Đồng bằng sông Cửu Long – Nhọc nhằn con đường đến lớp và những ngôi trường mở lối!


TP.HCM, ngày 20/05/2025, theo Báo cáo Tóm tắt Giáo dục Việt Nam Năm 2022 của UNICEF, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có tỉ lệ trẻ em ngoài nhà trường cao nhất cả nước.

Một trong những rào cản đến trường lớn nhất của trẻ em nơi đây là việc đầu tư xây dựng trường học tại ĐBSCL không chỉ tốn kém mà còn vô cùng phức tạp do đặc thù địa hình nhiều kênh rạch, vùng ngập lũ kéo dài, đất nền yếu, mật độ dân cư phân bố không đều. Trước thực tế đó, Saigon Children’s Charity (saigonchildren) đã lựa chọn ĐBSCL là khu vực trọng điểm trong hành trình hơn 30 năm của chương trình Xây dựng Trường học và Môi trường Học đường. Trong tổng số hơn 450 ngôi trường mà tổ chức đã xây sửa, hơn 50% công trình được triển khai tại khu vực ĐBSCL.

Trường Tiểu học THCS Phương Ninh ngôi trường mới nhất saigonchildren hỗ trợ tại ĐBSCL vừa khánh thành tại Phụng Hiệp Hậu Giang 2 Đồng bằng sông Cửu Long   Nhọc nhằn con đường đến lớp và những ngôi trường mở lối!

Trường Tiểu học & THCS Phương Ninh – ngôi trường mới nhất saigonchildren hỗ trợ tại ĐBSCL vừa khánh thành tại Phụng Hiệp, Hậu Giang

Các công trình trường học do saigonchildren triển khai không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn đề cao yếu tố quan trọng như:

_Ưu tiên hỗ trợ xây điểm phụ của trường để rút ngắn quãng đường đến lớp cho học sinh, khắc phục hiện trạng mật độ dân cư tại ĐBSCL phân bố không đều. Nhiều gia đình sinh sống cách xa điểm trường chính, khiến nhiều học sinh phải đi bộ hơn một giờ hoặc vượt qua nhiều kênh rạch mới đến được trường.

_Thiết kế thân thiện với trẻ em: ram dốc dễ tiếp cận cho học sinh khuyết tật, nhà vệ sinh thiết kế an toàn và thoáng khí.

_Đồng hành cùng cộng đồng: Các công trình có vốn đối ứng từ địa phương; chính quyền địa phương, phụ huynh và người dân cùng tham gia từ khâu giám sát thi công đến duy trì công trình sau khi hoàn thành. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng xây dựng mà còn giúp ngôi trường thực sự thuộc về địa phương, được cộng đồng chung tay gìn giữ và sử dụng lâu dài.

Một ví dụ tiêu biểu cho sự hỗ trợ lâu dài cho sự phát triển giáo dục tại ĐBSCL là sự đồng hành của công ty BASF và các đối tác (Hexachem, MKVN Chemicals – một phần của Tập đoàn Azelis, Nippon Paint Việt Nam, Sam Chem Sphere, và Tam Trần) trong suốt 10 năm qua, góp phần giúp saigonchildren xây dựng và cải tạo tám ngôi trường; bảy trong số tám ngôi trường này đều thuộc các tỉnh ĐBSCL (Hậu Giang, Trà Vinh và An Giang). Với sự cẩn trọng trong thiết kế, thi công và giám sát, ngôi trường đầu tiên trong hành trình 10 năm ấy — Trường Mầm non Tập Ngãi điểm Cây Gáo (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) — đến nay vẫn được sử dụng tốt và bền vững. Sự hỗ trợ bền bỉ này đã tạo điều kiện học tập tốt hơn cho gần 900 trẻ em mỗi năm, gieo mầm tri thức lâu dài trên đất khó. 

Ông Damien Roberts, Giám đốc điều hành saigonchildren, chia sẻ: “Ở vùng sông nước, một cây cầu nhỏ cũng có thể thay đổi cuộc sống cả một ngôi làng. Và với chúng tôi, mỗi ngôi trường được xây sửa chính là một cây cầu – không chỉ đưa các em đến lớp, mà còn đưa các em đến gần với một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng công ty BASF để mang đến cho hàng ngàn trẻ em những ngôi trường khang trang mà các em xứng đáng có, cũng như khơi dậy niềm đam mê học tập – điều có thể thay đổi cả cuộc đời các em.”

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục