“Yêu chồng bạn thân” – Lời cảnh tỉnh cho những “nàng tiểu tam”


Bộ phim Yêu chồng bạn thân – tên gốc V.I.P sẽ cập bến màn ảnh nhỏ Việt vào đầu tháng 4.

Yêu chồng bạn thân – tên gốc “V.I.P” kể về cuộc sống của Rinnara (Pooklook) – thành viên chủ chốt của đội quản lý khách hàng VIP tại trung tâm thương mại sầm uất – cùng người chồng bảnh bao, tài giỏi là Phakawat (Pong Nawat). Bên cạnh đó còn có đội ngũ nữ nhân xinh đẹp là Prae Aporn (Gina Virahya), Mina (Ice-Athichanan), Lalita (Perth).

yeu chong ban than 2 Yêu chồng bạn thân   Lời cảnh tỉnh cho những nàng tiểu tam

Bộ phim bắt đầu bằng cuộc sống của cặp đôi hoàn hảo, có tình yêu viên mãn lẫn sự nghiệp thăng tiến. Mỗi ngày của vợ chồng Phakawat, Rinnara đều tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Sóng gió âm thầm ập đến với Rinnara khi cô nhận thấy những dấu hiệu khác lạ từ chồng, cô nghi ngờ Phakawat ngoại tình với một trong ba cô đồng nghiệp xinh đẹp của mình. Từ đó cô dần tìm ra sự thật và ra tay xử lý “tiểu tam” cùng người chồng bội bạc.

Sau khi gây bão tại Thái Lan, bộ phim Yêu chồng bạn thân sẽ cập bến màn ảnh nhỏ Việt với bản lồng tiếng lúc 12h30 thứ 2 – thứ 7 trên kênh HTV7 từ ngày 2/4. Và dưới đây là những lý do bạn không nên bỏ lỡ bộ phim.

Chuyển thể từ bộ phim đình đám của Hàn Quốc

Yêu chồng bạn thân là dự án được remake từ bộ phim Hàn Quốc ra mắt vào năm 2019 mang tên Vị khách VIP do Jang Na Ra và Lee Sang Yoon đóng chính, khai thác vấn đề ngoại tình đầy hấp dẫn, kịch tính. Vị Khách VIP mang đến bài học đắt giá cho những phụ nữ có gia đình cùng lời cảnh tỉnh cho những nàng “tiểu tam”. Nhân vật trong phim cuối cùng đều chấp nhận buông bỏ sau chuỗi ngày sống trong đau khổ, dằn vặt chỉ vì chuyện ngoại tình. Bộ phim đạt rating kỷ lục 15.9% cho đài SBS sau chuỗi dài ‘bom xịt’. Chính vì thế phiên bản Thái Lan của Vị Khách VIP cũng được khán giả mong chờ và đón nhận. Tuy bám sát kịch bản gốc nhưng Yêu chồng bạn thân vẫn thể hiện rõ nét những đặc trưng của văn hóa Thái Lan.

yeu chong ban than 1 Yêu chồng bạn thân   Lời cảnh tỉnh cho những nàng tiểu tam

Sự kết hợp thú vị giữa Pong Nawat và Pooklook

Đảm nhận vai nam chính Phakawat là Pong Nawat. Anh từng ghi dấu với nhiều dạng vai từ thư sinh, si tình cho đến kẻ hai mặt, người chồng ngoại tình… trong các phim như Dòng máu phượng hoàng, Yêu trong hận thù, Trận chiến của những thiên thần, Yêu dùm cô chủ…Đến với Yêu chồng bạn thân, nam diễn viên tạo ấn tượng mạnh mẽ qua lỗi diễn xuất ấn tượng, thuyết phục người xem qua ánh mắt, thần thái và thể hiện được cảm xúc phức tạp trong từng phân đoạn. Anh đã khắc họa thành công tâm lý bất an, lo âu của người chồng khi lén lút làm điều xấu sau lưng vợ.

yeu chong ban than 4 Yêu chồng bạn thân   Lời cảnh tỉnh cho những nàng tiểu tam

Đồng hành cùng Pong Nawat là Pooklook, cô đảm nhận vai nữ chính Rinnara. Pooklook Fonthip sinh năm 1990, là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Thái Lan. Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 21, Nine Entertain Awards 2016 và Siamdara Star Awards 2016. Trước khi lấn sân phim ảnh, người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2010. Trong Yêu chồng bạn thân, Pooklook khiến khán giả bất ngờ khi bộc lộ khả năng diễn xuất sắc bén về ánh mắt và cảm xúc. Cô xây dựng nhân vật gặp biến lớn trong hôn nhân, phải sống trong sự nghi ngờ. Đứng trước những nghi ngờ, Rinnara gần như sụp đổ nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ, từng bước vạch ra kế hoạch và sẵn sàng ra tay xử lý “tiểu tam” cùng người chồng phụ bạc.

Quy tụ những đóa hồng xinh đẹp, tài năng

Bên cạnh cặp đôi chính, ba bông hồng Gina Virahya, Ice Athichanan và Perth Veerinsara cũng được khán giả kỳ vọng về lối diễn hay, chân thật, nhập tâm tự nhiên vào từng tính cách nhân vật.

Gina Virahya quen mặt với người hâm mộ sắc đẹp khi là quán quân The Face Thái Lan 2018 (đội siêu mẫu Lukkade) và HLV The Face Thái Lan 2019. Cô từng khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” khi là tình địch của Baifern Pimchanok trong Chiếc lá cuốn bay. Và trong Yêu chồng bạn thân nhân vật Phraeaphon cô đảm nhận cũng được khán giả đánh giá cao. Cô nàng sở hữu sắc vóc quyến rũ, thần thái sang chảnh và thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Trong ba nữ phụ, Prae là người có tính tình không mấy hoà nhã nhất nếu không gọi là khó tính. Dẫu vậy, ở cô nàng toát lên sức hút khó cưỡng cùng bí ẩn khiến đối phương muốn tìm hiểu cặn kẽ.

yeu chong ban than 3 Yêu chồng bạn thân   Lời cảnh tỉnh cho những nàng tiểu tam

Ice-Athichanan Srisevok trong vai Meena, thành viên thứ hai trong đội chăm sóc khách V.I.P. Cũng giống như Rinnara, Meena là người có gia đình. Meena ôn hoà và có phần nhút nhát hơn Prae. Dù cuộc sống không quá dư dả nhưng cô nàng cũng không mấy lo lắng về vấn đề tài chính vì anh chồng (Pongsatorn Jongwilas) luôn sẵn sàng làm thay phần để cô được nghỉ ngơi. Tuy nhiên Meena đang che giấu điều gì đó khiến cô trở thành đối tượng tình nghi của Rinnara.

Vào vai Lalita là Perth Veerinsara. Lalita là em út của nhóm, có gương mặt sáng với tính tình nhút nhát, thiếu kinh nghiệm trong công việc. Cô có quan hệ mờ ám với sếp lớn trong công ty nên không được lòng mọi người và khiến Rinnara nghi ngờ. Có thể nói, nữ diễn viên đã khắc họa thành công hình ảnh nàng tiểu tam đáng ghét, thích tỏ ra yếu đuối và đóng vai nạn nhân.

Vạch trần “bộ mặt thật” của giới tài phiệt

Lấy bối cảnh ở trung tâm thương mại sang trọng, nơi khách V.I.P là nguồn thu chính, phim lột tả chân thực công việc mà các nhân viên ngành dịch vụ phải trải qua. Đối tượng mà nhóm của Rinnara phải chăm sóc là giới nhà giàu “vung tiền như rác”, vì lấy mua sắm làm niềm vui nên họ không quan tâm đến giá cả. Cũng vì giàu có nên họ tự cho mình quyền làm “mẹ thiên hạ”, liên tục đưa ra những yêu sách mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Thế nên, nhóm của Rinnara không được sai sót dù là chi tiết nhỏ nhất.

Qua đó, khán giả có thể nhận thấy “Yêu chồng bạn thân” không chỉ khai thác về chủ đề tình yêu với nhiều drama kịch tính, mà còn thể hiện sự đồng cảm đến những người làm nghề dịch vụ.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục