Gần 10.000 người sẽ tham gia giải Marathon TP.HCM 2020


Ngày 17/12, Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM, Liên đoàn điền kinh Thành phố cùng các đơn vị đồng hành vừa họp báo công bố về giải Marathon TPHCM – HCMC Marathon lần thứ 7 năm 2020. 

HCMC Marathon 2020 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5.1.2020 tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Trong đó, trọn ngày 4.1 được dành cho mọi người làm quen và tập luyện trước giờ xuất phát. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã tiếp nhận đăng ký của gần 10.000 người, trong đó có 1.695 VĐV nước ngoài đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài ở các cự ly marathon 42,195km, bán marathon 21,0975 km, 10km, 5 km và chạy Kids Dash cho trẻ em với cự ly 1,5km.

HCMC Marathon lần thứ 7 2 Gần 10.000 người sẽ tham gia giải Marathon TP.HCM 2020

Tại buổi họp báo, ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, giải đã trải qua 6 năm tổ chức, là một trong những hoạt động đón chào năm mới mang tính biểu tượng của thành phố. Giải góp phần lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến cộng đồng, sẵn sàng trở thành một trong những hoạt động thể thao lớn mạnh trong khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh TPHCM, giải chạy lần này còn có sự tham dự của các tuyển thủ Việt Nam vừa tranh tài tại SEA Games 30 như Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu, Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Yến Hoa và đặc biệt là Phạm Thị Hồng Lệ, HCĐ môn marathon.

HCMC Marathon – Sân chơi thể hiện phong cách của runner

Ngay từ những ngày đầu tổ chức, HCMC Marathon đã hướng tới việc trở thành sân chơi thường niên cho tất cả mọi người và cổ vũ lối sống năng động đến với cộng đồng. Từ cá nhân yêu thích đến các câu lạc bộ chạy bộ, từ người mới bắt đầu chạy đến runner đã chinh phục các cự ly dài, cùng với đó là hàng ngàn du khách đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bay đến Thành phố để tham dự.

Trở thành giải chạy truyền thống, HCMC Marathon là nơi gặp gỡ và giao lưu của các vận động viên trong và ngoài nước mỗi dịp đầu năm mới. Ngoài ý chí chinh phục những thử thách của bản thân, người tham dự còn hào hứng chia sẻ kinh nghiệm chạy bộ với nhau và mang trên mình nhiều bộ trang phục độc đáo. Không khó để bắt gặp các runner hóa trang thành những nhân vật bắt mắt, đồng thời BTC cũng ghi nhận nhiều bức hình đầy cá tính. Điều này tạo nên không khí hân hoan và độc đáo của HCMC Marathon.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào chạy bộ, HCMC Marathon cũng góp phần vào sự phát triển chung của du lịch Thành phố. Thông qua những hoạt động truyền thông và quảng bá tính cực, Giải thu hút nhiều hơn các vận động viên nước ngoài đến trải nghiệm đường đua cũng như tận hưởng kỳ nghỉ đón chào năm mới tràn đầy năng lượng. Cùng với các nội dung chính (42Km, 21Km, 10Km, 5Km), trẻ em và gia đình còn có thể tham dự hoạt động chạy vui Kids’ Dash (1.5Km) được tổ chức vào ngày Warm-up (trước ngày thi đấu chính).

HCMC Marathon lần thứ 7 1 Gần 10.000 người sẽ tham gia giải Marathon TP.HCM 2020

Khởi động 2020 cùng HCMC Marathon

Tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, HCMC Marathon lan tỏa thông điệp mới “More than a race – Hơn cả một cuộc đua”. Không chỉ dừng lại là một giải chạy, chương trình hướng đến việc chia sẻ những giá trị và trải nghiệm của chạy bộ. Đồng thời, Giải cũng mong muốn truyền cảm hứng và cổ vũ mỗi người tham dự trở thành một nguồn cảm hứng tích cực của cộng đồng.

Với tinh thần đó, HCMC Marathon lần thứ 7 sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hòa bình và Phát triển nhằm tạo điều kiện cho nhiều hơn nữa các trẻ em mồ côi và khuyết tật, những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam tham gia giải marathon của Thành phố. Sự kiện cũng kêu gọi sự hỗ trợ và chung tay giúp đỡ từ các vận động viên để HCMC Marathon vừa là sân chơi của thể thao, vừa là điểm đến của sự sẻ chia và cho đi.

HCMC Marathon 2020 tiếp tục đón nhận đơn vị tài trợ chính là Taiwan Excellence. Tại kỳ tổ chức này, Giải cũng chào đón hai nhóm vận động viên: Elite (Chuyên nghiệp) và Amateur (Phong trào). Người tham dự của các nội dung Marathon và Bán Marathon có cơ hội chinh phục cây cầu Phú Mỹ với độ cao 162.5m bắc liền hai bờ sông của Thành phố. Đây được xem là điểm nhấn đầy thử thách mang đến niềm tự hào khi chinh phục tại Giải chạy.

Pulse Active là Đơn vị tổ chức nhiều chương trình thể thao và giải trí hàng đầu tại Việt Nam. Công ty tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các trải nghiệm đạt chuẩn cho người tham dự, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam nhiều hơn đến bạn bè thế giới. Kể từ năm 2013 đến nay, Pulse Active được biết đến với vai trò là nhà tổ chức của các sự kiện quy mô lớn như Color Me Run – Đường chạy Sắc màu, hay 2 cuộc thi marathon duy nhất tại Việt Nam có các đơn vị tài trợ quốc tế là HCMC Marathon và Danang International Marathon.

Nhà tài trợ chính của HCMC Marathon – Taiwan Excellence cũng đồng thời là đơn vị tài trợ và đối tác cho nhiều giải marathon lớn khác như Berlin Marathon, Kuala Lumpur Marathon, Davao International Marathon.

Cổng đăng ký hiện đang mở tại www.hcmcmarathon.com cho đến khi hết số lượng.

LC/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục