Vết sẹo Cuộc đời 10 thành công gây quỹ 541.551 USD hỗ trợ 451 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh


Đại sứ chương trình Nhịp tim Việt Nam – Ngô Thanh Vân vui mừng thông báo sự kiện Vết sẹo Cuộc đời 10 diễn ra tối ngày 01/12/2022 tại Vinpearl Landmark 81 – Autograph Collection đã thành công gây quỹ được 541.551 USD từ đấu giá hơn 80 vật phẩm và quyên góp trực tiếp tại sự kiện. Với kết quả này, Nhịp tim Việt Nam sẽ có thể giúp 451 em bé được phẫu thuật chữa trị bệnh tim bẩm sinh kịp thời.

Vết sẹo Cuộc đời 10 thành công gây quỹ 541551 USD Vết sẹo Cuộc đời 10 thành công gây quỹ 541.551 USD hỗ trợ 451 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh

Vết sẹo Cuộc đời 10 thành công gây quỹ 541,551 USD

Như vậy, chương trình kỉ niệm 10 năm của dự án Vết sẹo Cuộc đời với chủ đề “Người Hùng của Trái Tim” đã khép lại, nâng tổng số em nhỏ mắc bệnh tim được giúp đỡ thông qua sự kiện lên 2.768 sau hơn một thập kỷ. Lòng nhân ái của tất cả những nhà hảo tâm đã trao cơ hội được lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. 

Bên cạnh sự giúp đỡ của các cơ quan thông tấn báo chí, Vết sẹo Cuộc đời 10 đã nhận được vô vàn sự hỗ trợ từ tấm lòng của các nhà ngoại giao, các doanh nhân Việt Nam và quốc tế cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, không thể không kể đến sự đồng hành của Thế hệ tiếp nối của Vết sẹo Cuộc đời, những bạn trẻ sẽ trở thành những Đại sứ của chương trình với sức ảnh hưởng tích cực và có nhiều tâm huyết trong công việc thiện nguyện, bao gồm: ca sĩ Jun Phạm, ca sĩ Isaac, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, ca sĩ Tóc Tiên, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, nhà hoạt động xã hội Helly Tống, doanh nhân Huy Trần, thủ môn Bùi Tiến Dũng, và vận động viên Vũ Phương Thanh. “Mỗi bạn sẽ là một trái tim yêu thương, đồng hành, san sẻ và lan tỏa những giá trị nhân văn mà Vết sẹo Cuộc đời luôn mong muốn mang lại cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.”, chị Ngô Thanh Vân cho biết.

Bức tượng Dấu Ấn Đức Phật trên sứ cổ Kutani ware Nhật Bản cùng Bức Chú Đại bi viết tay bởi ca sĩ Jun Phạm Vết sẹo Cuộc đời 10 thành công gây quỹ 541.551 USD hỗ trợ 451 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh

Bức tượng Dấu Ấn Đức Phật trên sứ cổ Kutani ware – Nhật Bản cùng Bức Chú Đại bi viết tay bởi ca sĩ Jun Phạm

Đã có gần 400 khách tham dự sự kiện, cùng tạo nên điều kỳ diệu qua những hoạt động đấu giá đầy sôi nổi và giàu cảm xúc. Tủ trà bánh sơn mài phát nhạc “Đêm Hội Trăng Thu” phiên bản giới hạn của RuNam được đấu giá giúp cứu 16 trái tim em thơ. Nhẫn Kim cương Trái tim do Lapola Jewelry thiết kế dành riêng cho sự kiện đã đem lại cơ hội mổ tim cho 23 em nhỏ. Bức tượng Dấu Ấn Đức Phật trên sứ cổ Kutani ware – Nhật Bản cùng Bức Chú Đại bi viết tay bởi ca sĩ Jun Phạm được đấu giá thành công đi kèm với sự đóng góp nhiệt tình của rất nhiều nhà tài trợ để giúp cứu được 30 em bé. Cuốn sổ tay độc nhất vô nhị với chữ ký từ dàn diễn viên Hollywood gồm Charlize Theron và Uma Thurman của bộ phim “Những Chiến binh Bất tử – The Old Guard” đã đem lại nguồn ủng hộ để hồi sinh 50 trái tim bé nhỏ. Đặc biệt, tại phiên đấu giá cuối cùng, Tượng Phật Dược sư Lưu ly dát vàng được một doanh nhân đấu giá thành công giúp đem lại cuộc sống khỏe mạnh cho 83 trái tim thơ. 

Tất cả những đóng góp của các nhà hảo tâm thông qua đấu giá kín và đấu giá trực tiếp vật phẩm cũng như sự đồng hành của các đối tác tận tâm đã làm nên một đêm khó quên cho tất cả những người tham dự. Số tiền gây quỹ được sẽ giúp thay đổi cuộc đời của các em nhỏ, mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình các em. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Đêm tiệc Gala là tiết mục song ca “Người gieo mầm xanh” giữa Diva Hà Trần và Hải Đăng, em bé đầu tiên được cứu sống nhờ Vết sẹo Cuộc đời năm 2010. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Đại sứ Ngô Thanh Vân tặng hoa cảm ơn cho Những Người hùng của Trái Tim của Vết sẹo Cuộc đời hơn một thập kỉ qua Vết sẹo Cuộc đời 10 thành công gây quỹ 541.551 USD hỗ trợ 451 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh

Đại sứ Ngô Thanh Vân tặng hoa cảm ơn cho Những Người hùng của Trái Tim của Vết sẹo Cuộc đời hơn một thập kỉ qua

Trong vô số những “Người Hùng của Trái Tim” đã đồng hành cùng Vết sẹo Cuộc đời từ những ngày đầu tiên, có thể kể đến: Ông Don Lam, Tổng Giám đốc & Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital; Bà Julie Lam – Nhà sáng lập thương hiệu Mia Luxury Collection Hotels & Resorts và Mama Mia Food & Beverage Groups; Ông Phạm Tấn Nghĩa – Chủ tịch & Nhà sáng lập hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS & VIAS Invest Group; Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE; Bà Dương Minh – Trường ngoại ngữ Dương Minh; Doanh nhân Lưu Ngọc Lan; Bà Robin King Austin – Nhà sáng lập & Giám đốc Sáng tạo Austin Home Interiors; Bà Nguyễn Thị Bích Châu – Chủ tịch Austin Home Interiors; Bà Nguyễn Thị Phương Anh – Giám đốc Kinh Doanh Qhome, Nhà phân phối độc quyền của Lladró tại Việt Nam; Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng rất nhiều tấm lòng hảo tâm khác, từ doanh nghiệp tới các cá nhân, người nổi tiếng, các cơ quan truyền thông và sự chung tay của cộng đồng.

Nguồn quỹ thu được từ Vết sẹo Cuộc đời 10 sẽ được sử dụng để tài trợ các ca phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo trên khắp cả nước.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục