Tâm lý dè chừng khiến thanh khoản sụt sâu, cổ phiếu tài chính phân hoá cực mạnh


 Chỉ số VN-Index giảm nhẹ trong phiên 28/9. Thanh khoản khớp lệnh sụt sâu trong bối cảnh tâm lý đa số nhà đầu tư vẫn dè chừng, hoài nghi về khả năng phục hồi của VN-Index sau đợt lao dốc vừa qua. Đáng chú ý, cổ phiếu tài chính (bao gồm chứng khoán và ngân hàng) phân hoá cực mạnh.

 Tâm lý dè chừng khiến thanh khoản sụt sâu, cổ phiếu tài chính phân hoá cực mạnh

Phiên 28/9, chỉ số VN-Index giảm 1,42 điểm, tương đương 0,12%, xuống 1.152,43 điểm.

Cổ phiếu tài chính (bao gồm chứng khoán và ngân hàng) phân hoá rất mạnh. Với nhóm ngân hàng, TCB tăng tới 3,22%, LPB tăng 2,64%, TPB tăng 1,4% nhưng SSB lại giảm tới 4,76%, EIB giảm 3,86%, STB giảm 3,3%.

Với cổ phiếu chứng khoán, trong khi SSI giảm 2,12%, VIX giảm 3,93% VND giảm 3,66%, VCI giảm 2,09%, HCM giảm 2,06% thì FTS lại tăng kịch trần, BSI tăng 5,4%, CTS tăng 2,25%.

Cổ phiếu bất động sản nghiêng nhiều về sắc đỏ, trong đó, VHM giảm 1,33%, VRE giảm 2,49%, DIG giảm 3,92%, LGC giảm 6,81%, TCH giảm 2,04%, DXS giảm 4,42%. Ở chiều ngược lại, BCM tăng 1,51%, NVL tăng 1,61%, KDH tăng 1,08%, NLG tăng 2,75%.

Nhóm sản xuất phân hoá. Cổ phiếu “phòng thủ” như VNM bất ngờ giảm 2,35%, GVR giảm 1,26%, SAB giảm 2,29% trong khi HPG tăng 0,38%, MSN tăng 0,66%, DGC tăng 2,51%, HSG tăng 1,5%.

Cổ phiếu dầu khí diễn biến hết sức tích cực trên cả 3 sàn. Theo đó, POS tăng 12,9%, BSR tăng 6,16%, PTV tăng 5,68%, PVS tăng 5,61%, OIL tăng 4,85%, PVC tăng 4,65%, PVD tăng 3,77%, PLX tăng 3,28%. “Ông lớn” GAS cũng tăng 2,92%.

Cổ phiếu bán lẻ phân hoá khi MWG tăng 1,92%, FRT tăng 0,24% nhưng PNJ giảm 0,76%. Cổ phiếu hàng không giao dịch kém khả quan hơn khi VJC và HVN lần lượt mất đi 0,4% và 1,68% giá trị.

Toàn sàn HoSE có 211 mã tăng giá, 59 mã đứng giá tham chiếu và 282 mã giảm giá. Thanh khoản khớp lệnh xuống mức rất thấp, chỉ 14.577 tỷ đồng.

Thanh Long / Vietnamfinance


Các tin cùng chuyên mục