Hàng trăm vận động viên nhí hào hứng chinh phục ‘đường đua’ Salonpas HCMC Marathon 2022


Sáng 16.4, giải chạy Salonpas HCMC Marathon 2022 đã chính thức khai mạc tại đường Tân Trào (quận 7, TPHCM). Đây là giải marathon đầu tiên được tổ chức tại TPHCM sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

giải đấu Salonpas HCMC Marathon 2022 2 Hàng trăm vận động viên nhí hào hứng chinh phục đường đua Salonpas HCMC Marathon 2022

Khai mạc giải chạy Salonpas HCMC Marathon 2022

Đến tham dự lễ khai mạc có ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng nghìn vận động viên…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị luôn mong muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động thể chất rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe. ”Trong nhiều năm qua, chúng tôi cùng các đơn vị tổ chức không ngừng nỗ lực để mang đến sân chơi chất lượng dành cho các vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên. Năm nay, chúng ta sẽ có 40 vận động viên Việt Nam (top 30 nam và top 10 nữ) có thành tích cao nhất ở hạng mục Marathon 42,195km sẽ được xét duyệt tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới trên sân nhà. Đây là cơ hội để các vận động viên phong trào tiếp cận với các giải đấu chuyên môn cao như SEA Games” – Ông Mai Bá Hùng chia sẻ.

giải đấu Salonpas HCMC Marathon 2022 1 Hàng trăm vận động viên nhí hào hứng chinh phục đường đua Salonpas HCMC Marathon 2022

Ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc

Salonpas HCMC Marathon 2022 là một sự kiện thường niên được tổ chức dưới danh nghĩa tổ chức Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện bởi Liên Đoàn Điền Kinh Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Pulse. Với vai trò là một trong những giải marathon tiên phong của phong trào chạy việt dã tại Việt Nam, và những đóng góp bền vững, liên tục, đầy ý nghĩa trong việc thúc đẩy thói quen tập luyện thể thao, lối sống khoẻ mạnh cho cộng đồng; giải đã luôn nhận được sự hỗ trợ và hợp tác lâu dài từ các đối tác thương hiệu có cùng mối quan tâm về sức khoẻ cộng đồng. Mùa giải thứ IX, năm 2022, là năm thứ hai Giải HCMC Marathon được Tài trợ Chính bởi Salonpas, đồng thời cũng là năm thứ 3 giải đã đồng hành cùng Nhà Tài trợ Đồng Naturally Plus Việt Nam…

Trong ngày khai mạc, hàng ngàn người đã được thoả sức vận động, tận hưởng những trải nghiệm đa dạng trong không gian sự kiện. Đặc biệt, các vận động viên nhí với độ tuổi 3-6 đã chinh phục thử thách đầu đời của mình với đường chạy 500m cùng bố mẹ. Các “chiến binh nhí” từ 6-10 tuổi sẽ tự mình chinh phục quãng đường 1.5KM trong đường chạy trẻ em Ronny Dash. Đường chạy nhằm truyền tải thông điệp về tình yêu chạy bộ cho các em nhỏ, hoạt động này sớm dành được sự yêu thích với hơn 300 bé tham dự được đăng ký hết từ trước khi sự kiện diễn ra.

giải đấu Salonpas HCMC Marathon 2022 3 Hàng trăm vận động viên nhí hào hứng chinh phục đường đua Salonpas HCMC Marathon 2022 giải đấu Salonpas HCMC Marathon 2022 4 Hàng trăm vận động viên nhí hào hứng chinh phục đường đua Salonpas HCMC Marathon 2022

giải đấu Salonpas HCMC Marathon 2022 5 Hàng trăm vận động viên nhí hào hứng chinh phục đường đua Salonpas HCMC Marathon 2022

Hàng trăm vận động viên nhí hào hứng chinh phục ‘đường đua’ Salonpas HCMC Marathon 2022

Được tổ chức lần thứ 9, giải marathon thường niên này còn đánh dấu cho cột mốc kỉ niệm 30 năm phong trào chạy việt dã tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi dấu cho cột mốc lịch sử của 30 năm, Salonpas HCMC Marathon 2022 đã thông báo về giải thưởng đặc biệt của mùa giải năm nay khi lần đầu tiên một giải chạy marathon tại Việt Nam chiếc huy chương mạ vàng 24k sẽ được trao cho người thắng cuộc cự ly Marathon với hệ phong trào và hệ chuyên nghiệp cho vận động viên nam và nữ. Cũng lần đầu tiên tại giải đấu, người tham dự cũng sẽ được chia theo độ tuổi để tính kết quả và những vận động viên với thành tích xuất sắc nhất theo độ tuổi ở hai cự ly Marathon và bán Marathon sẽ được vinh danh trong Lễ Trao Giải.

Đặc biệt, giải thưởng dành cho vận động viên phá được kỉ lục của giải được trao bằng tiền mặt với số tiền 20.000.000 VND với hy vọng kỉ lục của giải sẽ liên tục được thiết lập, đưa thành tích chung của bộ môn marathon trong nước ngày một cải thiện từ đó vươn tầm khu vực và thế giới.

T.D/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục