Mạnh Quỳnh thích thú với hình tượng ‘nàng tiên nữ’ của Thiên Hương


Đến với chủ đề “Thương Quê” trong tập 15 của Đánh Thức Đam Mê mùa 2, khán giả sẽ gặp gỡ những gương mặt quen thuộc: Hải Ngân, Hamlet Trương, Minh Luân và Thiên Hương. 4 nghệ sĩ đa tài sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc và đầy ấn tượng để chinh phục các giám khảo. 

Ban giám khảo quyền lực gồm ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Mạnh Quỳnh và NSƯT – Đạo Diễn Vũ Thành Vinh và giám khảo khách mời danh ca Ngọc Sơn. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi MC Nhật Trường

Mở đầu đêm nay là sự xuất hiện của “nàng tiên nữ” Thiên Hương với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng cùng gương mặt thanh tú khiến khán giả đắm chìm vào hình ảnh “nàng thơ” của nữ ca sĩ qua liên khúc Vọng Kim LangBậu Đi Theo Người. Không chỉ có thế mạnh ở dòng nhạc bolero giàu cảm xúc, Thiên Hương còn gây bất ngờ khi thể hiện xuất sắc những câu vọng cổ – một dòng nhạc rất phong phú của người miền Nam Bộ. 

THIÊN HƯƠNG Mạnh Quỳnh thích thú với hình tượng nàng tiên nữ của Thiên Hương

Giám khảo Mạnh Quỳnh bày tỏ sự thích thú với giọng hát sang, đẹp của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, nam giám khảo cũng hơi thất vọng vì 2 bài hát kết hợp lại không liên quan đến nhau về ý nghĩa. Giám khảo Đông Đào khen Thiên Hương có tiến bộ hơn về giọng hát, nghe tinh tế và rất chuyên nghiệp, độ ngân nga trong câu hát phù hợp vừa phải. 

Minh Luân lựa chọn ca khúc Lỡ Hẹn để chinh phục giám khảo lẫn người nghe. Sở hữu giọng hát truyền cảm, từng câu chữ được giọng ca xử lí tinh tế từ phối khí đến giọng hát tạo sức hút và thành công chạm đến trái tim người nghe. Khi xem nam ca sĩ diễn, khán giả đã không khỏi xúc động trước câu chuyện buồn mà anh đem đến cũng như sự nhập tâm hoàn hảo của “hoàng tử Bolero”

MINH LUÂN Mạnh Quỳnh thích thú với hình tượng nàng tiên nữ của Thiên Hương

Giám khảo Ngọc Sơn nói:“Ngọc Sơn xem ít khi nào xúc động về chuyện tình yêu lắm nhưng hôm nay mình thật sự xúc động, muốn rưng rưng nước mắt. Em hát cực kì hay, nghe mà thấm vô cùng. Chắc chắn cho 10 điểm với ca khúc này”. Giám khảo Mạnh Quỳnh ấn tượng về lối diễn xuất chúng và giọng hát khiến người nghe thoải mái của Minh Luân. 

Ca khúc Đò Dọc được ca sĩ Hải Ngân trình bày một cách tròn trịa bằng giọng ca trưởng thành, chững chạc nhưng cũng không kém phần ấm áp, giàu cảm xúc. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với hình ảnh cô con gái lớn – một người con hiếu thảo, vì lo cho cha mẹ mai này già yếu không ai chăm sóc nên cô quyết định “ở giá” để làm tròn chữ hiếu. Đời cô như những chuyến đò trôi trên sông có bao nhiêu bến nhưng chẳng thể dừng, cứ thế trôi trên dòng sông của cuộc đời. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, ca từ dân dã, chân thật của bài hát cũng mang đến cho ta cảm giác man mác buồn và nặng lòng da diết.

HẢI NGÂN 1 Mạnh Quỳnh thích thú với hình tượng nàng tiên nữ của Thiên Hương

Giám khảo Đông Đào nhận xét Hải Ngân gan dạ khi chọn bài hát khó. Bên cạnh đó, cô góp ý thí sinh nên biết lường sức mình và cố gắng nhiều về cách hát. Đạo Diễn Vũ Thành Vinh cho biết anh nhìn thấy sự thăng hạng về thanh sắc của nữ ca sĩ. Hải Ngân chia sẻ “Vì 1 năm rồi không được về thăm gia đình, quê hương nên muốn hát những bài nói về quê hương của mình”. Tiếp lời, giám khảo Mạnh Quỳnh nói “Yêu quê hương, yêu làng xóm thì 2 vòng đã đủ rồi. Và vòng thứ 3 em phải làm gì đó để đánh thức niềm đam mê ca hát của em. Đối với anh, vòng 3 này em hát tốt hơn 2 vòng đầu, hát đã có hồn và tình cảm hơn”. 

Nhạc sĩ Hamlet Trương cùng đạo diễn Minh Nhật đã xây dựng hẳn 1 câu chuyện thông qua các tiết mục ở những vòng trước. Vẻ mặt nhí nhảnh, dễ thương của nam ca sĩ trong vở kịch khiến người xem thích thú, kết hợp theo đó là giọng hát cao vút cùng những nốt luyến láy điêu luyện qua Hương Tóc Mạ Non. Bằng sự tự tin của mình, Hamlet Trương đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng ngay từ khi cất câu hò đầu tiên. 

HAMLET TRƯƠNG Mạnh Quỳnh thích thú với hình tượng nàng tiên nữ của Thiên Hương

Giám khảo Ngọc Sơn cho biết anh bất ngờ Hamlet Trương có thể hát dân ca Nam Bộ đẹp như vậy, nghe đậm chất miền Tây mà dễ thương. Giám khảo Vũ Thành Vinh cảm thấy thoải mái khi nghe nam ca sĩ hát “Giọng hát vừa nhẹ nhàng, không có lên gân. Hôm nay rõ ràng Hamlet Trương có tính toán để thả cái hồn vào từng câu một, anh cảm nhận được điều đó”

Khép lại đêm thi, Minh Luân là ca sĩ nhận tỉ lệ bình chọn cao nhất đến từ hội đồng ban giám khảo trong tập 15 và 3 vòng thi trước.  

Tuần sau, các nghệ sĩ sẽ cùng nhau tranh tài với những giai điệu tình quê hấp dẫn qua chủ đề “Hồn Quê”. Họ hứa hẹn đem đến những màn trình diễn bùng nổ và độc đáo và gây ấn tượng với người xem. 

Đánh Thức Đam Mê do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 16 lên sóng vào ngày 25/02/2022. 

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục