VinaCapital Foundation mở rộng chương trình ‘Triệu ly sữa vì cộng đồng’


VinaCapital Foundation (VCF) phối hợp với Công ty Cổ phần (CTCP) Dinh dưỡng Nutricare công bố mở rộng chương trình “Triệu ly sữa vì cộng đồng” với tổng giá trị lên tới gần 3,5 tỷ đồng.  Chương trình tiếp tục thực hiện năm thứ 2 tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được mở rộng quy mô tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM).

Hoạt động này sẽ diễn ra trong vòng 1 năm từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 và là một phần trong chương trình trách nhiệm xã hội mang tên “Triệu ly sữa vì cộng đồng” đã được Nutricare triển khai trong suốt nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Thành Sỹ Giám đốc Kinh doanh CTCP Dinh dưỡng Nutricare trao bảng tài trợ tượng trưng cho BS.CK2 . Trịnh Hữu Tùng Giám đốc BV Nhi đồng 2 và Ông Hoàng Văn Bảo Quản lý Tài chính VCF 2 VinaCapital Foundation mở rộng chương trình Triệu ly sữa vì cộng đồng

Ông Nguyễn Thành Sỹ – Giám đốc Kinh doanh CTCP Dinh dưỡng Nutricare trao bảng tài trợ tượng trưng cho BS.CK2. Trịnh Hữu Tùng – Giám đốc BV Nhi đồng 2 và Ông Hoàng Văn Bảo – Quản lý Tài chính VCF

Từ tháng 4 năm 2021 đến hết tháng 1 năm 2022, CTCP Dinh dưỡng Nutricare và VinaCapital Foundation đã triển khai thành công chương trình “Triệu ly sữa vì cộng đồng” và trao tặng 2.700 lon sữa Leanmax Hope miễn phí cho 342 bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Với những bệnh nhi ung thư điều trị lâu dài tại bệnh viện, nguồn sữa tài trợ đã trở thành thức uống dinh dưỡng yêu thích được trẻ tiếp nhận rất tích cực, giúp các em vượt qua được các triệu chứng biếng ăn, mệt mỏi do ảnh hưởng của các phác đồ điều trị. Không những vậy, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát gây nhiều khó khăn trở ngại, hoạt động trao tặng còn góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình các em và đem đến cải thiện về cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

Tiếp nối thành công của năm 2021, vào tháng 3 năm 2022, Nutricare và VCF đã ký Biên bản ghi nhớ về việc tiếp tục triển khai chương trình tại Bệnh viện Nhi Trung ương và mở rộng chương trình ra phía Nam tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM. Theo đó, chương trình sẽ cung cấp 9.720 lon sữa Leanmax Hope 400gram miễn phí cho các bệnh nhi ung thư tại hai bệnh viện nhi tuyến đầu này – quy mô gấp 3,6 lần so với năm 2021. Trong vòng 1 năm triển khai, chương trình ước tính sẽ trao tặng 3.600 lon sữa tương đương 100 lượt bệnh nhi/1 tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 6.120 lon sữa tương đương 170 lượt bệnh nhi/1 tháng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. 

Ông Nguyễn Thành Sỹ trao tặng sữa Leanmax Hope cho các bệnh nhi và gia đình các em VinaCapital Foundation mở rộng chương trình Triệu ly sữa vì cộng đồng

Ông Nguyễn Thành Sỹ trao tặng sữa Leanmax Hope cho các bệnh nhi và gia đình các em

Bên cạnh hoạt động trao tặng sữa miễn phí, chương trình còn tổ chức hoạt động học tập vui chơi cho các bệnh nhi cùng với hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với bệnh nhi ung thư cho cha mẹ và người chăm sóc. Các chuỗi hoạt động này nhằm đem đến chăm sóc cải thiện dinh dưỡng toàn diện nhất cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các bé mắc bệnh ung thư đang điều trị. Cụ thể năm 2022 chương trình sẽ triển khai: 

_Lớp học Vui vẻ hàng tháng cho các bệnh nhi tại Trung tâm Ung thư của Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm tạo không gian sinh hoạt, vui chơi và hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho các em trong thời gian điều trị.

_4 buổi tập huấn giáo dục sức khỏe dinh dưỡng cho phụ huynh và người chăm sóc trẻ tại Khoa Ung thư – Huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM. Hoạt động nhằm cung cấp cho các bậc phụ huynh kiến thức về dinh dưỡng đối với trẻ em, vai trò của dinh dưỡng trong quá trình điều trị và phục hồi của bệnh nhi ung thư, cùng với hướng dẫn sử dụng sữa Leanmax Hope. Các buổi tập huấn sẽ được dẫn dắt bởi các chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM và cố vấn của Nutricare.

Chủ tịch Quỹ Đầu tư và Phát triển Nutricare  – Bà Vũ Thị Thuận chia sẻ: “Với thế mạnh là các sản phẩm dinh dưỡng, đặc biệt là dinh dưỡng hỗ trợ điều trị, Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare với chương trình “Triệu ly sữa vì cộng động” đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bền vững hướng tới cộng đồng yếu thế trong xã hội suốt hơn 10 năm qua. Điểm khác biệt của Nutricare là được sáng lập bởi các nhà khoa học có nhiều năm kinh nghiệm, do đó chúng tôi thấu hiểu được vai trò quan trọng của dinh dưỡng ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của con người. Riêng đối với người bệnh, giải pháp dinh dưỡng sẽ giúp nâng cao thể trạng, đáp ứng điều trị tốt hơn, nhanh chóng phục hồi hơn. Sau 1 năm hợp tác với VCF thực hiện chương trình tài trợ sữa Leanmax Hope cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi vui mừng khi nhận được đánh giá tích cực từ phía phụ huynh và các bệnh nhi. Đó cũng là động lực để Nutricare tiếp tục đồng hành cùng VCF năm thứ hai, mở rộng quy mô tài trợ và phối hợp đẩy mạnh triển khai các hoạt động đào tạo dinh dưỡng.”

VCF tự hào được tiếp tục hợp tác cùng CTCP Dinh dưỡng Nutricare thực hiện chương trình “Triệu ly sữa vì cộng đồng” để không những đem đến chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn cho nhiều bệnh nhi ung thư hơn mà còn giúp cung cấp kiến thức dinh dưỡng cho cha mẹ và người chăm sóc của các em tại Việt Nam. Cùng với sự hỗ trợ từ các đối tác lâu năm của VCF như Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM, tôi tin rằng chương trình này sẽ đem đến các hỗ trợ bổ sung có ích cho trẻ em cả về mặt lâm sàng và tâm lý xã hội. Tôi rất vinh dự khi được làm việc với một công ty tâm huyết và luôn ưu tiên sức khỏe của các bệnh nhi như Nutricare.” – Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VCF khẳng định.

Chương trình “Triệu ly sữa vì cộng đồng” đang nỗ lực đóng góp vào nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và cải thiện cuộc sống cho trẻ em, vì một tương lai bền vững hơn, khỏe mạnh hơn và tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục