Lễ trao giải VIEWS Awards 2020: Cuộc hội ngộ của những ngòi bút 4.0


Ngày 05/01/2021, CHANGE, WildAid, Pangolin Crisis Fund phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ),  tổ chức sự kiện độc quyền lễ trao giải – giải thưởng VIEWS Awards 2020 tại khách sạn Sofitel, số 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 100 khách tham dự là đại diện lãnh sự các quốc gia tại Việt Nam, đại diện doanh nghiệp, các tòa soạn báo, tổ chức bảo tồn, cùng 18 người và nhóm dự thi đã giành những giải cao nhất.

VIEWS Awards 2020 2 Lễ trao giải VIEWS Awards 2020: Cuộc hội ngộ của những ngòi bút 4.0

Giải thưởng VIEWS Awards, là giải báo chí thường niên do CHANGE khởi xướng, về các chủ đề môi trường và phát triển ở Việt Nam dành cho Báo Chí và người dùng Mạng Xã Hội. VIEWS là viết tắt của Vietnam Information on Environment – Wildlife – Sustainability (tạm dịch: Thông tin Việt Nam về Môi trường – Động vật hoang dã – Phát triển bền vững). CHANGE mong muốn xây dựng một giải thưởng báo chí uy tín và chất lượng, nhằm mục tiêu thúc đẩy và vinh danh các cá nhân và tập thể có các tác phẩm báo chí xuất sắc về các chủ đề liên quan đến môi trường, thiên nhiên, khí hậu, phát triển, nhằm đóng góp một tiếng nói quan trọng giúp bảo vệ môi trường và các tài nguyên thiên nhiên quý báu của Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng giải quyết các vấn đề môi trường của địa phương, cũng như cung cấp thông tin đa chiều cho các nhà hoạch định chính sách để cải thiện và thực thi các luật về bảo vệ môi trường. 

Năm 2020 là năm đầu tiên VIEWS Awards được tổ chức, với chủ đề “Toàn cảnh cuộc khủng hoảng hoang dã”, đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 đơn vị báo chí và có lượt tiếp cận là 250.000 người thông qua mạng xã hội. Sau hơn 4 tháng giải thưởng diễn ra, sự kiện Gala VIEWS Awards 2020 đã chính thức khép lại hành trình đầy cảm xúc, còn đọng lại là những tác phẩm cực kỳ tâm huyết của các ngòi bút 4.0 – từ những nhà báo “cổ thụ” chưa từng ngừng nghỉ cho đến những bàn phím trẻ cùng góc nhìn mới lạ đa chiều; từ những bài phóng sự điều tra đối mặt với đầy rẫy những nguy hiểm khi theo dõi những đường dây vận chuyển buôn bán động vật hoang dã trái phép, thậm chí cả những kẻ tội phạm có vũ trang, cho đến những chia sẻ chân thực về trải nghiệm gắn kết tình yêu thiên nhiên với con người. Câu chuyện về mối liên quan giữa việc tiêu thụ động vật hoang dã và đại dịch COVID-19 cũng được thể hiện trong nhiều bài viết, khẳng định một lần nữa các nỗ lực bảo vệ ĐVHD chính là bảo vệ sức khoẻ của con người, bảo vệ nền kinh tế. Chưa bao giờ, thực trạng của các loài động vật hoang dã được khắc họa chân thực, sắc nét, và đa chiều đến thế. 

VIEWS Awards 2020 4 Lễ trao giải VIEWS Awards 2020: Cuộc hội ngộ của những ngòi bút 4.0 VIEWS Awards 2020 3 Lễ trao giải VIEWS Awards 2020: Cuộc hội ngộ của những ngòi bút 4.0 VIEWS Awards 2020 1 Lễ trao giải VIEWS Awards 2020: Cuộc hội ngộ của những ngòi bút 4.0

Mặc dù là mùa giải đầu tiên được tổ chức nhưng giải thưởng VIEWS Awards đã thu hút hơn 200 bài tham dự gửi về cho cả giải báo chí và giải mạng xã hội. Đây có thể nói là một trong những tín hiệu đáng mừng cho công cuộc đấu tranh từng ngày bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam. 

Ban giám khảo của VIEWS Awards 2020 bao gồm những cá nhân uy tín trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, và bảo tồn: Ông Nguyễn Hoàng Lâm: Phó trưởng ban Khoa Giáo, Đài truyền hình Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hải: Nhà Văn, Nhà báo; Giảng viên Khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông –  trường Đại Học Văn Lang; Ông Mai Phan Lợi: Chủ tịch – Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng MEC; Bà Hoàng Thiên Nga: Nguyên trưởng ban đại diện Báo Tiền Phong – Khu vực Tây Nguyên; Bà Hoàng Thị Minh Hồng: Sáng lập & Giám đốc CHANGE.

Sau 3 tuần chấm điểm kỹ lưỡng, tổng điểm của 5 thành viên Ban Giám khảo đã là tiêu chí để lựa chọn những bài dự thi xuất sắc nhất đề nhận giải thưởng trong 2 hạng mục. 

HẠNG MỤC GIẢI BÁO CHÍ: 

Giải Nhất: Lam Anh – Hoàng Chiên 

Tác phẩm dự thi được đăng trên báo điện tử Dân Việt, là chuỗi bài phóng sự điều tra về xâm nhập đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia đầy kịch tính. Bài dự thi: https://bit.ly/3qfsQ0P

Giải Nhì: Nguyễn Hồng Thắm

Tác phẩm dự thi được đăng trên báo điện tử báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, một tác phẩm với góc nhìn khác biệt, nói về vai trò của loài tê tê trong hệ sinh thái cùng với thực trạng tiêu thụ và săn bắt tê  tê. Bài dự thi: https://bit.ly/39t1a2A

Giải ba: Trần Minh Hiếu

Tác phẩm dự thi là loạt bài báo giấy Công An Tp.HCM nói về sự kêu cứu của động vật hoang dã từ vấn nạn săn bắt, thói quen tiêu thụ thịt rừng, nhu cầu thú cưng kỳ lạ đến sự manh động của kẻ buôn người mua bán diễn ra phức tạp trên mạng xã hội. Bài dự thi: https://bit.ly/2VokOEl

Giải khuyến khích: 

Giải Khuyến khích 1: Nguyễn Quỳnh Trang với bài dự thi điểm tin phóng sự trên kênh Môi Trường và Tài Nguyên. Bài dự thi: https://bit.ly/3o8PhCV

Giải Khuyến khích 2: Uông Thị Bích Ngọc với bài dự thi đăng tải trên Báo điện tử Phụ Nữ. Bài dự thi: https://bit.ly/3fPsQQ3

Giải Khuyến khích 3: Ngô Nguyên Huân với bài dự thi đăng tải trên bá Nông Nghiệp. Bài dự thi: https://bit.ly/3lngqjN

Giải Khuyến khích 4: Tâm Am với bài dự thi đăng tải trên báo Lao Động. Bài dự thi: https://bit.ly/3qgaLiU

Giải Khuyến khích 5: Trần Diệu Thúy với bài dự thi đăng tải trên Báo Tin Tức. Bài dự thi: https://bit.ly/36hOvxk

HẠNG MỤC MẠNG XÃ HỘI:

Giải Nhất: Bùi Văn Tuấn (Bài dự thi: Link)

Giải Nhì: Trần Thị Khánh Ngân (Bài dự thi: Link)

Giải Ba: 

Nguyễn Thị Yến Nhi (Bài dự thi: Link)

Ngô Hà Thu Trân (Bài dự thi: Link)

Nguyễn Văn Học (Bài dự thi: Link)

Giải khuyến khích: 

Lê Hải Vân (Bài dự thi: Link)

Đỗ Quang Thiện (Bài dự thi: Link)

Trần Anh Tâm (Bài dự thi: Link)

Đào Thị Yến (Bài dự thi: Link)

Nguyễn Minh Hiếu (Bài dự thi: Link)

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục