Đội Lâm Vũ “san bằng tỉ số” với chiến thắng của ca sĩ Tuấn Quang


Tạm biệt sự sôi động và máu lửa của đêm nhạc rock, ở tuần này Đấu Trường Ngôi Sao 2022 đưa khán giả đến với chủ đề Tình khúc Bolero, dòng nhạc mà rất nhiều khán giả yêu mến và luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ qua nhiều thập kỷ. Đêm thi thứ 5 của Đấu Trường Ngôi Sao 2022 chính là nơi những bản tình ca bất hủ ấy được vang lên một lần nữa qua các giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và đầy cảm xúc đến từ ba đội Nam Cường, Phương Trinh Jolie và Lâm Vũ.

CHAO CUOI 9 Đội Lâm Vũ “san bằng tỉ số” với chiến thắng của ca sĩ Tuấn Quang

Xuất hiện trong chủ đề nhạc bolero, cả ba vị đội trưởng đều chọn cho mình phong cách thời trang lịch lãm mang hơi hướng hoài cổ. Phương Trinh Jolie chọn cho mình hình ảnh quý cô với bộ đầm trắng tinh khôi ton sur ton cùng phụ kiện găng tay và mũ lệch đội đầu, phù hợp khi đứng cạnh MC Đình Toàn đang khoác lên mình bộ vest trắng sang trọng.

Trong khi đó, hai đội trưởng Nam Cường và Lâm Vũ không hẹn mà gặp lại mặc “đồ đôi” với nhau khi cả hai cùng mặc bộ vest màu đỏ rượu vang với thiết kế tương đồng. Ca sĩ Nam Cường nói vui rằng anh và Lâm Vũ cùng “hẹn đi may đồ chung một tiệm và phải may làm sao cho hai người giống nhau nhất”. Chính vì “có đôi có cặp”, Nam Cường và Lâm Vũ sánh đôi bước về vị trí danh dự, bỏ lại Phương Trinh Jolie lạc lõng trên sân khấu cùng MC Đình Toàn.

Nam Cường chia sẻ về thời điểm anh đến với dòng nhạc bolero một cách khá tình cờ: “Tôi bắt đầu hát bolero từ năm 2016, trước đó chỉ chuyên dòng nhạc trẻ. Tự nhiên tới khoảng thời gian đó các ca khúc bolero thấm vào người, tôi nghe cảm thấy thích và muốn thể hiện chúng. Sau khi hát thì thấy sao lại vừa miệng thế”. Với Phương Trinh Jolie, cô phải thốt lên rằng hát bolero “cực khó”“Bắt đầu từ Hãy Nghe Tôi Hát là tôi tìm hiểu về bolero và được thấm từ từ. Bước ra khỏi cuộc thi, khán giả biết tới mình nhiều hơn và yêu cầu tôi hát bolero trong các chương trình ca nhạc. Đây là một dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi”.

Riêng Lâm Vũ, anh đã dành cho dòng nhạc trữ tình một tình cảm đặc biệt từ khi mới vào nghề khi mỗi album của mình đều xem vào một số bài dân ca hoặc bolero. “Lúc nhỏ tôi đã thần tượng thầy Ngọc Sơn nên mình có chút ảnh hưởng từ người thầy này. Dòng nhạc bolero khó hát cực kỳ, dù đơn giản nhưng để thể hiện cái hồn của nó lại khó cực kì. Đây là điều mà tôi yêu thích ở dòng nhạc này”, đội trưởng Lâm Vũ bày tỏ suy nghĩ của mình.

Sau sự xuất hiện náo nhiệt của ba đội trưởng, Đấu Trường Ngôi Sao 2022 chào đón hai vị giám khảo khách mời là những tên tuổi hàng đầu và nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình, dân ca, đó là Danh ca Ngọc Sơn và NSƯT Vân Khánh.

GK 14 Đội Lâm Vũ “san bằng tỉ số” với chiến thắng của ca sĩ Tuấn Quang

Đội Nam Cường mở đầu cho đêm nhạc bolero với ca khúc Con đường mang tên em với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Ngọc Sơn. Nam Cường cho biết khác với những lần trước là các “món ăn” thì lần này để hợp với bộ cánh đang mặc nam ca sĩ đã mang tới một ly rượu vang đỏ. “Ly rượu này có sự nồng nàn làm mình say đắm. Đây là một ca khúc yêu thích của tôi được thể hiện bởi một người em có giọng hát mà tôi cũng rất yêu mến”, Nam Cường miêu tả về phần trình diễn của thành viên đội mình.

Chia sẻ về cảm giác của một ca sĩ trẻ hát nhạc bolero, Hoàng Ngọc Sơn bày tỏ ngay từ đầu đã yêu thích dòng nhạc này và anh không hề áp lực bởi với nam ca sĩ “yêu cái gì, thích cái gì, mình làm cái đó là hạnh phúc lắm rồi”.

Đội trưởng Lâm Vũ nhận xét các bạn ca sĩ trẻ ngày nay hát bolero rất hay. Với Hoàng Ngọc Sơn, Lâm Vũ đánh giá “thanh sắc đều có cả” nên việc chọn được dòng nhạc yêu thích là một điều tuyệt vời. “Dù là người mở màn chắc chắn sẽ có nhiều nỗi lo nhưng hôm nay bạn đã vượt qua được những lo lắng ấy để hoàn thành xuất sắc màn trình diễn”, Lâm Vũ cho hay.

Phương Trinh Jolie không vội nhận xét về tiết mục mà tập trung ngay vào ngoại hình điển trai của Hoàng Ngọc Sơn. Cô nhận thấy cả hai cùng màu áo trắng nên mạn phép lên “đứng thử để xem có hợp đôi hay không”. Vì quá vội vàng muốn tới với trai đẹp mà Phương Trinh Jolie suýt vấp té nhưng cô đã kịp chữa cháy khi nói rằng “giả vờ té để xem có ai tới đỡ hay không?”. Đáp lại tình cảm của nữ đội trưởng, Hoàng Ngọc Sơn đi tới tận nơi nắm tay cô lên sân khấu. Có thể nói khi đứng cạnh nhau cả hai nhìn xứng đôi vô cùng. Phương Trinh Jolie tràn đầy cảm xúc cho biết cô say với vóc dáng, vẻ bề ngoài cùng giọng hát của Hoàng Ngọc Sơn.

Đánh giá về phần trình diễn của thành viên đội mình, Nam Cường cho biết Hoàng Ngọc Sơn phù hợp hoàn toàn với tất cả những tiêu chí của đội Nam Cường đề ra từ đầu là hát hay và diễn giỏi. Chưa kể, với vóc dáng “soái ca” thì Nam Cường chắc chắn nhiều cô gái sẽ bị “đốn tim” bởi Hoàng Ngọc Sơn.

Nhận xét về học trò Hoàng Ngọc Sơn, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ hai thầy trò có nét tương đồng khi đều hát nối liền một hơi. “Không gì tự hào hơn khi học trò đứng trên sân khấu hát hay, hát tốt như vậy. Thầy không biết nói gì hơn, chắc phải móc tim ra để gửi cho em quá”, giám khảo Ngọc Sơn tỏ rõ sự tự hào về Hoàng Ngọc Sơn.

Giám khảo Vân Khánh “bắt bài” ngay đội trưởng Nam Cường hôm nay dùng “mỹ nam kế” khi đưa Hoàng Ngọc Sơn vào chủ đề bolero. “Đã hát ngọt rồi lại thêm điển trai thì phái nữ chỉ có rụng rời”, Vân Khánh khẳng định. Bên cạnh đó, nữ giám khảo đánh giá cao bản phối đầy tình cảm, đưa cô về với những không gian âm nhạc lãng mạn.

Được mệnh danh là “vị đội trưởng sở hữu nhiều bí mật” khi luôn úp mở về những thành viên đội mình, Phương Trinh Jolie cho biết ở chủ đề Tình khúc Bolero cô muốn mang tới hình ảnh của một quý cô đài các với phong cách Gatsby đến từ châu Âu cổ kính và huyền bí. “Hơi hướng bolero trẻ trung và bắt mắt khán giả với một ca khúc quen thuộc được làm mới”, Phương Trinh Jolie tiết lộ. Phần trình diễn mà đội Phương Trinh Jolie mang đến là ca khúc Nỗi buồn gác trọ qua giọng hát của nữ ca sĩ Trương Lynh.

Phương Trinh Jolie tâm sự cô và Trương Lynh có duyên khi về chung một đội. “Dù biết Trương Lynh bận rộn khi rẽ hướng sang kinh doanh và vừa mới kết hôn nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục vì đây là cơ hội tốt để Trương Lynh đứng trên sân khấu gặp gỡ lại khán giả. Và cô ấy đã đáp lại sự yêu quý đó bằng cách xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay”, đội trưởng Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Đội trưởng Lâm Vũ thú nhận mình không thể rời mắt khỏi phần trình diễn của Trương Lynh bởi vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp. “Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng và sang trọng mà bạn mang tới”, Lâm Vũ cho hay. Ca sĩ Nam Cường cũng đồng tình với ý kiến này, anh khẳng định một lần nữa về nhan sắc của thành viên đội Phương Trinh Jolie. Anh nhận xét ca khúc Nỗi buồn gác trọ đã đem tới cảm giác mới mẻ qua giọng hát Trương Lynh. Ngoài ra, Nam Cường cho rằng Phương Trinh Jolie có “ý đồ” khi cho Trương Lynh mặc trang phục có gắn hoa, gắn nơ giống với NSƯT Vân Khánh hòng lấy lòng được giám khảo.

Ca sĩ Vân Khánh phản bác ngay lập luận này, cô cho rằng Nam Cường “đã sai lầm” bởi với phụ nữ khi thấy ai mặc đồ giống mình là “không hề ưa”. Ngồi ở vị trí giám khảo với tiêu chí thưởng thức âm nhạc, NSƯT Vân Khánh đánh giá Trương Lynh có sự đổi mới trong cách hát và dàn dựng. Tuy nhiên, nữ giám khảo cảm nhận “gác trọ này chưa buồn, cần phải day dứt và thổn thức hơn nữa”.

Danh ca Ngọc Sơn nhận xét Trương Lynh sở hữu chất giọng lạ, anh nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc của Trương Lynh trong âm nhạc. “Hôm nay về thanh nhạc, Trương Lynh đã làm cho thầy vô cùng phấn khởi và hạnh phúc”, nam giám khảo xúc động đặt tay lên tim mình.

Màn trình diễn cuối cùng của đêm thi thứ 5 đến từ đội Lâm Vũ, nam ca sĩ giới thiệu tới một người đồng nghiệp dù nhỏ tuổi hơn nhưng bắt đầu sự nghiệp ca hát cùng thời với anh. “Người này có nhiều năng khiếu, có thể làm phòng thu, chơi guitar và cả sáng tác những ca khúc bolero trữ tình rất hay”, Lâm Vũ miêu tả về thành viên đội mình. Và người được Lâm Vũ dùng nhiều mỹ từ để khen ngợi là nam ca sĩ, nhạc sĩ Tuấn Quang. Anh mang tới ca khúc Chuyện tình em với tôi do chính mình sáng tác.

Tâm sự sau khi kết thúc tiết mục, Tuấn Quang cho biết vì thần tượng danh ca Ngọc Sơn từ nhỏ nên luôn mong ước trở thành ca sĩ và hát những ca khúc do anh sáng tác, giống với thần tượng của mình. “Ngày xưa khi bước vào nghề hát những ca khúc mới thường không được đón nhận vì khán giả đã quen với các ca khúc kinh điển. Nhưng hiện tại với hơn 200 bài hát tự sáng tác thì tôi rất tự tin về những ca khúc của mình”, Tuấn Quang bày tỏ suy nghĩ.

Tiếp lời Tuấn Quang, đội trưởng Lâm Vũ tâm sự rất thích chất giọng bolero của đồng nghiệp bởi cả hai đã có quãng thời gian đi diễn chung gần 20 năm qua. “Khi Tuấn Quang hát một ca khúc thì bạn ấy rất có hồn và ca khúc này tôi đích thân chọn cho bạn ấy để trình diễn tại Đấu Trường Ngôi Sao”, Lâm Vũ bộc bạch.

Nam Cường bày tỏ sự trân trọng khi Tuấn Quang mang tới một ca khúc bolero mới. Anh cũng nhận xét thông qua hình ảnh của Tuấn Quang, Nam Cường nhìn thấy được bóng dáng của danh ca Ngọc Sơn. “Bạn đã chọn đúng thần tượng để phát triển dòng nhạc của mình. Chứng kiến cảnh “thầy ngồi giám khảo, trò hát trên sân khấu”, tôi cảm thấy rất đẹp”, Nam Cường xúc động nói.

Với Phương Trinh Jolie, vị đội trưởng này khẳng định kể từ sau tiết mục này cái tên Tuấn Quang sẽ được khắc ghi trong tim cô. “Tôi sợ chọn một ca khúc lạ bởi một “món ăn” lạ luôn khiến khán giả ngần ngại để thử. Tuy nhiên, “món ăn” mà Tuấn Quang mang tới cho cho khán giả vừa “ăn” mà vừa cảm nhận được vị ngon và say đắm với nó. Ngay khi Tuấn Quang cất giọng hát là tôi đã bất động và phải tập trung lắng nghe, thật sự tôi đã ứa nước mắt khi nghe những ca từ đẹp này. Chính bạn đã là thần tượng của tôi”, Phương Trinh nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc.

Giám khảo Vân Khánh đánh giá Tuấn Quang có nhiều nét tương đồng với thầy Ngọc Sơn trong cách hát, tuy nhiên vẫn giữ được chất giọng riêng của mình. “Ca khúc viết rất hay, dễ nghe, dễ nhớ, ca từ đơn giản nhưng chạm được vào trái tim người nghe. Cách hát của bạn có những cái luyến láy rất lạ khiến tôi rất thích. Chỉ muốn thả tim cho Tuấn Quang mà thôi”, NSƯT Vân Khánh nói.

Danh ca Ngọc Sơn nhận xét về học trò của mình ở ngoài đời vô cùng chăm chỉ và lao động suốt ngày. “Nói về bài hát của Tuấn Quang, thầy có lời khen và sẽ cover lại. Ca khúc này dù là nhạc bolero nhưng nghe mới mẻ, cách sắp xếp câu từ không bị đơn điệu”, giám khảo Ngọc Sơn xúc động trước những gì mà học trò mang đến Đấu Trường Ngôi Sao 2022.

Bên cạnh những phần trình diễn hấp dẫn và nhiều cảm xúc từ ba đội, khán giả còn được lắng nghe một nhạc phẩm được thể hiện bởi một cái tên luôn là bảo chứng cho những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời – danh ca Ngọc Sơn trong ca khúc Người tình không đến.

Kết thúc các màn trình diễn trong đêm chủ đề Tình khúc Bolero, kết quả từ hai giám khảo khách mời là danh ca Ngọc Sơn và NSƯT Vân Khánh đã gọi tên tiết mục Chuyện tình em với tôi của nam ca sĩ Tuấn Quang đến từ đội Lâm Vũ trở thành người chiến thắng. Với việc sở hữu trái tim thứ hai, đội trưởng Lâm Vũ đã “san bằng tỉ số” với Nam cường và Phương Trinh Jolie.

Đấu Trường Ngôi Sao tuần sau đưa quý khán giả đến với những giai điệu tha thiết của những miền quê yêu dấu trong chủ đề Miền yêu thương. Ba đội trưởng Phương Trinh Jolie, Lâm Vũ và Nam Cường sẽ cùng các thành viên của đội mình bước vào Đấu Trường Ngôi Sao 2022 mang theo những món quà quê bằng âm nhạc vô cùng quý giá. Bên cạnh đó, hai vị giám khảo khách mời đầy quyền lực là danh ca Ngọc Sơn và NSƯT Vân Khánh sẽ đảm nhận trọng trách tìm ra tiết mục xứng đáng trong đêm thi để trao trái tim duy nhất.

CHAO CUOI 6 Đội Lâm Vũ “san bằng tỉ số” với chiến thắng của ca sĩ Tuấn Quang

Ba ca sĩ ngôi sao tham gia tranh tài trong chủ đề Miền yêu thương là những giọng ca trẻ nổi bật với sở trường hát nhạc quê hương mang âm hưởng dân ca như Jee Trần, Nguyễn Phương Linh và Hồng Phượng. Khán giả sẽ được trở về với những miền yêu thương trong tâm hồn mỗi người thông qua loạt ca khúc được thể hiện như Khúc hát sông quê, Quê hương ba miền, Sa mưa giông. Chương trình được phát sóng vào 21 giờ thứ Tư ngày 6/4 trên THVL1.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục