“Công chúa nhạc đồng quê”- Taylor Swift bị tố đạo đức giả


Ngay sau khi bức tâm thư của Taylor được hãng Apple lắng nghe và thay đổi cho phù hợp với nguyện vọng của cô nàng thì lại có một nhiếp ảnh gia tố Taylor là kẻ đạo đức giả.

Theo đó, nhiếp ảnh gia có tên Jason Sheldon đã gửi một bức thư đến Taylor để khiếu nại về những điều khoản bất hợp lí khi các tay máy phải tuân thủ khi chụp hình tại concert của Taylor.

Đầu thư, Jason ca ngợi Taylor về chiến công của cô với Apple: “Bạn đã làm được một việc thật tuyệt vời để giành lấy quyền lợi cho những người xứng đáng được hưởng, điều đó chứng tỏ bạn thật can đảm và tốt bụng”.

a0cf4303326e9e1b481b0f884a4b222b Công chúa nhạc đồng quê  Taylor Swift bị tố đạo đức giả

Tại The 1989 world tour, nhiếp ảnh gia có thể bán ảnh của Taylor để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Jason đã tố Taylor đạo đức giả, khi bản thân cô đòi quyền lợi cho mình mà không nghĩ đến quyền lợi của người khác. Theo đó, nhiếp ảnh gia này phàn nàn anh và rất nhiều tay máy khác đi theo tất cả các concert của Taylor trong cả năm mà không được nhận bất cứ chi phí nào, trong khi đó Taylor còn được sử dụng ảnh của họ miễn phí.

Đáp trả vấn đề này, đại diện của Taylor cho biết: ‘Những gì Jason nói chỉ là hợp đồng anh đã kí với Taylor ở các tour diễn cũ, trong khi đó ở tour diễn The 1989 world tour, nhiếp ảnh gia có thể bán hình ảnh của ca sĩ dựa trên sự đồng ý của cô để kiếm thêm thu nhập”.

Theo emdep.vn/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục