Du lịch Malaysia trong mùa lễ hội


Một trong những đặt điểm nổi bật của nề văn hóa Malaysia là các lễ hội vào tháng 8. Năm nào cũng có những hoạt động sôi nổi, hấp dẫn và đầy màu sắc. Một vài lễ hội mang tính tôn giáo, trang nghiêm trong khi các sự kiện khác đều rất rộn rã. Tuy nhiên, khi đến Malaysai vào mùa lễ hội, bạn cần lưu ý một số điều sau. 

Malay dance 9 Du lịch Malaysia trong mùa lễ hội

Thủ tục nhập cảnh ở Malaysia

Khi đến nơi và làm thủ tục nhập cảnh, bạn nên ăn mặc kín đáo, lịch sự (để tôn trọng xứ sở Hồi giáo); xuất trình vé khứ hồi; ghi đầy đủ thông tin vào tờ khai nhập cảnh. Phần nào không hiểu, bạn nên nhờ người xung quanh hoặc nhân viên nhập cảnh giúp đỡ, tránh ghi sai thông tin, hoặc tẩy xóa mất thẩm mỹ.

Nếu chưa kịp đổi tiền ở nhà, bạn có thể đổi tại Malaysia. Mẹo nhỏ là nên mang theo USD, đến đại lý đổi tiền ở Bukit Bintang, khu China Town sẽ được lợi nhiều hơn. 1 ringgit bằng khoảng 6.000 đồng Việt Nam. Bạn chỉ nên đổi vừa đủ chi tiêu trong ngày. Nếu cần sim điện thoại để liên lạc, bạn có thể trình hộ chiếu và mua sim trong sảnh sân bay.

Petronas Towers Du lịch Malaysia trong mùa lễ hội

Chọn phương tiện giao thông an toàn

Nên mua hoặc xin một bản đồ hướng dẫn đi lại ở Malaysia tại khách sạn nơi bạn đang cư ngụ. Phương tiện giao thông ở Malaysia rất đa dạng, phổ biến nhất là taxi, monorail (tàu lửa 1 đường ray), tàu cao tốc, tàu điện ngầm. Bạn nên sử dụng monorail, vừa rẻ, nhanh, lại được ngắm nhìn toàn cảnh Kuala Lumpur từ trên cao. Giá vé tùy thuộc vào từng chặng, khoảng từ 1RM (Ringgit Malaysia) trở lên. Đặc biệt, tại thủ đô Kuala Lumpur còn có hai tuyến bus xanh và tím miễn phí với lộ trình cách nhau 30 phút.

Bạn nhớ giữ lại vé khi lên tàu để khi xuống trạm, xuất trình vé mới ra khỏi trạm được. Taxi cũng là phương tiện dễ lựa chọn ở Malaysia. Khi đi taxi, bạn cũng cần phải trả giá để không bị “chém”, nếu sau 21h, bạn nhớ trả thêm cho tài xế 1RM.

Dĩ nhiên, điều khó khăn là các phương tiện trên không thể dừng theo ý bạn nên đôi khi chỉ có taxi mới có thể đáp ứng yêu cầu của chuyến hành trình. Tuy nhiên, ở Malaysia, taxi được xem như một phương tiện di chuyển không an toàn nếu như bạn không chịu tìm hiểu kỹ. Thông thường, việc di chuyển trong trung tâm thành phố chỉ tiêu tốn khoảng 15 – 20 RM (105.000 – 140.000VNĐ).

Nếu có hơn nữa thì cũng không vượt quá xa mức giá trên, trái với các nước khác nếu bạn yêu cầu tài xế bật đồng hồ công tơ mét thì coi như bạn sẽ “bị mất” số tiền không nhỏ mà rất khó bắt bẻ tài xế. Những người đã thông thuộc các chuyến du lịch tại Malaysia cũng chia sẻ kinh nghiệm nên chọn các tài xế người Hoa, tài xế lớn tuổi và phải biết chút ít tiếng Anh. Không nên đi xe của cánh tài xế gốc Ấn hoặc những lái xe có biểu hiện cheo kéo bạn.

13.03.27 mjs 123rf malaysian festivals 1 10559285 l Du lịch Malaysia trong mùa lễ hội

Có chuyện gì nên yêu cầu về đồn cảnh sát

Cảnh sát ở Malaysia không túc trực thường xuyên, do đó cần lưu ý khi có cảnh sát đột nhiên yêu cầu kiểm tra tiền hay giấy tờ của bạn. Cách tốt nhất là nên yêu cầu đưa về đồn giải quyết để biết cảnh sát thật hay giả.

Anh Minh An trong một chuyến công tác đang đi trên đường thì thấy có xe hơi dừng ngay trước mặt (đoạn đường khá vắng), yêu cầu anh cho kiểm tra giấy tờ tùy thân. Do cũng biết đôi chút tiếng Anh và cũng có kinh nghiệm du lịch nên anh nói passport đang để ở khách sạn.

Nhóm cảnh sát (hai người) vẫn tiếp tục yêu cầu anh cho xem bóp và bảo nghi ngờ anh dùng tiền giả. Rất bình tĩnh anh yêu cầu nhóm người này chở về trụ sở và không quên nhấc điện thoại nói lớn là gọi số khẩn cấp của cảnh sát để xác nhận. Lúc đó, hai cảnh sát viên này chợt cười và bảo không cần kiểm tra nữa rồi lên xe đi thẳng. Một số người nếu đưa ví sẽ bị nhóm lừa đảo này lấy giấy tờ hoặc tráo tiền.

Kuala Lumpur Malaysia Du lịch Malaysia trong mùa lễ hội

Nữ tránh đi quá khuya một mình

Malaysia là một xã hội đa tôn giáo và Đạo Hồi là tôn giáo chính thức của Malaysia. Theo cuộc điều tra dân số gần đây, xấp xỉ 60.4% dân số theo Đạo Hồi; 19.2% theo Phật giáo; 9.1% theo Ki-tô giáo và 6.3% theo Hindu giáo; 5% còn lại được tính vào các đức tin khác.

nhung le hoi doc dac sac o malaysia 1 Du lịch Malaysia trong mùa lễ hội

Malaysia là một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa và ngôn ngữ, gồm 52% người Malay và các bộ tộc bản xứ khác, 30% người Trung Quốc, 8% người Ấn Độ. Do đó, không có gì lạ với các cuộc phân biệt tôn giáo và sắc tộc tại một số vùng.

Tuy nhiên, tình trạng đa văn hóa này cũng gây không ít khó khăn khi quản lý. Chính vì thế, tỷ lệ phạm tội ở Malaysia khá cao, nhất là án hiếp dâm và cướp. Một người Việt lấy chồng tại đây và sinh sống hơn 6 năm cho biết: “Không nên đi quá khuya vào ban đêm, nhất là phụ nữ. Nếu có việc gấp thì phải có đàn ông đi kèm”.


Các tin cùng chuyên mục