh dấu  bằng một ngôi sao bạc 12 cánh trên nền đá cẩm thạch, bên trên được thắp đèn, nến lung linh huyền ảo.

hinh 9 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Núi Thiên Tử Sơn (Trung Quốc):

Núi Tianzi (Thiên tử sơn) nằm tại Trương Gia Giới của tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc, gồm hàng nghìn ngọn núi dựng đứng xếp cạnh nhau. Núi Tianzi được hình thành dưới nước từ 380 triệu năm trước, dòng chảy đã bào mòn các phần xung quanh khiến chúng có hình dạng như chốn “bồng lai tiên cảnh”. Nơi đây đã được chọn làm bối cảnh bộ phim bom tấn “Avatar”.

hinh 10 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Venice (Ý):

Venice giống như một mạng nhện khổng lồ được tạo thành bởi 118 đảo và 175 kênh đào, các đảo nối với nhau bởi 444 cây cầu. Theo tiếng Latin, Venice có nghĩa là tình yêu. Vì vậy, nó được mệnh danh là thành phố tình yêu. Ngoài ra, Venice còn được biết đến với những “biệt danh” khác như thành phố nổi, thành phố của mặt nạ, thành phố của những cây cầu. Những cây cầu có chức năng như những con đường, mọi hoạt động giao thông đều diễn ra hoặc trên nước hoặc là đi bộ.

hinh 11 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Pamukkale (Thổ Nhĩ Kỳ):

Pamukkale có nghĩa là “Lâu đài bông” là một cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng với những suối nước nóng chứa nhiều muối khoáng cacbonat được tích tụ tạo thành những “ruộng bậc thang” đá vôi vô cùng ấn tượng, đặc biệt là việc tắm nước nóng ở đây có công dụng chữa bệnh.

hinh 12 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Đền Angkor Wat (Campuchia):

Angkor Wat là một biểu tượng cho sự kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật kiến trúc Khmer của người Campuchia và nghệ thuật kiến trúc Hindu của nền Văn hóa Ấn Độ. Sự hoàn hảo của Angkor Wat nằm trong nghệ thuật sắp đặt, sự cân bằng và số lượng lớn những bức phù điêu, tượng đã khiến nó trở thành một trong những công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhất hiện nay.

hinh 13 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Đỉnh núi tuyết Titlis (Thụy Sỹ):

Nổi tiếng không chỉ vì quanh năm tuyết phủ, mà ở độ cao 3238 mét so với mực nước biển, núi Titlis là nơi cao nhất ở Thụy Sĩ và là một thiên đường băng đẹp tuyệt vời. Titlis là nơi tốt nhất cho bất cứ ai muốn thử trượt tuyết một lần trong đời. Bạn sẽ nhận thuê được các thiết bị trượt tuyết cơ bản ngay tại chỗ và thực hiện các đường trượt đầu tiên ngay lập tức với một người hướng dẫn.

hinh 14 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Núi Phú Sĩ (Nhật):

Núi Phú Sĩ tại Nhật Bản có độ cao 3,776.24 m  có những nét đẹp riêng vào các mùa Xuân, Hè, Thu, Đông đã thu hút hàng triệu du khách đến tham quan. Núi Phú Sĩ là nơi diễn ra các hoạt động như trượt tuyết, du thuyền hồ Ashi hay thưởng thức móng trứng luộc trường sinh tại thung lũng suối nước nóng Owakudani.

hinh 15 Đoan Trường gợi ý 15 địa điểm độc đáo nên check in ít nhất một lần trong đời

Đoan Trường đã có sở thích đi du lịch từ năm 20 tuổi khi còn là lưu học sinh tại Nga. Cho đến thời điểm hiện tại, anh chàng “Hoàng tử đại dương” này đã đi qua 40 quốc gia và 150 thành phố trên khắp các Châu lục như Anh, Xứ Wales, Scotland, Nga, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sỹ, Áo, Hàn Quốc, Các tiểu vương quốc Á Rập,Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Srilanka, Nhật, Đài Loan, Miến Điện, Úc, Ucraina, Litva, Belarus, Estonia, Uzbekistan, Latvia, Singapore, Kazakhstan, Vatican, Philippines, Lào, Indonesia, Malaysia, Hy Lạp, Ai Cập, Jordan, Israel, Qatar và Palestine.

Q.C/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục