‘Hoa hậu cải lương’ Như Huỳnh thức trắng đêm trước giờ nhận danh hiệu NSƯT


Sáng 6/3, Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sự kiện tôn vinh 389 nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ. Trong đó, có 125 nghệ sĩ được trao tặng, truy tặng NSND; 264 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT. Trong số các nghệ sĩ tham dự buổi lễ trao tặng danh hiệu có sự xuất hiện của “hoa hậu cải lương” Như Huỳnh. Cô được phong tặng với tư cách diễn viên hoạt động tại Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu. Thời gian qua, nữ diễn viên miệt mài hoạt động nghệ thuật, tham gia biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật lớn và được khán giả khắp nơi thương mến.

NSUT Nhu Huynh 5 Hoa hậu cải lương Như Huỳnh thức trắng đêm trước giờ nhận danh hiệu NSƯT

Như Huỳnh cho biết, cô đã đến Hà Nội trước đó 1 ngày, rất mong chờ hồi hộp gần như không ngủ được, ngày hôm sau dậy từ sáng sớm chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu để chào đón khoảnh khắc trân quý trong buổi lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Nữ nghệ sĩ nói rằng, bản thân sẽ cố gắng hơn để xứng đáng với danh hiệu mới. Tôi luôn tâm niệm nếu không dành tâm huyết cho nghề nghiệp, mình sẽ không gặt hái được thành quả nào cả.

Ông Văn Công Diệp Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu chụp hình cùng 4 NSƯT của nhà hát Hoa hậu cải lương Như Huỳnh thức trắng đêm trước giờ nhận danh hiệu NSƯT

Chia sẻ về cảm xúc của mình, NSƯT Như Huỳnh cho biết: “Hôm nay được đứng ở nhà hát lớn nhận danh hiệu Nhà nước cao quý NSƯT do Chủ tich nước trao tặng, tôi vô cùng xúc động vì những đóng góp của tôi cho nghệ thuật nói chung và nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương nói riêng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hoá ghi nhận. Tôi thực sự biết ơn Đảng, Nhà nước, Bộ văn hoá, các cấp chính quyền tỉnh Bạc Liêu, TP. HCM, sự ủng hộ của gia đình, quý khán giả, người hâm mộ đã tạo mọi điều kiện cho tôi trên con đường nghệ thuật giúp tôi có được thành quả như ngày hôm nay. Sắp tới tôi sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn để không phụ lòng tin của khán giả, người hâm mộ đã dành cho tôi trong suốt 20 năm qua”.

NSUT Nhu Huynh 4 Hoa hậu cải lương Như Huỳnh thức trắng đêm trước giờ nhận danh hiệu NSƯT

Trò chuyện với phóng viên, NSƯT Như Huỳnh chia sẻ cô hồi hộp xen lẫn vinh dự, hạnh phúc trong khoảnh khắc được vinh danh. “Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo không được may mắn như những người tham gia nghệ thuật khác được đào tạo bài bản ở các trường lớp, thời gian đó tôi còn phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ nuôi các em, có được như hôm nay là nhờ quá trình miệt mài tự học cũng như sự giúp đỡ của những người thầy, cô giáo cùng những anh chị đồng nghiệp. Gần 20 năm tham gia nghệ thuật tôi luôn luôn rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp tự rèn, tự học”.

NSUT Nhu Huynh 7 Hoa hậu cải lương Như Huỳnh thức trắng đêm trước giờ nhận danh hiệu NSƯT

Như Huỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu dòng nhạc cải lương, 8X còn tích cực làm mới mình ở nhiều dòng nhạc khác nhau và mong muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực nhạc âm hưởng dân ca, quê hương. Cô là một trong số ít nghệ sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Người đẹp chỉ chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật, sự kiện giải trí. Như Huỳnh tham gia nhiều lễ hội văn hóa lớn như Lễ hội Sông nước TP.HCM, Lễ hội Hoa Lư, Festival Ninh Bình, Festival Huế, Festival Nông sản Việt Nam – Vĩnh Long, Lễ hội cà phê tỉnh Sơn La 2023 tại Quảng trường Tây Bắc, TP. Sơn La…

NSUT Nhu Huynh 1 Hoa hậu cải lương Như Huỳnh thức trắng đêm trước giờ nhận danh hiệu NSƯT

Trước khi đạt danh hiệu NSƯT, Như Huỳnh đã được đánh giá cao trên sân khấu cải lương và nhận nhiều giải thưởng lớn. Cô từng giành huy chương tại các cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp như: Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu Thủ đô. Năm 2021, Như Huỳnh từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc nhờ vai diễn chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai trong vở Câu hò đất mẹ. Đây cũng là năm đánh dấu cột mốc người đẹp đầu quân vào Nhà hát Cao Văn Lầu. Năm 2022, cô được vinh danh Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật, nhận Bằng khen Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 2022.

T.D/Lifestyle

Các tin khác

Các tin cùng chuyên mục