Nhóm nhạc Kara của Hàn Quốc chính thức tan rã


Sau thời gian thảo luận, ngày 5/1 vừa qua, đại diện DSP đã chính thức đưa ra thông báo thông qua tờ StarNews: “Seungyeon, Gyuri và Hara sẽ ngừng hợp tác với chúng tôi. Dù hợp đồng chỉ gần hết hạn nhưng dường như họ đã quyết định tiếp tục sự nghiệp với một công ty quản lí khác. Cả ba sẽ đẩy mạnh phát triển trong lĩnh vực diễn xuất như một sự khởi đầu mới. Hara sẽ bàn bạc với fan và quản lí để đưa ra thông báo cuối cùng“.

0cb4ca353772664bd371b693dcee533d Nhóm nhạc Kara của Hàn Quốc chính thức tan rã

Dù Seungyeon, Gyuri và Hara rời khỏi công ty nhưng em út Youngji vẫn trực thuộc DSP do thời hạn hợp đồng chưa hết. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, cô nàng cũng nhanh chóng xóa chữ “KARA” trong mục thông tin cá nhân trên tài khoản Instagram cá nhân. Hành động này cho thấy Kara đã chính thức tan rã trong sự tiếc nuối của fan.

96e21e6ddb5a63d3959669e4881b17cb Nhóm nhạc Kara của Hàn Quốc chính thức tan rã

Đội hình “trong mơ” của Kara

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2007, Kara từng được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ tiềm năng bên cạnh Wonder Girls và SNSD. Tuy nhiên, những bất đồng nội bộ cùng việc các thành viên trụ cột như Jiyoung, Nicole rời nhóm đã khiến tên tuổi Kara tuột dốc không ít. Từ mùa thu năm ngoái, sau khi kết thúc tour lưu diễn vòng quanh các thành phố lớn của Nhật Bản, nhóm đã tạm “đóng băng” mọi hoạt động nghệ thuật.

Tin đồn cho rằng Seungyeon, Gyuri và cả Hara đều thống nhất rời nhóm nhưng DSP Media đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận với mong muốn họ sẽ thay đổi suy nghĩ vào cuối tháng 1/2016 – thời điểm hợp đồng hết hạn. Tuy nhiên, với thông báo trên, hi vọng các cô gái sẽ sớm gặp lại khán giả trong một vai trò hoàn toàn mới.

Theo thegioitre


Các tin cùng chuyên mục