Dùng ngón tay đo nhan sắc


Phương pháp dùng ngón tay để đo độ xinh, xấu của một người được gọi là phương pháp “Finger Trap Test” đang là trào lưu được giới trẻ nhiều nước trên thế giới thích thú.

Theo phương pháp này thì bạn hãy đặt ngón tay trỏ của mình lên cằm và mũi, sau đó xác định xem phần môi của mình có chạm vào ngón tay này hay không. Nếu có, bạn là một người xinh xắn theo tiêu chuẩn của cách thức này đưa ra. Còn nếu môi bạn không chạm vào ngón tay thì rất tiếc, bạn là người không đẹp…

rs 560x415 140430105825 1024.finger trap nose 043014 Dùng ngón tay đo nhan sắc

 Phương pháp “Finger Trap Test” là dùng ngón tay để kiểm tra xem bạn xinh hay xấu.

Phương pháp đo sắc đẹp này được hình thành dựa trên lý thuyết trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ trong đó có tỉ lệ hoàn hảo và độ cân xứng giữa mũi, môi và cằm. Trong thẩm mỹ học, người ta còn gọi là tỷ lệ vàng hay đường Ricketts, tức là đường nối từ đỉnh mũi đến đỉnh cằm và thường được dùng làm chuẩn mực để các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ dựa vào khi tiến hành làm đẹp cho bệnh nhân của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố tỉ lệ vàng này thì còn nhiều điểm khác mới đánh giá được vẻ đẹp hoàn hảo của gương măt. Nên theo Tiến sĩ Mark Holmes đến từ Trung tâm thẩm mỹ McIndoe, phương pháp này là không thể tin cậy hoàn toàn.

dung ngon tay kiem tra do xinh xau 1170428 Dùng ngón tay đo nhan sắc

Nếu theo phương pháp này, nhiều phụ nữ đẹp của thế giới cũng không đạt chuẩn.

Phương pháp đong đếm vẻ đẹp một cách đơn giản này đã nhanh chóng lan truyền đến nhiều quốc gia từ châu Mỹ sang châu Á. Tuy nhiên, cùng với những ý kiến đồng tình cũng có rất nhiều ý kiến phản bác. Bởi theo các ý kiến bác bỏ nếu chúng ta đánh giá vẻ đẹp thông qua phương pháp “Finger Trap Test” nhiều người đẹp trên thế giới như  Rihanna, Angelina Jolie and Kim Kardashian…đều là những phụ nữ xấu. Hiển nhiên, lý do “lọt sổ” là đôi môi của họ không hề chạm vào ngón tay khi đo. 

Theo Khám Phá


Các tin cùng chuyên mục