Đoan Trang lần đầu biểu diễn cùng con gái trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ


Không chỉ có một sự nghiệp âm nhạc thành công, Đoan Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kết hôn và có một mái ấm hạnh phúc cùng người chồng thành đạt và có một cô con gái dễ thương. Từng ấy năm trôi qua, người ta cứ tưởng mình đã biết hết về “thỏi socola biết hát” này, nhưng những người bạn đồng hành cùng Đoan Trang từ những ngày đầu tiên lại chia sẻ những câu chuyện đầy thú vị.

60 Phút Rực Rỡ Đoan Trang 3 Đoan Trang lần đầu biểu diễn cùng con gái trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ

Tùng Leo là một trong hai vị khách đầu tiên xuất hiện trong đêm diễn tái hiện sự nghiệp của Đoan Trang cùng nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Anh rất bất ngờ và xúc động khi nhìn thấy Đoan Trang mặc chiếc đầm do mình thiết kế cách đây 20 năm.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cũng không ngớt lời khen vì “bà mẹ một con” Đoan Trang vẫn mặc vừa chiếc váy của cô ca sĩ trẻ Đoan Trang cách đây 20 năm. Chia sẻ kỷ niệm cùng nữ ca sĩ, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cho biết: “Tôi nhớ vào năm 1996, tôi đang chuẩn bị tiết mục cho em gái mình trong hậu trường chương trình SV96, thì nghe bài hát Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa vang lên. Đang ở trong hậu trường, tôi phải phi thẳng ra ngoài để đứng xem “đứa nào hát hay vậy”. Đó là lần đầu tiên anh biết đến Đoan Trang và mê mẩn giọng hát của cô, nhưng phải đến khi chụp ảnh cho album đầu tiên của nữ ca sĩ thì anh mới chính thức làm việc cùng Đoan Trang.

60 Phút Rực Rỡ Đoan Trang 7 Đoan Trang lần đầu biểu diễn cùng con gái trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ

Ngày xưa có ba cô: Đoan Trang, Thu Minh và Mỹ Lệ, ngày nào cũng đi chung. Một cô đi chụp thì hai cô kia đi theo. Cứ mỗi lần ba cô xuất hiện là “rần rần” từ trong nhà đến ra ngoài đường”, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cho biết, anh nhớ mãi “cái băng nổi tiếng” ăn uống, thường được gọi là đôi đũa thần, đôi đũa vàng của ba cô ca sĩ nổi tiếng thời hàn vi.

Trong khi đó, Tùng Leo cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị Đoan Trang vào thời điểm đó là chị đã không giống ai. Từ tóc tai, quần áo đều không giống ai nhưng lại rất hiện đại và văn minh”. Anh kể, anh và đạo diễn Cao Trung Hiếu – em trai của Đoan Trang là bạn học chung. Trong lớp cũng nhiều bạn bè biết Cao Trung Hiếu có chị gái làm ca sĩ, vì vậy mọi người thường xuyên “canh giờ” sang nhà Cao Trung Hiếu tập văn nghệ để được gặp Đoan Trang.

60 Phút Rực Rỡ Đoan Trang 1 Đoan Trang lần đầu biểu diễn cùng con gái trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ

Nói về những bài hát đầu tiên của Đoan Trang gắn liền với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, nữ ca sĩ cho biết: “Ngày đó, Cao Trung Hiếu đi tìm anh Thanh, rồi hai chị em cùng qua phòng thu của anh Thanh. Nghe những gì anh Thanh đang tìm tòi, tôi cảm thấy sự kết nối rất lớn giữa trái tim của tôi và tình yêu âm nhạc của anh Thanh”, nữ ca sĩ chia sẻ thêm, điều bản thân cảm thấy vô cùng đáng quý là cô được thụ hưởng những gì mới mẻ nhất, văn minh nhất ở thời 2004, 2005, mà nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã khai phá cho nền âm nhạc Việt Nam.

Xuất hiện trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ của Đoan Trang còn có sự góp mặt của vũ công Daniel Denev. Không chỉ là bạn nhảy góp phần đưa Đoan Trang giành vị trí Á quân của Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên, Daniel còn là người cộng tác cùng “thỏi socola biết hát” suốt nhiều năm qua, trong rất nhiều chương trình. Anh chia sẻ gặp Đoan Trang lần đầu tiên vào năm 2011, ấn tượng của anh về nữ ca sĩ khi nhìn thấy cô trong phòng tập là một người rất thân thiện, cô mua xoài chua và còn tặng album cho anh. Đặc biệt, khi nhìn thấy Đoan Trang luyện tập chăm chỉ trong một phòng tập nóng bức hàng giờ đồng hồ mà chẳng hề than phiền, là điều khiến anh rất ngưỡng mộ. Daniel cũng khẳng định khả năng nhảy của nữ ca sĩ rất xuất sắc.

60 Phút Rực Rỡ Đoan Trang 6 Đoan Trang lần đầu biểu diễn cùng con gái trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ

Nói thêm về một cô ca sĩ tắc kè hoa Đoan Trang không ngừng thay đổi trong suốt 20 năm qua, Tùng Leo chia sẻ: “Theo tôi, có một đường dây xuyên suốt trong sự thay đổi của Đoan Trang qua các thời kỳ, đó chính là một nguồn năng lượng rất dữ dội trong người nghệ sĩ này”. Anh cũng nói thêm, dù trong bất kỳ dòng nhạc nào, Đoan Trang cũng luôn mang đến những điều tích cực cho người xem và người nghe. Tùng Leo cũng không ngần ngại khẳng định rất nhiều ca sĩ thời đó bắt chước theo Đoan Trang: “Ngày xưa ca sĩ chỉ để tóc ngang vai, nhưng Đoan Trang lại để tóc dài, thì các cô khác cũng để tóc dài. Đoan Trang đánh rối, thêm kim tuyến, thì sau đó cũng có nhiều ca sĩ gắn kim tuyến lên tóc…”.

Sự xuất hiện của những người bạn và fan hâm mộ thân thiết của Đoan Trang lại mang đến một góc nhìn đầy thú vị. Đan Thanh, một trong những người bạn thân thời đại học của nữ ca sĩ cho biết họ từng hoạt động cùng nhau trong đội văn nghệ trường, thời đó nữ ca sĩ đã được rất nhiều bạn để ý. Đến thời điểm hiện tại, Đoan Trang có nhiều thay đổi khi trở thành một nữ ca sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng, tuy nhiên có một điều chưa bao giờ thay đổi ở “thỏi socola biết hát” này, đó chính là sự chân thành, gần gũi với bạn bè. Đan Thanh nói thêm: “Con người hơn nhau không phải ở địa vị, kiến thức hay kinh tế, mà là ở cách sống. Và tôi cực kỳ trân quý nhân cách và cách sống của Trang”.

60 Phút Rực Rỡ Đoan Trang 4 Đoan Trang lần đầu biểu diễn cùng con gái trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ

Đến với chương trình, còn có sự xuất hiện của mẹ ruột Đoan Trang, chồng và con gái của nữ ca sĩ. Mẹ của Đoan Trang cho hay đến thời điểm hiện tại, dù nữ ca sĩ đã trở thành bà mẹ một con, thì bà vẫn chưa bao giờ yên tâm về cô con gái của mình. Trong khi đó, chồng Đoan Trang xúc động chia sẻ về những thay đổi của Đoan Trang sau khi trở thành một người mẹ, anh cho biết đó đều là những thay đổi tốt đẹp và nữ ca sĩ vẫn giữ được những giá trị cốt lõi nhất của gia đình: “Ngày xưa Trang tập trung cho sự nghiệp, nhưng bây giờ cô dành nhiều thời gian cho gia đình”.

60 Phút Rực Rỡ Đoan Trang 8 Đoan Trang lần đầu biểu diễn cùng con gái trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ

Cũng trong lúc sống lại một thời huy hoàng cùng những bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi mình như Forget me not Khi tôi 20, Đoan Trang không khỏi xúc động và bật khóc. Cô bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian mình từng không muốn hát Khi tôi 20 của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: “Hồi đó khi vào phòng thu, đọc lời bài hát toàn trái cây, bánh quy… tôi không muốn hát. Tôi còn nói “đừng thấy em nhí nhảnh mà cho em hát mấy bài như vậy”, nên tôi không chịu. Tôi đòi làm những điều lớn lao hơn. Nhưng cuối cùng cũng nghe lời các anh mà hát và thật bất ngờ khi bài hát này đã chạm đến trái tim của những bạn trẻ”.

Bên cạnh những câu chuyện thú vị về cuộc đời và sự nghiệp của Đoan Trang, 60 Phút Rực Rỡ cũng mang đến những ca khúc gắn liền với 20 năm ca hát của “thỏi socola biết hát” như: Sô-cô-la, Tóc hát, Mambo Italiano, Dạ khúc, Tuyết rơi mùa hè…  Và đặc biệt là ca khúc Mặt trời của mẹ, lần đầu tiên nữ ca sĩ mang hình ảnh của “bà mẹ một con” lên sân khấu với phần trình diễn kết hợp cùng với cô con gái của mình.

60 Phút Rực Rỡ Đoan Trang 2 Đoan Trang lần đầu biểu diễn cùng con gái trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ

 

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục