Vừa qua, tại Transformation Stage, Thiskyhall Sala, sự kiện Green Innovation Summit (GI Summit) 2025 đã chính thức khai mạc trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo – InnoEx 2025, do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC, Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP đồng tổ chức, phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM.
Với chủ đề “Tái định nghĩa thương hiệu cho thế hệ Net Zero”, GI Summit đã quy tụ đông đảo CEO các tập đoàn trong nước và quốc tế, chuyên gia hàng đầu về ESG, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, cùng các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính xanh. Đây là diễn đàn trọng điểm trong InnoEx 2025, nơi tập trung những góc nhìn chiến lược và giải pháp hành động để đưa doanh nghiệp Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững.
Thế hệ Net Zero – chân dung người tiêu dùng mới
Các diễn giả thống nhất rằng, thế hệ Net Zero không chỉ là một nhóm khách hàng trẻ, mà là lực lượng tiêu dùng đang định hình lại thị trường. Khác biệt lớn nhất của họ so với các thế hệ trước là lựa chọn thương hiệu không chỉ dựa vào giá hay chất lượng, mà còn dựa trên chuỗi cung ứng minh bạch, phát thải carbon và trách nhiệm xã hội.
Theo báo cáo của NYU Stern (2024), sản phẩm được gắn nhãn bền vững đã chiếm tới 41% tăng trưởng toàn ngành hàng tiêu dùng đóng gói (CPG). Một khảo sát của PwC (2024) cho thấy người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm gần 10% cho sản phẩm minh bạch về ESG. Đặc biệt, Deloitte ghi nhận 62% khách hàng sẵn sàng trả thêm tới 20% giá trị cho sản phẩm thân thiện môi trường, nhưng 57% lại không tin vào những tuyên bố xanh thiếu minh bạch. Đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng: doanh nghiệp nào không xoay chuyển kịp sẽ đánh mất thị phần ngay trên sân nhà.
Bà Bùi Thị Ngọc Kiều – Giám đốc Pháp lý và Đối ngoại AB InBev Đông Nam Á chia sẻ trong keynote mở màn: “Chúng tôi đã được thành lập cách đây hơn 600 năm và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục hoạt động trong 600 năm nữa. Cách duy nhất để chúng tôi có thể làm được điều đó là thông qua đổi mới bền vững, đó cũng chính là lý do chúng tôi vô cùng hào hứng khi trở thành một phần của Innovation Family tại InnoEx 2025.”
Ở góc nhìn doanh nghiệp nông nghiệp, Ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc TTC AgriS cũng nhấn mạnh rằng: “Chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu khi thế giới thay đổi với các quy định và yêu cầu khắt khe hơn từ chính phủ, thị trường và khách hàng quốc tế. Tại Việt Nam, Luật Môi trường, các nghị định về carbon, quy định báo cáo phát thải và các chương trình Net Zero 2050 khiến phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà dần trở thành bắt buộc.”
Theo ông, ESG là hành trình “vừa tốn kém vừa không tốn kém”. Tốn kém vì doanh nghiệp phải đầu tư tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, duy trì chứng nhận organic trong nhiều năm, cũng như đầu tư máy móc, hệ thống xử lý. Nhưng ngược lại, nhiều giải pháp ESG có thể giúp tiết kiệm chi phí. Quan trọng hơn hết, ông khẳng định tư duy và chiến lược của người lãnh đạo là chìa khóa để cả hệ thống thực hiện thành công mục tiêu bền vững.
Green Economy – không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tồn tại
Phiên thảo luận chính do bà Huỳnh Thị Xuân Liên – Chủ tịch HĐTV Công ty Thời trang CAO (CAF) điều phối, với sự tham gia của TS. Nguyễn Thanh Mỹ (Rynan Technologies Vietnam), ông Phan Minh Thông (Phúc Sinh Group) và bà Nguyễn Thanh Giang (Tetra Pak Vietnam), đã nhấn mạnh bốn ưu tiên hành động:
_Thiết kế xanh từ cốt lõi sản phẩm: Tính bền vững phải xuyên suốt toàn bộ vòng đời, từ khâu thiết kế, sản xuất, phân phối đến thu hồi, chứ không chỉ dừng lại ở bao bì hay hoạt động truyền thông.
_Chuyển đổi tư duy và tích hợp ESG: Doanh nghiệp cần thay đổi cách nghĩ căn bản, đưa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược và hoạt động kinh doanh thay vì coi đó là phụ trợ.
_Đổi mới mô hình kinh doanh: Phát triển những chiến lược và mô hình kinh doanh mới, gắn liền với phát triển bền vững, để vừa đáp ứng kỳ vọng của thị trường vừa duy trì năng lực cạnh tranh.
_Kết nối toàn chuỗi giá trị: Chuyển đổi xanh là hành trình hệ thống, cần sự hợp tác chặt chẽ trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nhà cung cấp nguyên liệu đến sản xuất, phân phối và người tiêu dùng.
Không khí thảo luận sôi nổi cho thấy: doanh nghiệp Việt đã nhận ra “xanh” không chỉ là một lựa chọn đạo đức, mà là điều kiện tồn tại và cạnh tranh trong thời đại mới.
Green Innovation Accelerator – bệ phóng cho startup và SME xanh
Điểm nhấn đặc biệt là vòng pitching Chương trình Tăng tốc Đổi mới Xanh – Green Innovation Accelerator 2025, nơi Top 6 Dự án xuất sắc trình bày giải pháp trong các lĩnh vực quảnlý chất thải & kinhtế tuần hoàn,nông nghiệpbềnvữngvàcông nghệlàmsạch, ESG. GI Accelerator không chỉ vinh danh mà còn kết nối dự án với nguồn vốn đầu tư, cơ hội hợp tác cùng tập đoàn lớn, và khả năng thương mại hóa ra thị trường trong nước và khuvực.
Top 6 Dự án được tuyển chọn từ hơn 100 dự án đến từ 10 quốc gia sẽ tranh tài tại GIF 2025 gồm:
-
BOTOL (Việt Nam): máy thu gom tái chế nhựa, lon nhôm thông minh đặt tại các khu đô thị, giúp người dùng đổi rác tái chế lấy phần thưởng/ưu đãi và góp phần xây dựng thói quen sống xanh, giảm rác thải nhựa ra môi trường.
-
BIOPHENOLICS (Nhật Bản): cung cấp hợp chất phenolic sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, ứng dụng trong mỹ phẩm và thực phẩm, thay thế nguyên liệu hoá học
-
FORTE BIOTECH (Singapore): kit test chẩn đoán nhanh và chính xác các loại bệnh trên tôm, giúp hạn chế lạm dụng kháng sinh và ô nhiễm nguồn nước
-
N&E (Singapore): công nghệ Vikang chất kháng khuẩn tự nhiên chiết xuất từ thực phẩm tái chế, hoàn toàn ăn được, ứng dụng vào bao bì thực phẩm, dung dịch rửa rau củ, trái cây
-
MAXDREAM (Việt Nam): máy lọc nước uống thế hệ mới, tiết kiệm 50–90% điện năng, giảm 80–90% lượng nước thải rò rỉ so với công nghệ RO truyền thống, đồng thời thân thiện với môi trường và bền vững hơn trong sử dụng lâu dài.
-
WEAVAIR (Canada): giải pháp kiểm toán ESG từ xa bằng nền tảng kết hợp AI & dữ liệu, giúp theo dõi hiệu quả quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon
Thông điệp khép lại
Green Innovation Summit 2025 khẳng định một chân lý mới: Người tiêu dùng Net Zero đang dẫn dắt thị trường, thương hiệu chỉ tồn tại khi được tái định nghĩa bằng bền vững, và doanh nghiệp Việt Nam cần hành động ngay hôm nay để không bị bỏ lại phía sau.
T.D/Lifestyle