Trắc nghiệm vui: Bạn có háo sắc?


Háo sắc cũng không phải là một cái tội song không phải ai thừa nhận mình có “sở thích đặc biệt” này. Bạn muốn vạch trần chỉ số háo sắc tiềm ẩn của họ chứ?

Đặt giả thiết, bạn cùng người ấy vừa mới ăn cơm xong và đang chuẩn bị rửa sạch đám bát đĩa xoong nồi, tất cả đều dính đầy dầu mỡ này. Theo trực giác, người ấy sẽ chọn rửa thứ nào trước tiên?

A.Rửa đũa trước

B.Rửa nồi canh trước

C.Rửa chảo xào thức ăn trước.

D.Rửa đĩa trước

E.Rửa chén ăn cơm trước

Và kết quả “điều tra” là:

 chi so hao sac 01 Trắc nghiệm vui: Bạn có háo sắc?

Ảnh minh họa.

Đáp án A: Người chọn rửa đũa trước có chỉ số háo sắc lên tới mức 80, thuộc vào tuýp bề ngoài giống người nhưng trong lòng giấu một con sói. Sắc lang chính hiệu. Những anh chàng hoặc cô nàng có chỉ số háo sắc 80 nên ở riêng một mình, cách ly với các vật thể xinh đẹp, nóng bỏng. Nếu không, khả năng họ phạm “sắc giới” khá cao.

 chi so hao sac 2 Trắc nghiệm vui: Bạn có háo sắc?

Ảnh minh họa.

Đáp án B: Người chọn rửa nồi canh trước có chỉ số háo sắc ở mức 55, chỉ trên mức trung bình một chút. Họ thuộc tuýp người lý lý trí nên khi đứng trước các nhan sắc khuynh thành vẫn giữ được vẻ mực thước, lịch sự và ứng xử đâu ra đấy. Dù trong lòng có rung rinh đến mấy, họ cũng hiếm khi biểu lộ ra ngoài. Nếu có, đó cũng sẽ chỉ là sự quan tâm thân mật kiểu hàng xóm tri kỉ, tối lửa tắt đèn có nhau.

 100018 g Trắc nghiệm vui: Bạn có háo sắc?

Ảnh minh họa.

Đáp án C: Rửa chảo xào thức ăn trước. So với người chọn đáp án A, người chọn “chảo” còn nguy hiểm hơn một bậc. Chỉ số háo sắc của người này là 99. Nghĩa là, khi đứng trước thử thách của sắc đẹp, họ là người không biết cách khống chế bản thân nhất, cũng nhất định phải được giải quyết các ham muốn “abcxyz” của mình ngay lập tức. Phần tử nguy hiểm cần tuyệt đối cảnh giác.

 chi so hao sac 8 Trắc nghiệm vui: Bạn có háo sắc?

Ảnh minh họa.

Đáp án D: Để lung lạc một người chọn rửa đĩa trước, dù bạn có dùng mỹ nhân kế với những người đẹp đến từng “xen ti mét” cũng vẫn có thể thất bại. Bởi vì chỉ số háo sắc của họ chỉ có 20. Họ thuộc tuýp người có tính cách khá khép kín, trầm mặc và thường được đánh giá là kiểu người an phận giữ mình.

 chi so hao sac 5 Trắc nghiệm vui: Bạn có háo sắc?

Ảnh minh họa.

Đáp án E: Những người chọn rửa chén ăn cơm trước có độ háo sắc thấp hơn một chút so với người chọn rửa nồi canh, chỉ đạt 40. Theo lý, với chỉ số này, họ không được tính là một phần tử háo sắc thực thụ và cũng không nguy hiểm. Tuy nhiên, người chọn đáp án E có một nhược điểm là dễ thay đổi quan điểm. Đối với họ, chỉ cần được sống đúng với những gì mình mong ước là đủ để thỏa mãn, những chuyện khác không cần quan tâm. Họ thuộc vào tuýp người không dính vào thì thôi nhưng đã “trót lỡ” thì sẵn sàng tự nguyện sa vào trụy lạc. 

Điều cuối cùng lưu ý các bạn, đây chỉ là một bản trắc nghiệm để giải trí. Dù kết quả thế nào cũng đừng vội vàng chụp mũ háo sắc lên đầu người khác nhé. Bói vui vẫn chỉ là bói vui. Điều quan trọng, hãy đánh giá mọi người xung quanh bằng chính đôi mắt, trí tuệ và tâm hồn của bạn.

Vân Anh/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục