Những sao châu Á phải đóng phim cấp 3 vì trả nợ


Làng giải trí châu Á không phải lúc nào cũng đượm màu ngôn tình như trên phim. Một số ngôi sao Trung Quốc, Hàn Quốc từng bán thân cho dòng phim người lớn để trả nợ.

Ngôi sao Bao thanh thiên đóng phim cấp ba để trả nợ

965c8e3444cdb1be95dd497cf369999c Những sao châu Á phải đóng phim cấp 3 vì trả nợ

Người đóng Trương Long trong bộ tứ Vương Triều – Mã Hán – Trương Long – Triệu Hổ của bộ phim Bao thanh thiên từng có một thời gian phải đóng phim cấp ba. Theo các trang tin Đài Loan mới đây, nam diễn viên Dương Hùng sau thành công của series phim xử án này đã lâm vào hoàn cảnh nợ nần do kinh doanh thua lỗ.

3208b44eade603df6d72f4008e9f2619 Những sao châu Á phải đóng phim cấp 3 vì trả nợ

Dương Hùng đầu tư vào phòng tập thể hình nhưng thất bại, dẫn đến cảnh túng thiếu. Gia đình 5 người của ngôi sao phim Bao thanh thiên phải sống trong căn nhà hơn 10 mét vuông. Thậm chí, Dương Hùng phải lựa chọn đóng phim cấp ba để trả nợ. Một năm đóng hơn 10 phim người lớn mới giúp nam diễn viên qua cơn khốn khó.

Sau thời gian đen tối này, Dương Hùng không lấn sâu vào dòng phim cấp ba. Anh từ giã mảng phim này để bắt đầu lại từ đầu. Đáng nói hơn, anh được bà xã động viên để chuyển hướng sang công tác xã hội. Từ đó, anh được bầu làm trưởng thôn nơi sinh sống và làm đại biểu hội đồng nhân dân khóa 8 của thành phố Tân Bắc, Đài Loan.

Thái Thiếu Phân đóng phim người lớn để trả nợ cho mẹ

17 tuổi, Thái Thiếu Phân được giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Thực tế, cô không hứng thú với các cuộc thi người đẹp, chỉ vì bị mẹ ép đi thi. Mẹ cô là một người ăn chơi, thích cờ bạc và không muốn con gái theo đuổi sự nghiệp học hành. Bà chính là người muốn Thái Thiếu Phân dấn thân vào showbiz dù cô không muốn.

9f1545ae6989e6c9f39c30837ed025c7 Những sao châu Á phải đóng phim cấp 3 vì trả nợ

Thời điểm mới vào nghề, Thái Thiếu Phân được người hâm mộ yêu mến qua vai diễn đầu tay trong phim Thiên đại hào tình. Nhưng người đẹp Hồng Kông từng có thời gian tham gia một loạt phim người lớn như Nhan gian sắc tương, Rape Trap

Cô buộc phải dấn thân vào dòng phim cấp ba để kiếm tiền thật nhanh mong trả nợ cho người mẹ mê cờ bạc. Một lần, gạt nước mắt hy sinh vì mẹ chưa đủ, Thái Thiếu Phân còn tiếp tục bị mẹ đẻ dày vò vào năm 2.000. Khi đó, mẹ cô rơi vào khủng hoảng nợ nần vì bài bạc. Số tiền vượt quá khả năng chi trả của cô. Các băng đảng xã hội đen tìm đến đòi nợ khiến cô bị đe dọa và áp lực nghĩ tới cái chết. Cô đã lên báo tuyên bố cắt đứt tình mẹ con, rời khỏi Hồng Kông và làm lại từ đầu.

8a310c85c1caaf77c7760c49cb95d7b8 Những sao châu Á phải đóng phim cấp 3 vì trả nợ

Sau thời gian thăng trầm, Á hậu Hồng Kông được khán giả ủng hộ qua hàng loạt phim truyền hình đình đám như Thiếu thủ nhân tâm, Phi nữ chính truyện… Nhiều người ví cô như phượng hoàng sống lại từ trong biển lửa.

“Em gái quốc dân Hàn” nuốt nước mắt cởi áo trên màn ảnh

d742ec15f495df59b9e9416b6f7ed977 Những sao châu Á phải đóng phim cấp 3 vì trả nợ

Lee Jae Eun từng được gọi bằng cái tên ưu ái “em gái quốc dân Hàn”. Gương mặt sao nhí dễ thương, đôi mắt to tròn đen lánh và nụ cười ấm áp của Lee Jae Eun được khán giả yêu mến.

Những năm 90, tên tuổi của ngôi sao nhí này ngập tràn làng giải trí Hàn. Vai diễn trong phim cổ trang The Land được Lee Jae Eun diễn xuất hoàn hảo, lấy nước mắt của người xem. Giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim truyền hình KBS năm 1993 là thành quả xứng đáng.

032ab45c6d2007d73d77c52b55831982 Những sao châu Á phải đóng phim cấp 3 vì trả nợ

Tai họa ập đến với sự nghiệp đang trên đà nở rộ của Lee Jae Eun. Cha cô làm ăn thất bại khiến gia đình rơi vào cảnh vỡ nợ. Cuộc sống khốn khó khiến Lee Jae Eun dấn thân vào bộ phim 19+ Yellow Hair khi vừa tròn 19 tuổi. Cuộc đời cô bé từng khiến khán giả khóc hết nước mắt đã phải chấp nhận cởi áo trên màn ảnh khiến dư luận Hàn xót xa.

49c6c01983b73dac70acb78b57c30260 Những sao châu Á phải đóng phim cấp 3 vì trả nợ

Sau này khi nhắc lại quãng thời gian phải gánh nợ nần của gia đình, “em gái quốc dân Hàn” tâm sự: “Nửa cuộc đời tôi, thời thanh xuân tuổi trẻ đã bị chôn vùi”. Mặc dù sau này, Lee Jae Eun có thêm được nhiều vai diễn chú ý nhưng sự nghiệp của cô không mấy sáng sủa. Cô theo đuổi cả nghiệp cầm ca nhưng cũng không thành công dù phát hành tới 5 album.

Năm 2006, cô kết hôn với một giảng viên Đại học. Sau 10 năm, cô và chồng ly dị, hai người không có con. Làng giải trí Hàn cũng không còn nhớ đến một em gái quốc dân ngày nào.

Theo 24h

 


Các tin cùng chuyên mục