‘Mối tình chị em’ Hải Đăng Doo và Giang Hồng Ngọc khiến giám khảo cho điểm ‘nhanh chóng mặt’


Bữa đại tiệc tuần này với chủ đề Thăng hoa cùng ban nhạc tiếp tục chiêu đãi khán giả những  trải nghiệm đỉnh cao của âm nhạc thông qua loạt phần thi hấp dẫn của các cặp đôi đội trưởng – thí sinh. 

Nhờ âm nhạc dẫn lối cảm xúc, MC Mù Tạt bày tỏ tấm lòng với người cha đã khuất khiến nhiều người xúc động

Nhận được sự động viên đến từ các giám khảo ở vòng trước, Mù Tạt bước vào vòng thi tuần này với nhiều sự tự tin hơn. Ca khúc được chọn để trình diễn lần này là Ánh mắt của cha, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu. Trong tiếng violin réo rắt cùng tiếng piano trầm bổng, Mù Tạt cùng đội trưởng Trung Quân đã dẫn người xem đi qua các cung bậc cảm xúc nghẹn ngào và lắng lòng. Điểm nhấn của phần trình diễn này có thể nói là đoạn độc tấu violin cùng chiếc ôm ấm áp mà đội trưởng Trung Quân dành cho thí sinh của mình. Trước khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Mù Tạt xúc động rơi nước mắt và nói trên nền nhạc rằng: “Cám ơn ba đã là ba của con trong cuộc đời này. Và những ai còn ba, xin hãy trân trọng”. Ngay sau đó, cô nàng MC duyên dáng đã hát “Đằng sau những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn” trong ánh mắt thoáng nét buồn.

Tiết mục của Mù Tạt và đội trưởng Trung Quân 6 Mối tình chị em Hải Đăng Doo và Giang Hồng Ngọc khiến giám khảo cho điểm nhanh chóng mặt

Phần trình diễn đầy cảm xúc khiến Hoàng Bách, Thiên Vương phải đồng thanh vỗ tay, riêng giám khảo Huy Tuấn đã lặng người theo dõi. Có mặt dưới hàng ghế khán giả chính là mẹ và chị gái của Mù Tạt đã từ Hà Nội đến tham dự. Mẹ cô không giấu được sự xúc động khi chia sẻ: “Thật bất ngờ khi hôm nay tôi cũng không hề biết trước là Mù Tạt sẽ hát bài gì. Khi con cất tiếng hát, tôi đã rơi nước mắt và nhớ về người ba đã khuất của con. Được chứng kiến con trưởng thành trên sân khấu và còn được ủng hộ của anh em đồng nghiệp, khán giả, tôi không biết nói gì hơn ngoài cám ơn tất cả mọi người. Mẹ cũng cám ơn con vì món quà rất bất ngờ này!”

Giám khảo Thiên Vương nhận xét: “Với anh, hai bạn không phải đang thi mà hai bạn là một cặp song ca rất ăn ý đang biểu diễn trên sân khấu, cả về bè phối, cách hát, cách giao lưu trên sân khấu và thể hiện hết cảm xúc của mình. Đến bây giờ anh thấy Mù Tạt và Trung Quân là cặp đôi ăn ý nhất trong vòng thi này”. Trong khi đó, giám khảo Huy Tuấn lại trải lòng: “Tôi đồng hành cùng Trời sinh một cặp đến mùa này đã là mùa thứ 5 rồi. Cũng đã có rất nhiều câu chuyện riêng được kể trên sân khấu này nhưng phải nói đến tiết mục này tôi thật sự chìm đắm vào trong câu chuyện của bạn ấy. Về mặt âm nhạc, đây không phải là một tiết mục xuất sắc nhưng cách bạn kể câu chuyện của chính bạn ấy, nó giản dị và rất gần gũi. Âm nhạc đôi khi rất kì diệu. Cám ơn hai bạn đã mang đến một câu chuyện cảm động mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi về sau”. Về phía giám khảo Hoàng Bách, anh cho biết: “Anh không biết đây là sự trùng hợp hay có tính toán nhưng cả ba giám khảo hôm nay đều là ba ông bố có con gái, nên những cảm xúc mà em mang lại rất chân thành. Về chuyên môn, Mù Tạt có những phần hơi chệnh choạng nhưng em gỡ lại được rất nhiều. Anh chúc mừng em vì em đang được sống những năm tháng rực rỡ nhất của mình với công việc và đang thể hiện mình rất tốt”.

Không có quá nhiều lời nhận xét cho một phần trình diễn chân thành, Hoàng Bách cho cặp đôi điểm số 9.75. Riêng Thiên Vương đã dành luôn điểm số 10 tuyệt đối.

Giữ lời hứa cùng nhau hát rock, Giang Hồng Ngọc và Lợi Trần khuấy động sân khấu Trời sinh một cặp

Trong tuần này, Lợi Trần được cho là đứng trước một thử thách không dễ dàng nên anh chàng đã cùng đội trưởng Giang Hồng Ngọc lựa chọn thể hiện một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập Người đàn bà hoá đá.

Tiết mục của Lợi Trần và đội trưởng Hồng Ngọc 4 Mối tình chị em Hải Đăng Doo và Giang Hồng Ngọc khiến giám khảo cho điểm nhanh chóng mặt

Ngay khi tiết mục kết thúc, giám khảo Hoàng Bách thẳng thắn nhận xét: “Nếu nói rằng rock là lửa thì phần trình diễn của các bạn đã có rất nhiều lửa, thực sự bùng cháy. Tuy vậy, đôi khi em hát trật đường ray, đoạn đầu chệch tông quá. Nếu có lần sau thì em phải kiểm soát nhiều hơn”. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn nhận định Lợi Trần “có tinh thần chiến binh trong người, rất hết mình, rất ngầu”. Không chủ vậy mà Lợi Trần còn “có một nguồn năng lượng hoang dã bên trong rất lớn nên ai xem em biểu diễn cũng bị cuốn hút vào”. Đó cũng là lý do Hoàng Bách mong muốn Lợi Trần phải có sự kiểm soát hơn để có thể “bùng nổ” mạnh mẽ trên sân khấu.

Đồng quan điểm với Hoàng Bách còn có giám khảo Thiên Vương khi anh dành lời góp ý: “Theo anh nhìn nhận thì khi hát rock, không phải cứ gào thét là hát rock đâu. Bài hát này khi anh Trần Lập hát nó mang một cái tự sự, một nội lực rất lớn, anh ấy nhấn nhá từng câu chữ để tạo độ mạnh cho bài hát. Còn hiện tại thì mình đang đi ngược hướng, nó không truyền tải được màu sắc của âm nhạc và ý nghĩa của bài hát. Anh thấy hơi tiếc với tiết mục này. Nếu Lợi hát bài này theo một cách tự sự cộng với nội lực có sẵn của em, mình khai thác điểm mạnh đó, mình cứ tự nhiên, thoải mái thả giọng mình ra thì chắc chắn nó sẽ hay hơn rất nhiều”

Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh nhìn nhận: “Rõ ràng hôm nay hai bạn đã ăn ý hơn, thứ nhất là bè, thứ hai là nhịp, những thứ mà ở vòng thi bạn Lợi Trần vẫn còn hơi yếu. Lợi Trần có một thế mạnh nhưng đồng thời cũng là rào cản cho chính bạn, đó là năng lượng của bạn quá lớn. Bạn chỉ cần giảm một nửa cường độ đi thôi là vừa đẹp còn bây giờ thì bạn bắt đầu với quá nhiều năng lượng, quá mạnh nên đến lúc cao trào thì lại thành hơi quá”.

Với sự góp ý chân thành của bộ đôi giám khảo khách mời, tiết mục của Lợi Trần đã nhận về số điểm 9.5 từ ca sĩ Hoàng Bách và 9.25 từ ca sĩ Thiên Vương.

Thiên Vương và Hoàng Bách vỗ tay cuồng nhiệt khi Trung Quân – Tùng Min mang phong cách funky lên sân khấu

Đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân cùng thí sinh Tùng Min tiếp tục thể hiện tài năng của mình khi mang đến ca khúc quen thuộc Ngày chưa giông bão của Phan Mạnh Quỳnh nhưng bằng một phong cách hoàn toàn mới lạ. Trong trang phục vest cùng chiếc mũ cao bồi siêu ngầu và trendy, Tùng Min cất giọng hát đoạn dạo đầu dẫu không có nhạc đệm nhưng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Ngay sau đó, nam diễn viên chuyển tông giọng với câu nói “Funky now!” và nhịp điệu bài hát dần trở nên sôi động cũng như máu lửa hơn. Cặp đôi tận dụng tối đa màn trình diễn saxophone, tương tác và nhảy cùng nhau giúp phần trình diễn mang tính kết nối để hoà hợp, khiến cho các giám khảo thích thú, lắc lư và nhịp chân theo từng giai điệu bài hát. Không những vậy, cả Thiên Vương và Hoàng Bách đều đứng lên vỗ tay khi tiết mục của Tùng Min kết thúc.

Tiết mục của Tùng Min và đội trưởng Trung Quân 3 Mối tình chị em Hải Đăng Doo và Giang Hồng Ngọc khiến giám khảo cho điểm nhanh chóng mặt

Giám khảo Hoàng Bách không nén khỏi phấn khởi khi cho biết: “Năng lượng funky thì lại quá là hợp với Tùng rồi. Anh ước gì Tùng chơi breakdance trên nền funky thì còn bùng nổ hơn. Khả năng đặc biệt của Trung Quân là biết kết hợp nhiều thể loại, nhiều hình thái khác nhau vào phần trình diễn, tạo được một sản phẩm mà người xem, người nghe bị cuốn vào. Việc các bạn sử dụng nghệ sĩ saxophone đã tạo được điểm nhấn cho phần trình diễn, cuốn hút khán giả và cái lỗi của các bạn không lộ ra quá nhiều. Tổng thể là ngon lành!”. Cũng là một fan của dòng nhạc funky, giám khảo Thiên Vương chia sẻ: “Anh rất tôn trọng Trung Quân vì bạn biết cách sử dụng nhạc cụ vào các phần trình diễn. Rõ ràng với một ban nhạc sống thì các bạn có thể làm được rất nhiều điều và hôm nay em đã làm được điều đó”.

Đồng ý với nhận xét của cặp đôi giám khảo khách mời nhưng giám khảo Huy Tuấn vẫn có suy nghĩ và nhận định của riêng mình. Anh cho biết: “Việc cover bài hát này theo style funky thì bản thân anh thấy không hợp lắm. Tuy nhiên, hai bạn đã có một phần trình diễn hấp dẫn và cuốn hút được mọi người mặc dù đôi khi nhịp của ban nhạc vẫn ở Hà Nội còn hát thì lại ở… Thanh Hoá. Anh thấy quan trọng nhất vẫn là giọng hát của Tùng, em rất tự tin. Quân nên kiềm chế bạn ấy những khi tập tành, để bạn ấy chú ý hơn nhịp điệu của mình”.

Cuối cùng, tiết mục của Tùng Min đã mang về cho 2 điểm số 9.75 từ giám khảo Hoàng Bách và Thiên Vương.

Minh Khuê và Bùi Lan Hương hoá nàng thơ, hát nhạc Trịnh khiến dàn giám khảo ngẩn ngơ

Sở hữu thân hình mảnh mai nhưng lại mang trong mình một giọng hát nội lực và trầm khàn, Minh Khuê là một trong những thí sinh ấn tượng của chương trình Trời sinh một cặp mùa thứ 6. Không giống các thí sinh còn lại, Minh Khuê cùng đội trưởng Bùi Lan Hương đã chọn một lối đi khác để gây ấn tượng với khán giả và ban giám khảo. Lựa chọn phong cách nhẹ nhàng và ngọt ngào, cả hai người đẹp cùng diện bộ đầm màu hồng thướt tha trên sân khấu và hoà giọng với ca khúc Mưa hồng, một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đội trưởng Bùi Lan Hương đảm nhận xuất sắc việc bè phối cho phần hát mở đầu của Minh Khuê và khi cả hai cùng hoà giọng ở những nốt trầm, nốt ngân cao lại đầy ăn ý đến không ngờ. Có thể nói, giữa không gian ngập tràn ánh sáng hồng tím đầy lãng mạn cùng tiếng đàn saxophone, Minh Khuê và Bùi Lan Hương xinh đẹp tựa như những nàng thơ khiến người xem phải mê mẩn không rời mắt.

Tiết mục của Minh Khuê và đội trưởng Lan HƯơng 4 Mối tình chị em Hải Đăng Doo và Giang Hồng Ngọc khiến giám khảo cho điểm nhanh chóng mặt

Sau khi ngẩn ngơ với tiết mục của cặp đôi người đẹp, giám khảo Thiên Vương nhận xét: “Anh rất bất ngờ với giọng hát của Minh Khuê, trước giờ anh chỉ biết em là diễn viên nhưng có thể sau chương trình em lại thành ca sĩ không chừng. Em chọn hát bài này với Hương đã là gánh nặng của em nhưng em vẫn truyền tải được cảm xúc của bài hát. Anh rất ấn tượng với những nốt trầm nhưng rất rõ của em, hiếm có thí sinh nào hát được những nốt trầm mà lại rõ ràng như vậy”. Ngay lập tức, giám khảo Hoàng Bách đã gật gù đồng tình và nói: “Anh đã nghĩ sự tương phản trong thần thái giữa Hương và Hoàng Thuỳ trong phần trình diễn tuần trước đã là một sự khác biệt rồi nhưng lần này em lại mang được đến một không gian khác hơn nữa, một hình ảnh rất ngọt ngào, lại cùng trình diễn một trong số ít những bài hát nhạc Trịnh mà anh mê. Không gian vừa rồi rất tuyệt vời. Về chuyên môn, thật sự các em có thể làm tốt hơn. Với bản phối này, nếu Khuê dành thời gian tập luyện nhiều hơn thì em sẽ còn khai thác được nhiều hơn nữa”.

Trong khi đó, giám khảo Huy Tuấn chỉ “chốt hạ” rằng: “Bản phối rất nhẹ nhàng, phù hợp và vừa vặn với Minh Khuê. Đây là một tiết mục đẹp, đẹp như hai em vậy”.

Với tiết mục nên thơ này, Minh Khuê mang về cho mình 2 điểm số 9.75 đến từ bộ đôi giám khảo khách mời Hoàng Bách – Thiên Vương.

“Mối tình chị em” bùng cháy của Hải Đăng Doo và Giang Hồng Ngọc khiến bộ đôi giám khảo khách mời cho điểm “nhanh chóng mặt”

Anh chàng sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát tốt của đội Giang Hồng Ngọc đã lựa chọn trình diễn ca khúc Ghen, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng cho vòng thi tuần này. Dẫu hát về chủ đề “ghen tuông” thường thấy trong tình yêu của các cặp đôi nhưng cả hai đã khiến mọi “hiểu lầm, cãi vã, giận hờn” trở nên hoà hợp hơn thông qua cách di chuyển trên sân khấu đến từng ánh nhìn, nhịp trống rồi cuối cùng là hoà quyện trên nền nhạc của tiếng kèn saxophone. Đoạn kết cực sung và ánh nhìn trìu mến của Hải Đăng Doo dành cho đội trưởng Giang Hồng Ngọc khiến bộ đôi giám khảo khách mời phải đồng loạt đứng dậy vỗ tay hưởng ứng.

Tiết mục của Hải Đăng Doo và đội trưởng Hồng Ngọc 5 Mối tình chị em Hải Đăng Doo và Giang Hồng Ngọc khiến giám khảo cho điểm nhanh chóng mặt

Tiếp đó, Thiên Vương đã đưa ra lời cảm thán rằng: “Thật sự sau khi xem tiết mục này anh mới thấy rõ đây đúng là một cặp trời sinh. Anh thấy được sự hoà hợp của cả hai. Hải Đăng rất thông minh khi xử lý bài hát này, có chỗ nhấn nhá, có chỗ thả ra, có những chỗ để bạn phiêu, tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong bài này cộng thêm những đoạn phiêu rất cao trào của Ngọc nữa”. Thành viên của nhóm MTV cũng không giấu được sự hào hứng vì: “Chất giọng của Đăng rất tốt, bạn thể hiện bài này rất hay. Trong phần trình diễn này, bạn không phải là một TikToker mà bạn phải là một ca sĩ. Đây là tiết mục Vương cảm thấy rất thích. Và anh xin cho điểm luôn: MƯỜI!”. Những lời nhận xét và tốc độ chấm điểm chớp nhoáng của giám khảo Thiên Vương khiến cả Hải Đăng Doo và đội trưởng Giang Hồng Ngọc đều không giấu được sự bất ngờ.

Về phía giám khảo Hoàng Bách, anh cũng không giấu được sự hưng phấn bởi một tiết mục quá mức “bùng cháy”. Nam ca sĩ nhận định rằng: “Hải Đăng là thí sinh mà đầu tiên anh xem mà không thấy em bị hồi hộp. Em là người của sân khấu, thậm chí là sân khấu lớn. Em hoàn toàn có thể đi diễn được, em có đầy đủ yếu tố thanh – sắc – độ sáng cũng như độ lì trên sân khấu. Em rất là cool… Đặc biệt là đôi mắt chưa cười đã quên Tổ quốc thế này thì các em chỉ có từ ngã đến đổ đến bị thương. Em cứ chiến đi! Mười điểm dành cho em”.

Hai điểm mười thốt ra khá nhanh từ bộ đôi giám khảo khách mời khiến Huy Tuấn trầm ngâm trên “ghế nóng”, buông lời nhận xét ngắn gọn: “Theo các bạn, tôi có cần phải nói thêm gì nữa không?”. Đây cũng là lần đầu tiên trong chương trình Trời sinh một cặp mùa 6, phần nhận xét và cho điểm của các giám khảo diễn ra nhanh chóng và cực hài hước như vậy.

Trải qua 9 tiết mục với nhiều màu sắc và ấn tượng thì vòng thi Thăng hoa cùng ban nhạc cũng đã kết thúc. Trước đó, thí sinh Minh Beta đã xin dừng cuộc chơi nên chương trình chỉ còn lại 8 “chiến binh”. Khi điểm số của giám khảo Huy Tuấn được công bố thì Hải Đăng Doo đang tạm thời dẫn đầu với điểm số tuyệt đối 30, MC Mù Tạt theo sau với điểm số 29.5, Minh Khuê và Hoàng Thuỳ cùng sở hữu điểm số 29.25. Trong khi đó, Tùng Min may mắn nhận tấm vé an toàn cuối cùng với điểm số 29. Ba thí sinh bước vào top nguy hiểm là Quỳnh Lý, Lợi Trần và Long Chun. Nếu Long Chun được công bố tổng điểm từ đầu chương trình đến giờ là 86 điểm, số điểm thấp nhất nên buộc phải dừng cuộc chơi thì Quỳnh Lý và Lợi Trần lại có cùng điểm số nên sự lựa chọn rơi vào giám khảo cố định Huy Tuấn. Nam nhạc sĩ rất bối rối, tuy vậy đến cuối cùng anh đã nghiêng sự lựa chọn về phía thí sinh có giọng hát tốt hơn là Lợi Trần. Như vậy, kết thúc tập 8 cũng là lúc diễn viên Quỳnh Lý và diễn viên Long Chun phải nói lời chia tay với chương trình.

Tập 9 với chủ đề “Khoảnh khắc tự hào” sẽ được phát sóng vào lúc 21h15 tối thứ 7 ngày 9/7/2022 trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty Giải trí Vietcom sản xuất. Dẫn chương trình là MC Trần Anh Huy.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục