Đồng sáng lập Google có thêm 18 tỷ USD nhờ AI


Tài sản của Larry Page và Sergey Brin tăng 18 tỷ USD tuần này, nhờ cổ phiếu Alphabet đi lên sau khi ra mắt công cụ tìm kiếm tích hợp AI.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Larry Page tăng 9,4 tỷ USD lên 106,9 tỷ USD tuần này. Trong khi đó, Sergey Brin có thêm 8,9 tỷ USD, lên hơn 102 tỷ USD. Đây là mức tăng tài sản theo tuần lớn nhất của hai đồng sáng lập Google kể từ tháng 2/2021.

Tại sự kiện Google I/O dành cho các nhà phát triển hôm 10/5, Alphabet – công ty mẹ Google cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm một công cụ tìm kiếm có khả năng giao tiếp tốt hơn. Họ cũng sẽ phổ biến chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) rộng rãi hơn.

Việc này sẽ giúp Alphabet củng cố vị thế thống trị trong lĩnh vực đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt này. Cổ phiếu Alphabet chốt phiên 12/5 tăng 1%. Trước đó, mã này tăng vọt 8,6% chỉ trong 2 ngày.

 Đồng sáng lập Google có thêm 18 tỷ USD nhờ AI

Sergey Brin (trái) và Larry Page (phải). Ảnh: CNBC.

Page và Brin gần đây tham gia nhiều hơn vào hoạt động của Alphabet, đồng thời tích cực thúc đẩy việc ứng dụng AI. Hai tỷ phú hiện cũng thuộc nhóm có tài sản tăng mạnh nhất năm nay. Mỗi người đã có thêm 22 tỷ USD kể từ đầu năm. Họ hiện là người giàu thứ 8 và 9 trên thế giới.

Cựu CEO Google Eric Schmidt cũng hưởng lợi từ cơn sốt AI. Ông đã đầu tư vào nhiều startup trong lĩnh vực này, đồng thời từ chối những lời kêu gọi giảm tốc độ nghiên cứu vì lo ngại sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Phần lớn tài sản của Schmidt gắn với cổ phiếu Alphabet. Ông hiện là cổ đông lớn nhất của công ty này. Tuần này, Schmidt có thêm 1,8 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 23,6 tỷ USD.

Hà Thu (theo Bloomberg)


Các tin cùng chuyên mục