Triệu chứng “đau nửa đầu” nguy hiểm như thế nào?


Đau nửa đầu (Migraine) là triệu chứng đau nhức đầu kinh niên, cơn đau có thể kéo dài trong nhiều giờ hoặc thậm chí cả ngày. Tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Nguyên nhân của triệu chứng “đau nửa đầu”

Bệnh lý đau nửa đầu hay còn được gọi là bệnh đau nửa đầu Migraine sẽ khiến người bệnh thấy đau nửa đầu không cố định hoặc có khi đau cả hai bên, kèm theo các triệu chứng mạch đập. Tùy vào mức độ mà người bệnh có thể đau vừa hoặc đau dữ dội, tăng dần hoặc thậm chí kéo theo những triệu chứng buồn nôn, căng thẳng, sợ tiếng động…

Đau nửa đầu thường xảy ra ở vị trí nửa đầu trái, hoặc đau nửa đầu phải. Cơn đau này xảy ra do các dây thần kinh não bị rối loạn, mạch máu não ở nửa đầu bị co giãn bất thường, gây nên cơn đau đột ngột và âm ỉ. Ngoài ra, khi gặp các yếu tố kích thích như mất ngủ, stress, thay đổi hormone,… cũng gây nên cơn đau đầu dữ dội.

Đau nửa đầu thường xuyên, kéo dài có nguy hiểm không?

Với tình trạng đau đầu kéo dài sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng nếu không kịp thời chữa trị và khắc phục. Điều này dẫn đến tình trạng suy giảm trí nhớ, khó tập trung, trần cảm thậm chí là đột quỵ. Một số trường hợp còn có triệu chứng suy thoái võng mạc, mất thị lực hoặc mù vĩnh viễn.

Nếu không được chữa trị kịp thời, đúng cách sẽ gây ra các biến chứng, gây nhồi máu não hoặc co giật.

Dau Nua Dau Triệu chứng đau nửa đầu nguy hiểm như thế nào?
Triệu chứng “đau nửa đầu” kéo dài sẽ gây nên các hậu quả nghiêm trọng nếu không kịp thời chữa trị và khắc phục. Ảnh minh họa

Ai dễ bị ảnh hưởng của triệu chứng “đau nửa đầu”?

Nhóm người ở độ tuổi từ 20 đến 45 là nhóm dễ mắc triệu chứng đau nửa đầu nhất. Trong đó phụ nữ chiếm khoảng 3/4 trên tổng số người mắc bệnh. Đặc biệt là những phụ nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai hoặc đã đến thời kì mãn kinh.

Trường hợp đau nửa đầu xảy ra thường xuyên và kéo dài có thể dẫn đến những bệnh lý nguy hiểm như trầm cảm, mất thị lực, suy thoái võng mạc hoặc mù vĩnh viễn… và đây cũng là nguy cơ dẫn đến “đột quỵ” cao ở người.

Cách điều trị như thế nào?

Hiện nay để điều trị triệu chứng đau nửa đầu, người bệnh có thể điều trị các cơn đau cấp và điều trị dự phòng. Cách tốt nhất là chủ động tìm đến bác sĩ để được tư vấn điều trị thay vì phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên. Bên cạnh đó, cần áp dụng các biện pháp để giúp làm giảm đau, giảm tần suất cơn đau nửa đầu diễn ra:

Sử dụng các loại trà gừng, trà hoa cúc, giúp làm giảm cảm giác đau.

Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc, hạn chế việc thức khuya thường xuyên.

Có chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ dưỡng chất, thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Thể dục thể thao thường xuyên bằng các bài tập đơn giản, nhẹ nhàng như đi bộ, yoga,…

Tránh xa, hạn chế các chất kích thích như rượu, bia.

Theo Laodong


Các tin cùng chuyên mục