Nguyễn Văn Chung đề nghị nghệ sĩ Việt nên gắn nhãn “nhạy cảm” trên kênh YouTube


Lên tiếng trước việc nhiều nghệ sĩ phát hành video clip, phim chứa nội dung bạo lực trên kênh YouTube, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng cần gắn nhãn “nhạy cảm” để tránh trẻ em tiếp cận vì sẽ ảnh hưởng những hành vi không tốt. 

Góp mặt trong chương trình Phụ nữ ngày nay phát sóng vào lúc 17h Chủ nhật, ngày 31/01 trên kênh THVL1, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng diễn viên Vũ Ngọc Ánh đã có cuộc bàn luận vô cùng sôi nổi khi đề cặp đến chủ đề “Kiểm soát nội dung trên internet dành cho trẻ em”. Tham gia cuộc trò chuyện còn có chuyên gia tâm lý Đào Lê Hoà An và MC Liêu Hà Trinh. 

Phụ nữ ngày nay 1 Nguyễn Văn Chung đề nghị nghệ sĩ Việt nên gắn nhãn “nhạy cảm” trên kênh YouTube

Trong chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng các bậc phụ huynh không nên cấm con cái tiếp cận với internet nhưng tuyệt đối phải thận trọng, cụ thể là những trang mạng xã hội như YouTube, Facebook,… Tác giả ca khúc “Nhật ký của mẹ” chia sẻ: “Là bậc cha mẹ, chúng ta phải kiểm soát được những nội dung mà các con xem trên mạng xã hội. Trường hợp những bố mẹ quá bận bịu, buông thả cho con tự do xem theo ý thích sẽ rất nguy hại, đặc biệt trong thời buổi đang có những trào lưu vớ vẩn, video clip bạo lực, độc hại đặc biệt là trên YouTube”. 

Đồng tình với đàn anh, diễn viên Vũ Ngọc Ánh cho rằng: “Ánh rất không đồng tình về cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ là đưa điện thoại cho con tự do sử dụng để mình có thời gian rảnh làm việc khác. Mặc dù Ánh cũng chiều con đó, nhưng Ánh cũng không muốn cho con tiếp cận những thứ như bạo lực hay những hình ảnh không phù hợp với con quá sớm”. 

Phụ nữ ngày nay 2 Nguyễn Văn Chung đề nghị nghệ sĩ Việt nên gắn nhãn “nhạy cảm” trên kênh YouTube

Không phản đối chia sẻ của đàn em nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại cho rằng, việc ba mẹ cùng ngồi kè kè với con là rất khó, đặc biệt là đối những trẻ vị thành niên. Theo anh, các bậc phụ huynh thường rất bận bịu với công việc, mà các em nhỏ thường tiếp cận rất nhanh và rất sớm với mạng xã hội, nên không dễ dàng kiểm soát hết được. “Chung nghĩ cái quan trọng hơn hết là mình phải giúp con tạo nên bộ lọc trong đầu con, chứ việc kiểm soát những nội dung nhạy cảm trên mạng xã hội ngay thời điểm đó không còn khả thi nữa”, anh nói thêm.

Riêng Vũ Ngọc Ánh còn cho biết bản thân rất sợ mỗi khi cho con xem video trên YouTube. Nói rõ hơn về điều này, nữ diễn viên chia sẻ: “Mọi người biết bộ phim hoạt hình Chú heo Peppa chứ? Mặc dù mở đầu bộ phim rất dễ thương nhưng khi xem một lát thì trong phim bất ngờ xuất hiện một đoạn clip có hình ảnh của con quái vật Momo rất đáng sợ. Không chỉ riêng Ánh, các em nhỏ khi xem diện mạo nhân vật đó càng ám ảnh hơn. Mà điều đáng sợ và nguy hiểm nhất, là nhân vật Momo này lại ‘dạy’ cho các em nhỏ cách tự tử. Thực sự vô cùng nguy hiểm”. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng hiện nay nhiều nghệ sĩ Việt làm video clip, phim phát trên kênh YouTube có chứa nhiều hình ảnh bạo lực, tuy nhiên lại không gắn nhãn nhạy cảm, trẻ em mọi độ tuổi có thể dễ dàng tiếp cận được. Nam nhạc sĩ khuyên: “Đúng là nghệ sĩ làm những nội dung đa dạng màu sắc trong xã hội để có sản phẩm tốt cho nhiều đối tượng khán giả. Nhưng ít ra, các nghệ sĩ ấy nên gắn nhãn nhạy cảm như 18+ chẳng hạn. Vì những hình ảnh đó các em có thể xem và ảnh hưởng đến hành vi rất nhiều. Việc nghệ sĩ gắn nhãn như thế, đó cũng là hành động biểu hiện ý thức của mình trước xã hội!”. 

Phụ nữ ngày nay 3 Nguyễn Văn Chung đề nghị nghệ sĩ Việt nên gắn nhãn “nhạy cảm” trên kênh YouTube

Tham gia chương trình, chuyên gia tâm lý Đào Lê Hoà An cũng đưa ra lời khuyên: “Thật ra không thể cấm con trẻ sử dụng mạng xã hội hay truy cập internet vì đó là xu hướng phát triển hiện nay. Không nên cấm đoán, vì dù cách gì đi chăng nữa thì đứa trẻ cũng sẽ tìm cách tiếp cận vì trí tò mò của trẻ con là rất lớn. Thay vì cấm đoán, bậc cha mẹ nên đưa ra những quy định, tiêu chí để thoả thuận với con, giúp con sử dụng mạng xã hội đúng cách và an toàn”. 

Đón xem chương trình Phụ nữ ngày nay, phát sóng vào lúc 17h chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện. 

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục