Phi Thanh Vân: ‘Xấu che, đẹp khoe chứ có gì mà gọi lẳng lơ’


Các mỹ nhân showbiz Việt đồng quan điểm rằng, không thể dựa vào một chiếc váy ngắn, chiếc áo hở cổ hay đôi giày cao gót để đánh giá nhân phẩm của một người phụ nữ.

Thông điệp “Đừng đánh giá nhân phẩm của người phụ nữ qua những gì cô ấy mặc” qua 3 tấm poster mô tả những định kiến của xã hội đối với phụ nữ qua trang phục, phụ kiện của nhóm sinh viên trường Đại học Quảng cáo Miami (Đức) đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, hình ảnh trong 3 chiếc poster được Theresa Wlokka thiết kế là một chiếc chân váy, cổ áo và đôi giày cao gót cùng những thước đo mà xã hội thường áp đặt lên phụ nữ. Đáng chú ý, 3 poster này còn cho thấy bất kể phụ nữ mặc gì, tư cách, nhân phẩm của họ đều có thể bị đánh giá qua trang phục.

452fb4128f582f6b959e3b753cbbf546 Phi Thanh Vân: Xấu che, đẹp khoe chứ có gì mà gọi lẳng lơ

Váy ngắn hay dài chẳng nói gì về tính cách của cô ấy.

Với nhiều người, một cô nàng mặc áo trễ ngực, diện váy ngắn khoe chân dài, thả bước trên những đôi giày chênh vệnh là dấu hiệu của sự trơ trẽn, lẳng lơ. Số khác lại mặc định rằng chiếc áo cổ cao, giày bệt, váy dài đến gót là trang phục của những phụ nữ khép kín, nhàm chán, thậm chí là nghiêm túc quà đà.

35191303050a86503da86ee208e43e58 Phi Thanh Vân: Xấu che, đẹp khoe chứ có gì mà gọi lẳng lơ

Độ trễ của cổ áo không nói lên nhân phẩm của phụ nữ.

c5ba39042b20418a8436d9028f5af15c Phi Thanh Vân: Xấu che, đẹp khoe chứ có gì mà gọi lẳng lơ

Và độ cao của đôi giày không phải là thước đo phụ nữ.

Vậy đối với một người phụ nữ, việc mặc chiếc váy ngắn tới đâu, cổ áo sâu tới đâu và đi một đôi giày có gót cao thế nào là vừa, đẹp?

Là những người nổi tiếng, luôn xuất hiện trước công chúng và thường xuyên đối mặt với những định kiến tương tự, nhiều người đẹp trong showbiz Việt đã lên tiếng về “thước đo” gây tranh cãi này.

Phi Thanh Vân

Chia sẻ quan điểm về “thước đo” định kiến của xã hội đối với người phụ nữ, người đẹp Phi Thanh Vân cho rằng, tùy theo đất nước mà người ta có những phong tục, tập quán, tôn giáo khác nhau nên hình mẫu về người phụ nữ của họ cũng khác nhau.

Ví dụ ở các nước Châu Âu, họ rất thoải mái đối với các vấn đề của phụ nữ và phụ nữ rất được ủng hộ. Tuy nhiên đối với các nước ở Trung Đông, đạo hồi, người phụ nữ phải mặc kín cổng cao tường. Ở Việt Nam, người phụ nữ mới được mặc thoải mái trong thời gian gần đây, còn trước đó họ vẫn phải mặc giữ kẽ và kín đáo.

Theo Phi Thanh Vân, để đánh giá được vấn đề này cần phải nhìn được khía cạnh bao quát hơn. Việc ăn mặc đẹp, phù hợp còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, công việc của họ. Và tùy theo cá tính, phong cách của từng người mà họ lựa chọn cho mình những trang phục và phụ kiện phù hợp giúp họ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn.

6ce7641b91f978f126271c9733aec5f5 Phi Thanh Vân: Xấu che, đẹp khoe chứ có gì mà gọi lẳng lơ

Với quan niệm “Xấu thì che, đẹp thì khoe” thì cô thấy rằng ăn mặc kiểu “nửa kín nửa hở” sẽ là đẹp, nhưng ở một giới hạn phù hợp sẽ giúp người phụ nữ gợi cảm và xinh đẹp trong mắt mọi người.

Người đẹp cũng chia sẻ, mọi người thường thấy cô diện những trang phục gợi cảm lên sân khấu nhưng trong đời thường, cô cảm thấy xinh đẹp và tự tin nhất khi diện những bộ đầm xòe và những đôi giày vừa chân.

Chính vì vậy cô cho rằng không thể dựa vào một chiếc váy ngắn, chiếc áo hở cổ hay đôi giày cao gót để đánh giá nhân cách, phẩm chất của người phụ nữ và gọi họ là lẳng lơ hay không chính chuyên được.

Ngọc Hân

Trên phương diện là một nhà thiết kế thời trang, hoa hậu Ngọc Hân cho rằng, quy tắc này có thể đúng trong một số trường hợp nào đó nhưng với người thiết kế thời trang thì quy tắc đó hoàn toàn không đúng, thậm chí là khá áp đặt.

4e995495aaf0810b86a7487d44b0ebab Phi Thanh Vân: Xấu che, đẹp khoe chứ có gì mà gọi lẳng lơ

Ngọc Hân lý giải, tỷ lệ đánh giá phải nhìn vào tổng thể bởi mỗi kiểu dáng trang phục được thiết kế khác nhau, phù hợp với người mặc. Giày cao gót cũng vậy, có đôi thấp mà phù hợp thì vẫn thanh lịch chứ không hề lỗi mốt, trong khi có những đôi cao gót đẹp và thời trang, lại phù hợp với dáng người thì không thể bảo là gái làng chơi.

Người đẹp cũng cho rằng, một chiếc váy quá ngắn thì khó gây thiện cảm về một cô gái đoan trang. Tuy nhiên, nó cũng chỉ đúng trong một số trường hợp. Trong khi đó, không thể nói một chiếc váy qua đầu gối là cổ hủ, lỗi thời, bởi nó rất thời trang nếu bạn thiết kế tốt.

Lan Khuê

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015 Lan Khuê cho rằng, thời trang và cái đẹp không có chuẩn mực cụ thể nào. Chính vì vậy không thể áp đặt rằng mặc váy dài phải đi giày cao gót, mặc quần sooc phải mang giày bệt. Càng khập khiễng hơn khi cho rằng “kín cổng cao tường” là nhàm chán bảo thủ, khoét lưng xẻ cổ là lẳng lơ phóng túng.

042602b1173772ffc90a1719d6e92251 Phi Thanh Vân: Xấu che, đẹp khoe chứ có gì mà gọi lẳng lơ

Theo Lan Khuê, đẹp hay không, phù hợp hay không còn phụ thuộc vào môi trường, hoàn cảnh, vai trò nơi bạn xuất hiện.Từ đó, mới có thể đánh giá được độ sâu của cổ áo, chiều dài của chiếc váy và chiều cao của đôi giày, xem chúng có giúp bạn tỏa sáng hay khiến bạn trở nên kệch cỡm.

Trà Ngọc Hằng

Đồng quan điểm với Lan Khuê, người đẹp Trà Ngọc Hằng cũng cho rằng không thể lấy thước đo độ ngắn của váy nghệ sĩ hay độ hở của ngực áo, độ cao của giày cao gót để từ đó định kiến về giá trị của người phụ nữ. Người đẹp thẳng thắn, nếu cô mặc váy ngắn mà bị phán xét là không đoan trang thì thật là kỳ dị và không tôn trọng phụ nữ.

Theo Trà Ngọc Hằng, trang phục là một nghệ thuật và có những tiêu chí thẩm mỹ riêng của nó, nếu không đạt hoặc đi quá các tiêu chuẩn thì nó sẽ không đẹp nữa. Hơn nữa trang phục phải phù hợp với nội dung và hoàn cảnh. Bởi không ai đánh giá một cô gái mặc rất nghiêm chỉnh nơi công sở khi ra bãi biển diện bikini 2 mảnh gợi cảm là “gái hư” được.

d8fd8ab142b82ea010b6f01a8f5971a4 Phi Thanh Vân: Xấu che, đẹp khoe chứ có gì mà gọi lẳng lơ

Trà Ngọc Hằng cũng cho rằng, ăn mặc là nghệ thuật nên không thể lấy thước đo làm đánh giá mà phải tùy theo cảm nhận của từng người. Bởi vậy những nghệ sĩ cần ăn mặc đẹp, phù hợp với nội dung và tính chất sự kiện mình tham gia.

Với bản thân Trà Ngọc Hằng, cô thấy đẹp khi diện váy ngắn đến độ nào mà người khác không cảm thấy nhức mắt, không bị chê kỳ dị, hay diện áo hở sâu nhưng không bị chê là lả lơi, khêu gợi. Tương tự, giày cao gót cũng như trang phục, vừa phải bao giờ cũng đẹp nhất, bởi nó giúp bạn tôn dáng và tự tin trong mắt mọi người.

Chung quy lại phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, thẩm mỹ mới là tiêu chí để đánh giá váy ngắn, áo xẻ và giày gót nhọn đẹp hay không đẹp.

Diệu Chi/Người đưa tin


Các tin cùng chuyên mục